25% người trưởng thành ở Nhật Bản vẫn còn... zin
| Nhật Bản đứng đầu trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2019 Chó Akita được trao bằng khen vì cứu người Xoài đỏ Nhật giá siêu đắt 1,7 triệu đồng/quả được trồng như thế nào? |
![]() |
| Nhật báo động tình trạng 25% người trưởng thành vẫn 'còn nguyên zin'. Ảnh: CNN |
Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí BMC Public Health, các chuyên gia sức khỏe cộng đồng thuộc trường đại học Tokyo phát hiện số lượng người Nhật Bản trưởng thành không có kinh nghiệm tình dục khác giới đang gia tăng một cách đáng lo ngại.
Cụ thể, tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 39 chưa từng quan hệ tình dục tăng 24,6% (năm 2015) so với 21,7% của năm 1992. Tức cứ mỗi 4 phụ nữ thì có một người "chưa bóc tem".
Con số này còn lớn hơn ở nam giới khi nhóm "còn zin" chiếm 25,8% (năm 2015), so với 20% của năm 1992.
"Không có đời sống tình dục đã trở thành bài toán đau đầu tại Nhật Bản. Các báo cáo trước đây không đánh giá xu hướng này ở nhiều nhóm tuổi và theo các nền tảng kinh tế xã hội khác nhau, ông Peter Ueda, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo, đánh giá.
Để so sánh, các khảo sát từ Anh, Mỹ và Úc cho thấy tỉ lệ người trưởng thành chưa quan hệ tình dục chỉ từ 1 đến 5% ở độ tuổi 30.
Mặc dù tình trạng người Nhật "lười yêu" đã được đề cập đến, nhưng đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu đầy đủ sử dụng dữ liệu đại diện toàn quốc, thu thập từ 7 cuộc khảo sát trong hơn 3 thập niên.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, cần nghiên cứu thêm về các yếu tố góp phần tạo nên hiện tượng này như yếu tố nhân khẩu học cùng và sức khỏe cộng đồng.
Nghiên cứu của Đại học Tokyo lo ngại, việc thiếu kinh nghiệm tình dục có thể không phải do tự nguyện, mà bị tác động bởi yếu tố tài chính. Số lượng nam giới có mức thu nhập thấp hoặc công việc không ổn định có xu hướng "lười yêu" cao hơn phụ nữ.
Tỷ lệ này ngày càng nhỏ dần theo tuổi tác, nhưng trong số những người ở độ tuổi 35 đến 39 thì có 9,5% nam giới và 8,9% phụ nữ chưa từng có kinh nghiệm tình dục, gần gấp đôi so với năm 1992.
Phân tích dữ liệu năm 2010, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hiện tượng có mối tương quan với vấn đề thất nghiệp, công việc tạm thời hoặc bán thời gian cùng với thu nhập thấp ở nam giới từ 25 đến 39. Tỷ lệ này tăng vọt khi thu nhập hàng năm của họ giảm xuống dưới 3 triệu yên (tương đương 27.000 USD).
Vấn đề gia đình, sinh đẻ quan trọng đối với Nhật vì dân số nước này đang già đi nhanh chóng. Nhật được xem là quốc gia "siêu già" vì có hơn 20% dân số tuổi trên 65.
Năm 2017 chỉ có 946.060 em bé chào đời tại Nhật, mức thấp kỷ lục kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1899. Viện nghiên cứu an ninh xã hội và dân số quốc gia dự đoán dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống 88 triệu người vào năm 2065 từ con số 126 triệu người hiện nay.
Dân số giảm đồng nghĩa lực lượng lao động giảm, và họ phải đỡ đần cho nhóm dân số già mỗi lúc một tăng về chăm sóc sức khỏe, lương hưu... Giáo sư Kukhee Choo thuộc Đại học Sophia (Tokyo) giải thích thêm.
Theo quy định của Bộ Y tế về quản lý phụ gia thực phẩm, được phép sử dụng axit benzoic (INS 210) và axit sorbic ... |
TĐO - Chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways ra nước ngoài sẽ diễn ra cuối tháng 4/2019 theo hình thức charter (thuê chuyến) tới ... |
(TĐO) - Việt Nam đang gia tăng sự hiện diện trên thị trường cà phê sôi động của Nhật Bản, khi nhà sản xuất cà ... |
Tin bài liên quan
Sôi động giải bóng đá kết nối cộng đồng người Việt tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản)
Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản: Sức sống bền bỉ của giao lưu nhân dân
Sôi nổi giải bóng đá phong trào của cộng đồng người Việt tại Hiroshima
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





