Trang chủ Hữu nghị
16:51 | 23/05/2025 GMT+7

40 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Đức: Cầu nối vững chắc cho quan hệ nhân dân hai nước

aa
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Đức (23/5/1985 - 23/5/2025) diễn ra ngày 23/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khẳng định: Hội đã và đang là cầu nối vững chắc trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
9 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đức
Kinh nghiệm xin visa đi du lịch Đức

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Đức diễn ra trang trọng với sự tham dự của ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội; bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Đức.

40 năm Hội hữu nghị Việt Nam - Đức: Cầu nối vững chắc cho quan hệ nhân dân hai nước
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Đức. (Ảnh: Mai Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Trải qua bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú, thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường hiểu biết và hợp tác hiệu quả giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Đức. Các hoạt động của Hội trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao lưu, hội thảo, trao đổi đoàn, tổ chức sự kiện nhân dịp lễ lớn, chương trình văn hóa - nghệ thuật, cấp học bổng, hoạt động thiện nguyện… tạo nên mạng lưới kết nối rộng khắp, gắn kết nhân dân hai nước.

Tại Việt Nam, Hội duy trì quan hệ chặt chẽ với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Đức và các viện nghiên cứu chính trị của Đức. Tại Đức, Hội xây dựng quan hệ hợp tác bền vững với hai đối tác truyền thống là Hội hữu nghị nhân dân Cộng hòa liên bang Đức với nhân dân Việt Nam và Hội Đức - Việt. Các hoạt động tiếp đón, hỗ trợ đoàn Đức thăm Việt Nam, trao đổi thông tin, gửi thư thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm... được duy trì thường xuyên.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới. Hội đặt mục tiêu tăng cường liên kết giữa Trung ương và các hội địa phương, kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ sung đội ngũ cán bộ năng lực, tâm huyết, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác tại Việt Nam và Đức. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, tổ chức và bạn bè hai nước để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định: Hội hữu nghị Việt Nam - Đức đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật giữa hai nước, đồng thời phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng người Việt tại Đức với quê hương. Hội cũng là kênh thông tin hiệu quả giúp bạn bè Đức hiểu hơn về đất nước, con người và chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức ngày càng được mở rộng, ông Hùng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của giao lưu nhân dân trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy, hiểu biết và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đặc biệt, trước xu thế toàn cầu hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác nhân dân trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thanh niên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đội ngũ hội viên, đặc biệt là lực lượng trẻ - nhân tố kế thừa và lan tỏa giá trị hữu nghị Việt - Đức trong thời đại mới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Helga Margarete Barth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức trong việc gắn kết nhân dân hai nước. Bà nhận định, yếu tố nền tảng và lâu dài của quan hệ song phương là sự gắn kết giữa người dân. Mỗi năm, có hơn 200.000 du khách Đức tới Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Đức với khoảng 200.000 người là những "nhịp cầu" kết nối hai nền văn hóa.

Bà Barth đặc biệt đánh giá cao sự quan tâm ngày càng tăng của giới trẻ Việt Nam đối với tiếng Đức và các cơ hội học tập, làm việc tại Đức. Đại sứ khẳng định, trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ vai trò trụ cột, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội sẽ tiếp tục là đầu mối kết nối những người Việt yêu mến nước Đức và thúc đẩy quan hệ nhân dân thực chất, hiệu quả.

Dịp này, Hội công bố quyết định thành lập 2 Chi hội mới gồm: Chi hội Mạng lưới người Việt Nam du học tại Đức và Chi hội Câu lạc bộ tiếng Đức, Học viện Ngoại giao.

Đại diện cho Chi hội Câu lạc bộ tiếng Đức, sinh viên Nguyễn Thị Linh Nga (Học viện Ngoại giao) cho biết: Việc tham gia các buổi giao lưu và sinh hoạt chuyên đề không chỉ giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Đức mà còn tạo điều kiện tiếp cận sâu sắc hơn với văn hóa, âm nhạc và đời sống nước Đức.

Linh Nga bày tỏ tin tưởng Chi hội sẽ mang đến luồng sinh khí trẻ trung, sáng tạo cho Hội thông qua việc hỗ trợ phát triển truyền thông số, xây dựng fanpage và tăng cường hiện diện trên các nền tảng số, góp phần đưa hình ảnh Hội đến gần hơn với giới trẻ trong và ngoài nước. Cô cũng mong muốn Hội tiếp tục mở rộng kết nối với các trường đại học có thế mạnh về ngoại ngữ như Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)... nhằm thu hút thêm sự tham gia của sinh viên và các hội viên trẻ.

Quảng bá dân ca quan họ Bắc Ninh tại Đức Quảng bá dân ca quan họ Bắc Ninh tại Đức
Ngày 12/4, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Berlin (Đức) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc "Văn hóa Việt Nam - Tinh hoa di sản Kinh Bắc" của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển
Ngày 12/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn đại biểu Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) do Tiến sỹ Sabine Fandrych, thành viên Ban Lãnh đạo của FES tại Berlin (Đức) làm trưởng đoàn. Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian tới.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Làm mới, làm sâu và làm vững quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Làm mới, làm sâu và làm vững quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Ngày 17/12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. Tọa đàm nhằm nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.
FNF: Mang tinh thần “tự do, trách nhiệm và sáng tạo” vào các hoạt động hợp tác tại Việt Nam

FNF: Mang tinh thần “tự do, trách nhiệm và sáng tạo” vào các hoạt động hợp tác tại Việt Nam

Ngày 12/11 tại Hà Nội, Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF/Đức) tổ chức tiệc chia tay, kết thúc hoạt động của tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện là dịp để ghi nhận và tri ân những đóng góp của tổ chức trong việc thúc đẩy hiểu biết Việt Nam-Đức và hợp tác phát triển tại Việt Nam.
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức

Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức

Tại hội thảo “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Du học đại học và học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức” diễn ra ngày 24/10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức, nhấn mạnh: sự hợp tác về nhân lực không chỉ mang lại lợi ích kinh tế – xã hội, mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động