6 điều đặc biệt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay
Trải qua nhiều cuộc bầu cử sơ bộ ở các bang, cho đến lúc này, Đảng Cộng hòa chỉ còn một ứng viên duy nhất là tỷ phú Donald Trump. Đây là kết quả nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người.
Trong khi đó, cuộc đua bên phía Đảng Dân chủ vẫn đang tiếp diễn, nhưng chiến thắng đang nghiêng dần về phía bà Clinton, bất chấp việc đối thủ Sanders vừa giành thắng lợi ở bang Indiana vào hôm 3/5.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử nước này, bởi 6 yếu tố dưới đây:
1) Năm của những ứng viên ở tuổi xế chiều
|
Tổng thống Obama (trái) nhậm chức năm 2009 khi 47 tuổi. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Tháng 1/2009, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên trở thành ông chủ Nhà Trắng khi mới 47 tuổi, và là vị tổng thống trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Ở vị trí số 1 chính là cố Tổng thống Theodore Roosevelt, nhậm chức khi 42 tuổi và 322 ngày.
Tuy nhiên, chắc chắn vị tổng thống Mỹ của nhiệm kỳ thứ 58 sẽ là một người lớn tuổi khi tiếp quản vị trí vào ngày 20/1/2017 tới.
Tính đến thời điểm đó, ông Sanders – nếu thắng cử – sẽ ở độ tuổi 75, tức nhiều hơn cả tổng thống già nhất từng nhậm chức trong lịch sử tới gần 6 năm. Ông Ronald Reagan hiện là người nắm giữ kỷ lục này, ông bắt đầu nhiệm kỳ khi gần 70 tuổi.
Trong khi đó, ứng viên Donald Trump sắp kỷ niệm sinh nhật thứ 70 vào ngày 14/6 tới. Vì vậy, nếu chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, nghiễm nhiên ông Trump cũng trở thành tổng thống Mỹ già nhất trong lịch sử.
Bà Hillary Clinton thì sẽ tròn 69 tuổi vào khoảng 2 tuần trước cuộc bầu cử chính thức, và sẽ trở thành tổng thống Mỹ già thứ 2 trong lịch sử, nếu trúng cử. Trong trường hợp này, bà Clinton sẽ thay thế vị trí của ông William Henry Harrison (nhậm chức năm 1841).
2) Chỉ người New York tranh chức tổng thống
|
Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ tới từ New York. (Ảnh: AP)
Có 2 kịch bản xảy ra: ông Trump sẽ đối đầu với bà Clinton, hoặc ông Trump đối đầu với ông Sanders. Đây đều là những cuộc chiến “nội bộ” giữa những ứng viên đến từ New York.
Trước đó, trong cuộc bầu cử năm 1944, cũng xảy ra điều tương tự. Khi ấy, Thống đốc bang New York Thomas E Dewey đã cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Franklin D Roosevelt cho vị trí ông chủ Nhà Trắng.
Bất kể ai giành chiến thắng cuối cùng, cũng đều sẽ trở thành đại diện New York đầu tiên ngồi ghế tổng thống, sau 71 năm.
3) Cuộc chiến kim tiền
|
Thống kê của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy ông Trump “chỉ” dành 49 triệu USD để vận động tranh cử, trong đó 36 triệu USD là tiền túi tự bỏ ra. Trong khi đó, bà Clinton đã tiêu tới 187 triệu USD cho đến thời điểm này.
Nếu chiến thắng, ông Trump sẽ là ứng viên chi tiền hiệu quả nhất cho chiến dịch tranh cử của mình. Chưa có ứng viên nào kể từ ông Al Gore tốn kém ít hơn ông Trump. Chiến dịch tranh cử năm 2000 của ứng viên Al Gore tốn tới 126 triệu USD.
Tuy nhiên, ông Trump sẽ còn tốn kém nhiều triệu USD từ nay cho tới khi kết thúc bầu cử vào tháng 11. Nhiều khả năng, ứng viên này sẽ chi nhiều hơn cả chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama hồi năm 2012 (gần 556 triệu USD).
4) Ứng viên chưa hề có kinh nghiệm chính trị Donald Trump
|
Ông Dwight Eisenhower là người chưa hề có kinh nghiệm chính trị gần đây nhất giữ chức tổng thống Mỹ. (Ảnh: AFP)
Suốt hơn 60 năm qua, chưa có cái tên nào được bầu làm tổng thống Mỹ mà chưa kinh qua hoạt động chính trị như làm thống đốc, hoặc thành viên quốc hội. Tuy nhiên, ông trùm địa ốc Donald Trump có thể thay đổi lịch sử.
Người cuối cùng làm được điều này là ông Dwight Eisenhower, từng đảm nhiệm vị trí Tư lệnh tối cao của lực lượng Đồng minh trong Thế chiến II, trước khi ông được bầu làm tổng thống năm 1953. Trước nữa, cố Tổng thống Herbert Hoover (nhiệm kỳ 1929–1933) là một kỹ sư.
Mặt khác, chưa có ứng viên tổng thống nào từng sở hữu một chuỗi sòng bạc và khách sạn như ông Trump. Tuy nhiên, ông này tuyên bố rằng mình đủ kinh nghiệm đàm phán, và thừa khả năng trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ.
5) Nước Mỹ có thể có nữ tổng thống đầu tiên
|
Bà Sarah Palin (phải) từng được ứng viên John McCain (trái) chọn làm người liên doanh tranh cử. (Ảnh: Getty Images)
Những năm tháng hoạt động chính trị lâu dài của bà Hillary Clinton trong chính quyền Washington có thể làm nhiều người quên đi một thực tế: bà sẽ là nữ tổng thống Mỹ đầu tiên nếu được bầu.
Vị trí cao nhất mà phụ nữ Mỹ từng có cơ hội đạt được là chức phó tổng thống, và chưa một ai có vinh dự ngồi vào ghế lãnh đạo đất nước.
Năm 2008, ứng viên Đảng Cộng hòa John McCain bất ngờ chọn bà Sarah Palin làm người liên doanh tranh cử; và trong năm 1984, bà Geraldine Ferraro được ứng viên Dân chủ Walter Mondale chọn làm ứng viên phó tổng thống.
6) Phe Dân chủ sẽ tiếp tục nắm quyền?
|
Thật đáng ngạc nhiên, trước nay, chỉ có 2 ứng viên Dân chủ trực tiếp tranh cử thành công để trở thành tổng thống Mỹ: ông Barack Obama và ông James Buchanan (nhiệm kỳ 1857–1861).
2 cái tên còn lại, bao gồm Harry Truman và Lyndon Johnson, vốn đều là phó tổng thống, trước khi lên nắm quyền khi 2 người tiền nhiệm qua đời. Sau đó, cả 2 ông này cũng đều giành chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp.
Chính vì thế, nếu bà Clinton hoặc ông Sanders được bầu, đó sẽ là chiến thắng đầy ý nghĩa đối với Đảng Dân chủ.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Những cửa hàng nhỏ phản chiếu sức bền của kinh tế Trung Quốc
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á 2026 tại Malaysia
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




