Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:46 | 16/11/2021 GMT+7

71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới

aa
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - VUFO (17/11/1950 - 17/11/2021), Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã có bài phát biểu chào mừng và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống. Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới bạn đọc bài phát biểu.
Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế Chủ tịch VUFO kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế ứng phó đại dịch và tuân thủ luật pháp quốc tế
Chủ tịch VUFO: Mỗi thành viên Liên hiệp Hữu nghị hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh Chủ tịch VUFO: Mỗi thành viên Liên hiệp Hữu nghị hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào về truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thưa các đồng chí,

Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị lần thứ nhất thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) và ngày này đã trở thành Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lực lượng chuyên trách của đối ngoại nhân dân Việt Nam.

Kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã trực tiếp đặt nền móng và lãnh đạo đối ngoại nhân dân Việt Nam. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã chú trọng huy động đoàn kết quốc tế, tích cực vận động nhân dân thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam.

71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào về truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới
Cán bộ, nhân viên VUFO tham gia Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống diễn ra vào sáng 16/11/2021. (Ảnh: Tuấn Việt)

Với chủ trương “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, đường lối “tấn công vào lòng người, chinh phục bằng đạo lý, chuyển hoá bằng nhân tình, thuyết phục lòng người để nhân lên sức mạnh của chính nghĩa”, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng ta rất coi trọng vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân và rất quan tâm xây dựng, phát triển đối ngoại nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, công tác đối ngoại nhân dân đã từng bước trưởng thành, trở thành một bộ phận quan trọng trong mặt trận đối ngoại, góp phần cùng quân và dân ta bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất đất nước. Thông qua hoạt động của các tổ chức hữu nghị và sự tham gia tích cực vào các hoạt động của phong trào hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới, đối ngoại nhân dân đã thiết lập, phát triển quan hệ với các nước anh em, bè bạn, giúp cho nhân dân thế giới hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta, về một dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, nhân nghĩa, thuỷ chung, yêu chuộng hoà bình, tích cực đóng góp vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, góp phần tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn và mạnh mẽ đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của nhân dân Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước đã tích cực “đi trước mở đường”, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ, tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước của nhân dân ta.

Thưa các đồng chí,

Bước vào thời kỳ đổi mới và trước những biến động của tình hình thế giới, ngày 10/01/1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/TW tách Liên hiệp Hữu nghị các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước của Việt Nam (nay là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) ra khỏi Ban Đối ngoại Trung ương “chuyển thành một tổ chức chính trị – xã hội độc lập”, “là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ nhân dân, hỗ trợ cho công tác đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước”. Kể từ đó, Liên hiệp Hữu nghị bước sang một giai đoạn phát triển mới với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mới để phát huy vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nhân dân khi nước ta bước vào thời kỳ mở cửa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

71 năm Ngày truyền thống VUFO: Tự hào về truyền thống, quyết tâm thực hiện 6 trọng tâm trong tình hình mới
Đại diện BCH Đoàn Thanh niên VUFO phát biểu tại Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân đã có bước phát triển tích cực, quan hệ đối ngoại được mở rộng, nội dung hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, các lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường.

Với vai trò là lực lượng chuyên trách, Liên hiệp Hữu nghị cùng với các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và vận động đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, củng cố phát triển tổ chức, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. củng cố tình đoàn kết với bạn bè truyền thống, có thêm nhiều bạn bè, đối tác mới, tranh thủ được sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam và đóng góp vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, Liên hiệp Hữu nghị đã được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó hai lần nhận được Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức thành viên, nhiều cán bộ các thế hệ của Liên hiệp Hữu nghị được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn. Thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí cán bộ lão thành, các thế hệ cán bộ đi trước về những cống hiến to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của đối ngoại nhân dân.

Thời gian gần đây, mặc dù đại dịch COVID đã tác động tiêu cực, gây khó khăn lớn cho hoạt động đối ngoại nhân dân, nhưng thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19/9/2018 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị đã nỗ lực đổi mới từ cách thức tổ chức, điều hành đến nội dung và phương thức hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp giữa hoạt động trực tuyến và trực tiếp để duy trì liên hệ, kết nối với bạn bè và phát huy hiệu quả của đối ngoại nhân dân cả song phương và đa phương, đạt được những kết quả rất tích cực. Đặc biệt là cả hệ thống Liên hiệp Hữu nghị đã vào cuộc chủ động, nhanh chóng, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh, từ quyên góp ủng hộ cho người dân các nước bạn bị ảnh hưởng dịch bệnh, hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tới vận động bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trang thiết bị y tế và vắc - xin chống COVID. Hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng lớn mạnh, được tổ chức chặt chẽ hơn, gắn kết hơn, với 116 tổ chức thành viên, trong đó 64 tổ chức thành viên ở trung ương và 52 Liên hiệp Hữu nghị hữu nghị ở địa phương với hàng trăm chi hội thành viên. Đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị được quan tâm đào tạo và rèn luyện, từng bước trưởng thành.

Thưa các đồng chí,

Thành tựu của 35 năm đổi mới đã làm gia tăng thế và lực của đất nước, uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng cao. Đất nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển chiến lược mới, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIII nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này. Song tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng đặt đất nước ta trước nhiều khó khăn, thử thách rất lớn như cạnh tranh kinh tế thương mại, cạnh tranh nước lớn, các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, trước hết là khắc phục hậu quả sâu sắc của Đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội. Đại hội xác định rõ “vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”, đồng thời lần đầu tiên nêu rõ nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Liên hiệp Hữu nghị cần tích cực triển khai các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 38, Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị, tập trung vào các trọng tâm sau:

Củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế cả trên bình diện song phương và đa phương, tiến hành các hoạt động hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác phi chính phủ nước ngoài, tích cực vận động nhân dân các nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam nhằm huy động nguồn lực quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ, thúc đẩy lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời tích cực tham gia các nỗ lực chung của nhân dân thế giới ứng phó với các thách thức, vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, chủ động cung cấp thông tin, giúp nhân dân thế giới và đồng bào ta ở nước ngoài hiểu rõ về đất nước, con người, truyền thống, lịch sử, văn hoá Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu của Việt Nam; đấu tranh với những luận điệu sai trái về Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu xây dựng chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về đối ngoại nhân dân;

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội trong xây dựng chủ trương và triển khai các hoạt động đối ngoại. Phát huy vai trò nòng cốt của Liên hiệp Hữu nghị, thông qua đề xuất sáng kiến, chia sẻ thông tin, làm cầu nối giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam với đối tác nước ngoài, hỗ trợ triển khai hoạt động và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân của các tổ chức nhân dân Việt Nam.

Nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức thành viên vững mạnh theo Điều lệ khoá VI của Liên hiệp Hữu nghị và các quy định của pháp luật, tăng cường sự gắn kết giữa giữa trung ương và địa phương và giữa các tổ chức thành viên. Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức của các tổ chức thành viên ở địa phương để kết hợp giữa định hướng và tạo điều kiện để các liên hiệp địa phương phát huy tính chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ trên cơ sở đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp hoá, trẻ hóa, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng được một đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất và đạo đức cách mạng, có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tích cực mở rộng mạng lưới, lực lượng, chủ động xây dựng và xã hội hóa các nguồn lực cho công tác đối ngoại nhân dân. Tăng cường thu hút sự tham gia của tri thức, giới trẻ, doanh nghiệp vào công tác đối ngoại nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Tự hào về truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị, với ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, toàn thể lãnh đạo, cán bộ Liên hiệp Hữu nghị quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức vững mạnh, đoàn kết, phát huy tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, “sức mạnh mềm” Việt Nam và ưu thế của đối ngoại nhân dân, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị với các nội dung sau:

Nỗ lực phấn đấu, lao động, sáng tạo, đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 của Liên hiệp Hữu nghị.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện đạo đức công vụ, kỷ luật lao động, văn hoá công sở, xây dựng đơn vị đoàn kết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được nhiệt huyết, tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ, nhân viên.

Liên hiệp Hữu nghị phấn đấu được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm vụ chính trị năm 2022, Cờ Thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương cho đơn vị dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân, 01 đơn vị xuất sắc tiêu biểu đạt Cờ Thi đua Chính phủ.

Xin chúc mừng tất cả các tổ chức thành viên, các cán bộ các thế hệ trước đây và hiện nay của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân 71 năm Ngày truyền thống của chúng ta.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công và trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.

10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020 10 kết quả nổi bật của VUFO năm 2020
VUFO phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống VUFO phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển

VUFO, FES tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hỗ trợ phát triển

Ngày 12/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn đại biểu Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) do Tiến sỹ Sabine Fandrych, thành viên Ban Lãnh đạo của FES tại Berlin (Đức) làm trưởng đoàn. Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian tới.
VUFO đánh giá cao đóng góp của cựu binh Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

VUFO đánh giá cao đóng góp của cựu binh Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Đồng Huy Cương đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình (VFP) do ông Chuck Searcy, Phó Chủ tịch Phân hiệu 160 của tổ chức làm trưởng đoàn.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình: Từ ký ức đến khát vọng tương lai

Viết tiếp câu chuyện hòa bình: Từ ký ức đến khát vọng tương lai

Ngày 30/4, chương trình giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã diễn ra trên Tàu Hòa bình tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), quy tụ những trái tim yêu chuộng hòa bình từ nhiều quốc gia. Tại sự kiện, các diễn giả cùng nhìn lại bài học từ quá khứ, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và hướng tới một tương lai không còn vũ khí hạt nhân.

Các tin bài khác

Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng

Việt Nam và Bhutan sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan cho rằng hai bên cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục...
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Tổng Bí thư đề nghị hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy thực hiện thỏa thuận đã ký, góp phần làm sâu sắc và bền vững quan hệ hai nước.

Đọc nhiều

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.
Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"

Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"

Từ ký ức tuổi thơ ở Moscow đến những chuyến đi xuyên Việt, nhà báo Bulgaria Kadrinka Velichkova Kadrinova đã dành hai thập kỷ viết về Việt Nam bằng sự gắn bó, tin yêu. Những trang sách, bài báo và câu chuyện của bà không chỉ kể về lịch sử và đổi mới mà còn lưu giữ những rung động chân thành với Việt Nam như một phần trái tim.
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka

Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka

Ngày 22/8, tại Triển lãm Thế giới - World EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản chính thức khai mạc.
Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động