Trang chủ Chuyện ngoại giao Chơi với người
06:16 | 03/02/2025 GMT+7

95 năm Ngày thành lập Đảng: di sản quý báu về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

aa
Với sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước hoàn thành công tác chuẩn bị để sau đó chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong vào ngày 3/2/1930.
Rạng rỡ Việt Nam
Lãnh đạo các chính đảng, các nước gửi thư, điện chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Dòng thời gian mải miết chảy, những năm tháng cũ dần lùi xa, nhưng những câu chuyện về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhân cách và lý tưởng cao cả của Người sẽ mãi là những di sản vô cùng quý báu, tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Việt Nam với Hong Kong nói riêng.

95 năm Ngày thành lập Đảng: Di sản quý báu về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình luật sư Loseby (người đã giúp bào chữa cho Bác trong vụ án Hong Kong, 1931 - 1933), tại Phủ Chủ tịch, tháng 2/1960. (Nguồn: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tiến sỹ Tôn Văn Bân, Giám đốc Trung tâm Biên niên sử Hong Kong, nhớ lại Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ rất sớm đã trở thành nhà cách mạng hoạt động rất tích cực tại Pháp vào những năm 1920 của thế kỷ trước và cũng tại đây Người đã quen biết và có mối quan hệ gắn bó với một số thanh niên yêu nước Trung Quốc cũng đang du học tại đây như Tiêu Tam, Chu Ân Lai và Lý Phú Xuân.

Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 1924-1927 cũng đã có quá trình hoạt động, đồng cam cộng khổ với một số lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng Châu. Tại đây, dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước hoàn thành công tác chuẩn bị cả về lý luận, lực lượng và tổ chức để sau đó chủ trì thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong vào ngày 3/2/1930.

Mối quan hệ thân thiết, chân thành giữa những người cộng sản hai nước sau đó ngày càng được vun đắp và tăng cường, đặc biệt sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (ngày 1/10/1949) và trong suốt thời gian kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Khi đó, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện trên Nhân dân Nhật báo và một số tờ báo lớn của Trung Quốc, nhiều người dân Trung Quốc cũng thân mật gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác Hồ.

Tiến sĩ Tôn Văn Bân nhấn mạnh, trên cơ sở lịch sử quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện ý nghĩa về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hong Kong sẽ là cơ sở vững chắc để các bên tiếp tục tăng cường hợp tác, hiện thực hóa mục tiêu cùng phát triển, mang lại cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc hơn nữa cho người dân.

Nhiều năm trước, Giáo sư Hoàng Tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc (người chuyên nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh), cũng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam, mà còn là người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh có một tình cảm hữu nghị và sâu đậm với nhân dân Trung Quốc.

Ngược lại, nhân dân Trung Quốc cũng vô cùng yêu mến, kính trọng và mãi tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều thời khắc cam go của cuộc cách mạng tại hai nước, Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc đồng cam cộng khổ và luôn sát cánh bên nhau. Những cơ sở và di tích liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh tại Trung Quốc luôn được chính quyền và người dân sở tại làm tốt công tác gìn giữ và bảo tồn để lưu lại cho các thế hệ mai sau. Đây chính là một trong những biểu tượng và minh chứng cho tình cảm hữu nghị truyền thống và quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong cả hiện tại và tương lai.

Là một nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng làm cố vấn bộ phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong", ông Lý Minh Hán tâm đắc cho biết, một trong những di sản vô cùng quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại tại Hong Kong chính là nhân cách, phẩm giá và lý tưởng cao đẹp của Người.

Chính những điều này đã khiến cho Hồ Chí Minh cảm hóa được những quan chức cấp cao, luật sư và cả những người làm công tác giám ngục để họ đứng ra giúp đỡ một cách vô tư và nhiệt tình để Người thoát khỏi vụ án Tống Văn Sơ đầu những năm 1930.

Không chỉ có gia đình Luật sư Loseby, mà cả vợ chồng Phó Thống đốc Hong Kong khi đó là ngài Thomas Southon và bà Stella Benson cũng đều có ấn tượng và tình cảm đặc biệt với người tù Tống Văn Sơ chỉ sau lần đầu gặp mặt. Tiếp đó, họ đã tìm mọi cách để bảo vệ và giúp đỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần thoát khỏi nhà tù của thực dân để an toàn trở về với Quốc tế cộng sản.

Ngay cả với một viên giám ngục, vốn không hề có mối quan hệ nào với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng trong lần Chủ tịch Hồ Chí Minh bị bắt trở lại sau khi bị trục xuất khỏi Singapore cũng đã nhiệt tình giúp đỡ, chuyển thư đến Luật sư Loseby để thông báo tình hình và tìm cách giải thoát cho Người. Đây sẽ mãi là những câu chuyện và di sản tinh thần vô giá cần tiếp tục gìn giữ và quảng bá đến mãi mai sau - ông Lý Minh Hán nhấn mạnh.

Kế thừa những di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Hong Kong, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Lãnh sự Việt Nam Lê Đức Hạnh cho biết, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy tăng cường hợp tác toàn diện giữa các đối tác Việt Nam với Hong Kong theo những văn kiện hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu vào tháng 8/2024, trong đó một trong những trọng tâm ưu tiên sẽ là việc tăng cường hơn nữa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai bên.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh, ngoại giao nhân dân là một trụ cột quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện và hiện đại, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Thời gian vừa qua, Tổng Lãnh sự quán đã chú trọng thúc đẩy và tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi về văn hóa, nghệ thuật với Hong Kong, một trung tâm Đông-Tây hội ngộ và đây cũng là cách quảng bá văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam đến với bạn bè sở tại và thế giới.

Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp, lựa chọn các bộ phim đặc sắc của Việt Nam tham dự Liên hoan phim ASEAN tại Hong Kong, tổ chức gian hàng giới thiệu các loại đặc sản và biểu diễn văn nghệ truyền thống tại Lễ hội giao lưu văn hóa châu Á thường niên năm 2024 và tham gia trưng bày tại Hội chợ Sách quốc tế Hong Kong...

Để tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai bên trong năm 2025, bà Lê Đức Hạnh cho biết Tổng Lãnh sự quán tới đây sẽ tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa do chính quyền Hong Kong tổ chức.

Thứ hai, tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tống Văn Sơ ở Hong Kong - Hành trình của một nhà cách mạng vĩ đại” để vừa triển khai thực hiện Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, vừa kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là một hoạt động nhằm giới thiệu rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là một nhà hoạt động cách mạng quốc tế tại Hong Kong trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, cũng như các địa phương Việt Nam và Hong Kong nói riêng.

Thứ ba, tiếp tục tích cực vận động các trường đại học của Hong Kong tăng cường tuyển sinh và cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Sau 95 năm trưởng thành và phát triển qua việc lãnh đạo cách mạng trong các thời kỳ khác nhau, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về tư duy và lý luận để tiếp tục đưa đất nước giành nhiều thắng lợi to lớn hơn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bối cảnh đã đổi thay, tình hình thế giới và khu vực cũng không còn giống như trước, nhưng ý nghĩa to lớn của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thông qua đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng, thủy chung và nghĩa tình sẽ vẫn còn nguyên giá trị.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/95-nam-ngay-thanh-lap-dang-di-san-quy-bau-ve-quan-he-viet-nam-trung-quoc-post1010143.vnp

Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân” diễn ra tại nhiều địa phương Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân” diễn ra tại nhiều địa phương
95 năm Ngày thành lập Đảng: Lựa chọn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh 95 năm Ngày thành lập Đảng: Lựa chọn sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sáng 13/02, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kế thừa nguồn gene đỏ: Thanh niên Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn hữu nghị

Kế thừa nguồn gene đỏ: Thanh niên Việt - Trung tiếp nối mạch nguồn hữu nghị

Ngày 10/2, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), Buổi thuyết trình Thanh niên Việt -Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ” đã diễn ra với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu thanh niên hai nước, qua đó góp phần làm sâu sắc nhận thức về truyền thống cách mạng và tiếp nối mạch nguồn hữu nghị Việt -Trung trong giai đoạn phát triển mới.
Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”

Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”

Tối 7/2 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Chương trình Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị” đã diễn ra trang trọng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời đón Tết cổ truyền của hai dân tộc.

Các tin bài khác

Thúc đẩy hợp tác Nghị viện giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á

Thúc đẩy hợp tác Nghị viện giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã trả lời báo chí nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đông liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia từ ngày 16-20/9/2025.
Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA

Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của AIPA

Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh vai trò tích cực của Việt Nam tại AIPA-46 và mối quan hệ chiến lược toàn diện với Malaysia, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.
Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA), đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Angola. Ông cho rằng, Việt Nam là một điểm đến quan trọng để học hỏi và hợp tác.
Singapore đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển và hợp tác thịnh vượng

Singapore đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển và hợp tác thịnh vượng

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore (Đảng PAP) đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động