A Lưới – huyện miền núi đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình Đô thị Giảm Nhựa của WWF
| Ý tưởng Refill Đây của thầy Nguyễn Hữu Nhân, Đại học RMIT vừa được vinh danh là một trong 4 ý tưởng thắng cuộc tại thử thách sáng tạo chống rác thải nhựa của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc. |
| Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, năm 2020, ngành nhựa trong nước vẫn duy trì khá tốt được hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng. Tuy nhiên, phát triển ngành nhựa theo xu hướng bền vững cả trong ngắn hạn và dài hạn vẫn còn đặt ra những rủi ro, thách thức không nhỏ. |
Sự kiện này chính thức đưa huyện A Lưới trở thành huyện miền núi đầu tiên của Việt Nam tham gia vào chương trình mang tính toàn cầu của WWF, cam kết giải quyết vấn đề ô nhiễm rác nhựa hướng tới mục tiêu không còn rác nhựa ngoài thiên nhiên vào năm 2030.
Thông qua dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam”, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và WWF-Việt Nam cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ huyện A Lưới một phần nguồn lực kỹ thuật và tài chính để thực hiện hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động mà huyện A Lưới cam kết sẽ xây dựng trong thời gian tới.
![]() |
| Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đại Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) cùng ký Tuyên bố Tham gia Chương trình Đô thị Giảm nhựa. |
Chương trình đô thị giảm nhựa là một sáng kiến của WWF nhằm kết nối các thành phố và các điểm du lịch nổi tiếng cùng chung tay hành động để hạn chế việc phát thải rác nhựa ra ngoài môi trường.
Thông qua Chương trình này, WWF hy vọng có thể hỗ trợ các thành phố xây dựng năng lực quản lý rác thải và hướng đến mục tiêu loại bỏ rác thải nhựa khỏi môi trường vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, WWF đang kêu gọi các thành phố lớn tại châu Á chia sẻ những kinh nghiệm giảm thiểu rác thải nhựa hiệu quả nhất của họ.
Theo ước tính của WWF, khoảng 60% rác thải nhựa trên toàn cầu có nguồn gốc từ các đô thị. Chính vì vậy, Chương trình đô thị giảm nhựa sẽ có ý nghĩa rất lớn để ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa trong tương lai khi dân số ở các thành phố ngày càng tăng nhanh.
| Ngày 19/11, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” tại Quảng Bình. |
| Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) mới đây đã phát động cuộc thi "Sáng kiến giảm rác thải nhựa" nhằm tìm kiếm các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết vấn nạn rác thải nhựa. |
Tin bài liên quan
Giá trị thiên nhiên trong vị thế phát triển của Việt Nam
UNDP/GEF-SGP hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch
Giá trị lớn từ những hành động tái chế nhựa tại Việt Nam
Các tin bài khác
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
600 người tham gia đi bộ vì hòa bình tại Đà Nẵng
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





