ActionAid tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài với Việt Nam
| |
Toàn cảnh buổi tiếp
Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong, ông Adriano Campolina cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn có mục đích thúc đẩy mạnh mẽ hơn những cam kết hỗ trợ của Actionaid tại Việt Nam.
ActionAid Việt Nam (AAV) đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị. Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, AAV thực hiện các cam kết của mình thông qua 5 ưu tiên về chương trình: Thúc đẩy các giải pháp sinh kế thay thế và nông nghiệp bền vững; Nâng cao trách nhiệm giải trình và tình đoàn kết nhân dân nhằm thay đổi xã hội, tăng cường lãnh đạo trẻ và tín nhiệm xã hội dân sự; Thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng cho trẻ em; Ứng phó với tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu bằng các phương pháp lấy con người làm trung tâm; Xây dựng các giải pháp xã hội và chính trị cho phụ nữ và trẻ em gái.
| |
Tổng Giám đốc AAI Adriano Campolina khẳng định cam kết lâu dài của tổ chức với Việt Nam
Ông Adriano Campolina nhấn mạnh, mặc dù Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, một số tổ chức đã thay đổi ưu tiên và dừng chương trình, ActionAid vẫn tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của mình với Việt Nam.
Ngân sách trung bình hàng năm khoảng 2 triệu bảng Anh, tính trong năm 2016, tổ chức AAV đã hỗ trợ trực tiếp 264 ngàn người tại các tỉnh khó khăn. Thời gian tới, AAV tiếp tục hỗ trợ hàng triệu người thông qua các hoạt động tìm kiếm và thực hiện các giải pháp cho vấn đề nghèo đô thị, biến đổi khí hậu, cứu trợ khẩn cấp, trong đó nhấn mạnh vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; xây dựng năng lực cho cộng đồng và đưa hình ảnh, tiếng nói của Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.
Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Adriano Campolina cho biết, AAI rất vinh dự khi được đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 25 năm qua và trong thời gian tới. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã hỗ trợ rất tích cực cho AAV; hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ VUFO/PACCOM đối với các chương trình dự án của AAV trong thời gian tới.
| |
Thay mặt AAI, ông Adriano Campolina tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong
Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong cảm ơn lãnh đạo của tổ chức và AAI đã quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong 25 năm qua, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của AAV trong thời gian vừa qua.
Thông qua các chương trình dự án của mình, AAV đã hỗ trợ hàng triệu lượt người trên khắp Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người di cư, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua hợp tác với các đối tác Việt Nam, AAV cũng giới thiệu những cách tiếp cận mới, phương pháp triển khai hiệu quả và có tính bền vững.
Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như PACCOM luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các dự án, chương trình của AAV, góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững tại Việt Nam. Qua đó đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiểu biết, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




