Trang chủ Gia đình Việt Hồn nước
09:00 | 20/03/2016 GMT+7

Ai bảo kê kho xăng dầu Công ty Hải Linh tồn tại bất chấp pháp luật?

aa
Từ năm 2006 đến nay, cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản vi phạm Luật Đê điều đối với Công ty Hải Linh xây dựng nhà kho trên bãi sông Lô không đúng quy định. Đến nay, các công trình này chưa bị phá bỏ, vẫn tồn tại thách thức pháp luật.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Công ty TNHH Hải Linh có trụ sở tại Khu 6, xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

“Người dân chỉ dựng cái chòi nhỏ trông nom ngô, khoai hoặc đổ đống đất trên bãi sông là ngay lập tức bị các lực lượng đến nhắc nhở, cưỡng chế, vậy mà kho xăng dầu to đùng như quả núi, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều của Công ty Hải Linh lại không bị xử lý”, anh Tư, một người dân địa phương bày tỏ.

Ngày 26/01/2016, Hạt Quản lý đê Việt Trì phối hợp với Phòng Kinh tế TP Việt Trì, UBND xã Sông Lô và Công ty TNHH Hải Linh kiểm tra hạng mục công trình xây dựng của Công ty Hải Linh liên quan đến đê điều thuộc xã Sông Lô. Tại biên bản này ghi rõ: “Khu 1 xây dựng kho chứa xăng và ga hiện trạng vẫn giữ nguyên như biên bản lập ngày 16/4/2015 giữa Hạt quản lý đê Việt Trì và Công ty TNHH Hải Linh”.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Văn bản số 01/GM-ĐĐ ngày 22/01/2016 của Hạt quản lý đê Việt Trì mời Phòng Kinh tế TP Việt Trì và UBND xã Sông Lô kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng của Công ty TNHH Hải Linh liên quan đến đê điều thuộc xã Sông Lô, TP Việt Trì

Theo Biên bản làm việc ngày 16/4/2015 giữa Hạt Quản lý Đê Việt Trì với Công ty TNHH Hải Linh (Công ty Hải Linh) ghi rõ: “Hiện tại Công ty TNHH Hải Linh có một số công trình xây dựng trong bãi sông, không đúng quy định của Luật Đê điều quy định bao gồm: Tường rào xây xung quanh, 8 bồn chứa xăng dầu, 4 bồn chứa ga, kho ga hóa lỏng, Nhà làm việc…Công ty TNHH Hải Linh đã vi phạm điều 26 Luật đê điều”.

Tại biên bản ngày 16/4/2015 ghi rõ biện pháp giải quyết và kiến nghị: “Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão yêu cầu Công ty TNHH Hải Linh thực hiện ngay: Tháo dỡ những công trình không được phép xây dựng trong bãi sông. Khi có lũ xảy ra mọi hậu quả gây ảnh hưởng đến đê diều, và dân sinh kinh tế do công trình xây dựng trên gây ga Công ty Hải Linh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Biên bản làm việc các ngày 16/4/2015 và ngày 26/01/2016 giữa Hạt quản lý đê Việt Trì với các cơ quan liên quan, trong đó có ghi rõ Công ty TNHH Hải Linh có một số công trình xây dựng trong bãi sông, không đúng quy định của Luật Đê điều

Theo quan sát của phóng viên (PV) gần mép sông Lô là hệ thống kho xăng dầu to lớn với các bồn chứa xăng dầu, ga cao hàng chục mét xây dựng san sát nhau. Bên cạnh đó là hệ thống tường rào, nhà cửa và một số công trình kết hợp với nhau tạo nên hệ thống công trình bề thế, vững chắc ngay trên hành lang thoát lũ sông Lô.

Làm việc với PV liên quan đến các công trình của Công ty Hải Linh xây dựng trên bãi đất sông Lô vi phạm Luật Đê điều trong gần 10 năm qua chưa được phá dỡ theo quy định. Ông Nguyễn Cao Khải – Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lô (TP Việt Trì – Phú Thọ) thừa nhận: Có việc Công ty Hải Linh xây dựng 8 bồn chứa xăng dầu, bồn chứa ga, kho ga hóa lỏng, nhà làm việc trên đất bãi sông Lô diễn ra từ năm 2006, việc xây dựng này vi phạm Pháp lệnh Đê điều năm 2000.

“Hằng năm, Ủy ban xã vẫn phối hợp với Hạt quản lý đê Việt Trì kiểm tra, yêu cầu Công ty Hải Linh tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép trên đất bãi sông Lô. Nhưng đến nay, họ (Công ty Hải Linh – PV) chưa tự tháo dỡ”, ông Cao Khải cho biết.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Công trình bồn chứa xăng dầu Công ty Hải Linh (trong khung đỏ) tại xã Sông Lô, TP Việt Trì xây dựng trên bãi đất sông Lô rất gần sông Lô

Còn ông Nguyễn Xuân Đông – Cán bộ Địa chính UBND xã Sông Lô (TP Việt Trì – Phú Thọ) phân minh: “Một số công trình của Công ty Hải Linh xây dựng trái phép trên bãi sông Lô là đúng. Thế nhưng, Xã quá nhỏ bé so với doanh nghiệp lớn nên chưa xử lý được…Ủy ban xã cũng có sơ suất là chưa báo cáo Uỷ ban Thành phố kịp thời vi phạm của Công ty Hải Linh. Đến nay, Doanh nghiệp chưa xử lý, chưa khắc phục sai phạm”.

Làm việc với PV về vấn đề nêu trên, ông Đỗ Cường Quốc – Cán bộ Công ty Hải Linh thừa nhận việc các ngành chức năng nhiều lần lập biên bản vi phạm và yêu cầu tháo dỡ, nhưng đến nay công ty chưa tháo dỡ bất cứ công trình vi phạm nào. Tuy nhiên, ông Cường Quốc lại to mồm cho rằng, hệ thống kho xăng dầu của Công ty Hải Linh xây dựng trước thời điểm Luật Đê điều năm 2006 có hiệu lực ngày 01/7/2007.

Phải chăng ông Cường Quốc không biết rằng tại khoản 3, điều 11 Pháp Lệnh Đê điều số 26/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định: “Điều 11. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:…3. Xây dựng công trình, nhà cửa trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông, trừ công trình chuyên dùng được phép xây dựng phục vụ phòng, chống lụt, bão, giao thông, quốc phòng, an ninh và công trình đặc biệt khác”.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Bồn chứa xăng dầu của Công ty Hải Linh xây dựng trên đất bãi sông Lô tại xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trao đổi với PV liên quan đến các công trình của Công ty Hải Linh xây dựng vi phạm hành lang thoát lũ tại đất bãi sông Lô thuộc xã Sông Lô (TP Việt Trì – Phú Thọ). Ông Nguyễn Hùng Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết: Năm nào Chi cục Đê điều cũng lập biên bản vi phạm của Công ty Hải Linh, đôn đốc UBND xã Sông Lô thực hiện xử lý công trình vi phạm theo thẩm quyền. Chuẩn bị đến mùa mưa lũ năm 2016, Chi cục Đê điều sẽ tiếp tục có văn bản đôn đốc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý dứt điểm các công trình vi phạm Luật Đê điều của Công ty Hải Linh tại xã Sông Lô.

Được biết, năm 2006 bất chấp các quy định của pháp luật về xây dựng các công trình trên đất bãi sông Lô, Công ty Hải Linh đầu tư xây dựng kho chứa dầu khí “khủng” gồm hệ thống: 1 bể 7.500 m3chứa xăng mogas 92, 1 bể 7.500 m3 chứa xăng mogas 90, 1 bể 1.000 m3 chưa dầu diesel, 1 bể 1.000m3 chứa dầu mazut, kho ga hóa lỏng, nhà làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ, tường rào kiên cố… trên tổng diện tích hơn 36.000 m2 đất bãi sông Lô thuộc hành lang thoát lũ đê hữu sông Lô, xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 10/8/2006, Hạt Quản lý đê Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Sông Lô làm việc với Công ty Hải Linh và các bên thống nhất lập biên bản về việc vi phạm Pháp lệnh Đê điều. Theo biên bản vi phạm “Công ty Hải Linh đã vi phạm Điều 11, Khoản 3 của Pháp lệnh Đê điều: Xây dựng các hạng mục công trình gồm: Tường rào kho, nhà nghỉ, nhà ăn, bồn chứa xăng dầu… trên khu đất bãi ven sông Lô khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép về thoát lũ sông Lô…”.

Về biện pháp giải quyết, biên bản cũng ghi rõ “Đình chỉ ngay việc vi phạm trên của Công ty Hải Linh; Yêu cầu công ty phải làm ngay thủ tục xin phép về thoát lũ các hạng mục công trình trên xong trước tháng 8/2006. Sau thời hạn trên, nếu Công ty Hải Linh chưa khắc phục xong việc vi phạm phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật…”. Tuy nhiên, Công ty Hải Linh vẫn tiếp tục hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, thu lại nguồn lợi lớn bất chấp an toàn thoát lũ sông Lô, tồn tại bất chấp các quy định của pháp luật.

ai bao ke kho xang dau cong ty hai linh ton tai bat chap phap luat

Công trình bồn chứa xăng dầu Công ty Hải Linh (trong khung đỏ) tại xã Sông Lô, TP Việt Trì xây dựng trên bãi đất sông Lô rất gần sông Lô

Với hiện trạng kho dầu khí của Công ty Hải Linh như hiện nay, nếu xảy ra lũ quét sẽ gây cản trở lớn đến việc tiêu thoát lũ, đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của hệ thống đê điều. Mặt khác, nếu các bể xăng dầu bị vỡ khi có lũ thì hậu quả về môi trường sẽ khôn lường. Cơ quan, cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm về những hậu quả, hiểm họa có thể xảy ra lũ quét ?!

Như vậy, các hạng mục công trình xây dựng không đúng quy định của Luật Đê điều là: 8 bồn chứa xăng dầu, 4 bồn chứa ga, kho ga hóa lỏng, nhà làm việc, tường rào xây xung quanh…đã tồn tại thách thức pháp luật từ năm 2006 đến nay gần 10 năm chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm. Vậy thế lực nào đang bảo kê, bao che cho sai phạm này?!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Sơn – Hoàng Văn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Theo Kỹ sư Vũ Đình Thanh thì phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng phốt pho trắng trong quân sự.
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về

Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về

Từ nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm, mâm cơm sum họp đến những phong bao lì xì đầu năm, Tết Nguyên đán không chỉ là lễ hội truyền thống của người Việt mà còn trở thành trải nghiệm văn hóa sâu sắc với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết

Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, một xu hướng mới đang ngày càng rõ rệt ở giới trẻ Việt Nam: đón Tết theo cách tối giản hơn, tập trung vào trải nghiệm tinh thần, gắn kết gia đình và tiết kiệm chi tiêu...
Vũ khí đặc biệt của Vua Quang Trung chống giặc ngoại xâm

Vũ khí đặc biệt của Vua Quang Trung chống giặc ngoại xâm

Đại thắng mùa xuân năm kỷ dậu 1789 của vua Quang Trung, thần tốc tiêu diệt kẻ thù, lửa như từ “rồng phun ra” thiêu cháy vô số binh lính nhà Thanh chỉ trong 5 ngày .

Đọc nhiều

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt

Ngày 17/6, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản năm 2026 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc

Ngày 18/6/2026, tại Seoul, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia

Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia

Từ đầu năm đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 57 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Đằng sau những con số ấy là hành trình đầy gian nan của những người lính làm nhiệm vụ tri ân, khi dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt theo thời gian.
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng

Ngày 18/6/2026, Tổ chức Good Neighbors Vietnam (GNI) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình viện trợ các lô hàng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 – 2030.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
TIN TÀI TRỢ
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động