Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
19:15 | 17/04/2020 GMT+7

Ấn Độ: Hàng nghìn công nhân xuống đường yêu cầu chính phủ hỗ trợ vì COVID-19

aa
Lệnh phong tỏa của Thủ tướng Narendra Damodardas Modi kéo dài đến đầu tháng 5/2020 tại quốc gia 1,3 tỷ dân đã đẩy những người lao động nghèo và ở nông thôn vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì dịch COVID-19.
an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19 Facebook hủy bỏ tất cả các sự kiện thông qua livestream đến hết tháng 6/2021
an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19 Quân khu 5 tặng vật tư y tế gần 5 tỷ đồng cho quân đội Lào và Campuchia chống COVID-19
an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19

Công nhân nhập cư hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ở Mumbai chống lại việc gia hạn khóa của Ấn Độ vào thứ ba.

(Ảnh: AP).

Ở bang miền đông Jharkhand, Nirel Lakda, 42 tuổi đã không làm việc trong hơn một tháng. Trước khi cấm túc toàn quốc, mỗi ngày anh có thể kiếm được 300 rupee (3,91 USD). Giờ đây, người cha đơn thân cùng với hai cô con gái nhỏ đã hết tiền và thức ăn, cả nhà phải sống sót dựa vào quỹ từ thiện.

“Sau khi trả tiền ăn và học phí của con gái tôi, tôi hầu như không còn gì để tiết kiệm”.

Theo dữ liệu của chính phủ, gần 67% dân số Ấn Độ đủ điều kiện nhận trợ cấp ngũ cốc theo Đạo luật An ninh lương thực quốc gia. Đạo luật hoạt động như một mạng lưới an ninh lương thực cho người nghèo bằng cách cung cấp nhu yếu phẩm với giá cả phải chăng thông qua hệ thống phân phối công cộng.

Qua việc thu thập dữ liệu điều tra dân số trong vòng một thập kỷ qua, các nhà phân tích cho rằng có ít nhất 100 triệu người nghèo nhất nước không được thụ hưởng những lợi ích từ Đạo luật này.

an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19

Nirel Lakda, 42 tuổi, đã bị buộc phải sống từ thiện của chị em mình sau khi không làm việc được một tháng.

(Ảnh: Kunal Purohit).

Lakda là một trong số đó. Trong hơn một năm qua, anh đã không thể có được hạt lúa nào vì anh ta đã rời khỏi nhà của mình - một ngôi làng ở ngoại ô thủ đô Ranchi và đến thị trấn nhỏ Lohardaga, cách đó khoảng hai giờ lái xe vì công việc.

“Chính phủ đã không cung cấp các loại ngũ cốc, thực phẩm khi tôi rời khỏi đó và ngay cả khi tôi trở lại. Họ đã hủy bỏ tư cách hợp pháp của tôi”. Điều này buộc Lakda phải chi một nửa tiền lương hằng tháng cho việc mua thực phẩm.

Chính phủ Modi cho biết đã chi 22,6 tỷ USD để trợ cấp cho người nghèo toàn quốc vượt qua đại dịch COVID-19 đã khiến ít nhất 12.380 trường hợp nhiễm và 414 ca tử vong ở Ấn Độ vào thứ Năm.

Số tiền này dùng để phân phối miễn phí các mặt hàng miễn phí như: lúa mì hoặc gạo cho 813 triệu người trong 3 tháng, gas nấu ăn, trợ giúp tài chính cho nông dân, công nhân xây dựng và người già.

Tuy nhiên, giống như Lakda, không phải ai cũng được nhận trợ cấp từ gói cứu trợ khủng hoảng này.

Ở Mumbai, thủ đô tài chính của đất nước, Sugriv Rajmunshi, 23 tuổi, đã sống trên một tòa nhà trong 3 tuần qua, không thể trở về nhà ở quận Murshidabad của Tây Bengal - cách đó hơn 35 giờ đi tàu.

Với rất ít cảnh báo trước đó, Rajmunshi không còn nhiều lựa chọn ngoài việc ở lại Mumbai và cố gắng chờ đợi đến khi hết lệnh phong tỏa. Anh làm việc trên trang web và kiếm được 500 rupee mỗi ngày nhưng điều này đã chấm dứt trong vòng 3 tuần qua.

“Tôi chỉ có đủ thức ăn cho đến ngày mai. Sau đó, tôi sẽ không có đồ để ăn và cũng không có tiền để mua thức ăn”.

Các nhà chức trách ở bang Maharashtra, nơi Mumbai là thủ đô, đã cam kết những người lao động như Rajmunshi sẽ có đủ lương thực để vượt qua lệnh phong tỏa. Tuy nhiên Rajmunshi cho biết đã không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào của nhà nước, và đây không phải là trường hợp cá biệt.

an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19
Một người làm công ăn lương hàng ngày ở New Delhi đứng xếp hàng để nhận thức ăn miễn phí tại một công trường xây dựng nơi hoạt động đã bị dừng lại giữa lúc phong tỏa. (Ảnh: Reuters).

Vào chiều thứ ba, hàng ngàn công nhân nhập cư đã xuống đường ở Mumbai, tập trung bên ngoài một nhà ga để phản đối việc thiếu sự hỗ trợ và yêu cầu chính phủ cho họ được phép trở về nhà. Cảnh sát đã phải dùng đến vũ lực để giải tán nhóm người này.

Uddhav Thackeray, Thống đốc bang Maharashtra, cho biết vào tối thứ Ba rằng chính quyền địa phương đang cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày cho gần 600.000 công nhân nhập cư.

“Chúng tôi đang rất quan tâm đến các nhu cầu và yêu cầu của họ, bao gồm cả việc mở lại xe lửa nếu có người muốn về nhà” ông nói.

Rajmunshi cho biết anh sẵn sàng ở lại Mumbai “nếu chính phủ không muốn chúng tôi trở về thì ít nhất nên cung cấp ngũ cốc nếu không tôi sẽ chết vì đói”.

Theo các hướng dẫn mới sẽ có hiệu lực từ thứ Hai, hàng triệu người sống ở khu vực nông thôn của Ấn Độ sẽ được phép trở lại làm việc mặc dù đã phong tỏa.

Một số nhà máy cũng sẽ được mở cửa trở lại nhưng người lao động sẽ bị hạn chế và thời gian làm việc loạng choạng, trong khi chủ nhà máy sẽ phải thử và cung cấp ký túc xá cho công nhân hoặc sắp xếp vận chuyển đặc biệt đến và đi từ các nhà máy. Nhà máy lọc dầu, sản xuất than và một số công trình cũng sẽ được cho phép hoạt động trở lại.

an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19 Hà Nội: Xét nghiệm COVID-19 tại chợ đầu mối Ngã Tư Sở, Long Biên, Hoàng Mai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá một trong những hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn hiện nay ...

an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19 74% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đã khỏi bệnh

Trong chiều 17/4, cả nước có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh ...

an do hang nghin cong nhan xuong duong yeu cau chinh phu ho tro vi covid 19 Ăn uống cùng bệnh nhân COVID-19 nhưng vẫn 3 lần xét nghiệm âm tính

Chị T.T.L. (trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 210 nhiễm COVID-19 qua việc ăn cùng ...

Đông Phong (Theo SCMP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Chiều 17/12, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống (F&B) tại Hội chợ Indusfood”. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại hai nước.
Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới

Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới

Lãnh đạo tổ chức công đoàn Việt Nam và Ấn Độ đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới, đẩy mạnh chia sẻ thực tiễn và phối hợp trên các diễn đàn quốc tế nhằm củng cố vai trò của tổ chức công đoàn và thúc đẩy các quyền cơ bản của người lao động.
Hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ mùa Thu 2025

Hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ mùa Thu 2025

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, hiện có hơn 50 doanh nghiệp Ấn Độ bày tỏ quan tâm và mong muốn tham dự Hội chợ mùa Thu 2025 sắp diễn ra tại Hà Nội (Việt Nam).

Các tin bài khác

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại

Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 03/01, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Chiều tối 25/12, tại khu vực giữa dòng sông Mekong - mốc giới quốc gia giữa tỉnh Bolikhamxay (Lào) và tỉnh Buengkan (Thái Lan), đã diễn ra Lễ khánh thành cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và thúc đẩy giao thương trong Tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt là giữa ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan.
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao

Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao

Năm 2025, bức tranh an ninh khu vực châu Á đã phủ thêm nhiều gam màu u ám, khi những căng thẳng biên giới âm ỉ nhiều năm bất ngờ bùng phát và leo thang.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động