Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thân nhân cựu phi công Hoa Kỳ

16:00 | 08/04/2025

Ngày 08/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương đã tiếp ông Steven Charles Morrissey và bà Joyceleane Claire Morrissey, thân nhân cựu phi công Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam.
Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Những cựu binh Pháp nặng lòng với Điện Biên Phủ
àwa
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương (phải) tiếp ông Steven Charles Morrissey, thân nhân cựu phi công Hoa Kỳ, ngày 08/4 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương cho biết, kể từ khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là các tổ chức nhân dân và cựu chiến binh của hai nước đã tích cực phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam (MIA), đến nay đã tìm thấy hơn 1.200 hài cốt và xác minh hơn 700 hài cốt. Về phía Việt Nam, nhờ thông tin, tài liệu do các đối tác Hoa Kỳ cung cấp, nhiều hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy.

Theo Phó Chủ tịch Đồng Huy Cương, trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78 (ngày 19/9/2023 tại New York - Hoa Kỳ), cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh: "Trong nhiều thập niên, không ai tưởng tượng nổi có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và cùng cam kết đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên cấp độ cao nhất". Ông Cương khẳng định "Thành tựu này có sự đóng góp to lớn của các tổ chức nhân dân, cựu chiến binh và thân nhân hai nước".

Ông Steven Charles Morrissey cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện Hòa bình Hoa Kỳ và các cơ quan, tổ chức hai nước đã hỗ trợ ông trong việc tìm hài cốt người thân. Ông bày tỏ xúc động khi chứng kiến các gia đình cựu chiến binh hai nước gác lại quá khứ, cùng hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Steven Charles Morrissey và bà Joyceleane Claire Morrissey là con trai và con dâu của Trung tá Robert D. Morrissey.

Ngày 07/11/1972, khi thực hiện nhiệm vụ tại Việt Nam, máy bay của Robert D. Morrissey mất tích. Năm 2011, địa điểm máy bay rơi được xác định tại tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, hài cốt của phi công này vẫn chưa được tìm thấy.

Từ ngày 05-16/4/2025, ông Steven Charles Morrissey và bà Joyceleane Claire Morrissey thăm Việt Nam. Chuyến thăm nhằm mục đích tìm hiểu về khu vực rơi máy bay của người cha quá cố; thăm và làm việc với các cơ quan liên quan; tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Cựu binh Mỹ nâng bước trẻ em Quảng Trị tới trường Cựu binh Mỹ nâng bước trẻ em Quảng Trị tới trường
Từng tham chiến tại Việt Nam, các cựu chiến binh Mỹ trở lại chiến trường xưa thực hiện những nghĩa cử đậm tình người để chuộc lỗi bằng tất cả sự chân thành. Với chương trình "Xe đạp vì học tập", nhiều năm qua Tổ chức Cựu chiến binh Vì hòa bình Phân hiệu 160 (VFP 160) đã giúp đỡ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Trị vơi bớt nỗi âu lo trên con đường đến trường.
Cựu binh Mỹ và tiếng vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ Cựu binh Mỹ và tiếng vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ
57 năm sau thảm sát Sơn Mỹ (còn gọi là Mỹ Lai), một cựu binh Mỹ vẫn đều đặn trở lại nơi này, kéo khúc nhạc tưởng niệm, mong ước xoa dịu nỗi đau chiến tranh và gửi thông điệp hòa bình đến thế giới

Minh Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-tiep-than-nhan-cuu-phi-cong-hoa-ky-212318.html

In bài viết