Đồng bào Khmer mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trong ngôi nhà mới

10:32 | 13/04/2025

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2025 diễn ra từ 14/4-16/4/2025. Thời điểm này nhiều căn nhà của hộ đồng bào Khmer tại các tỉnh được xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đưa vào sử dụng.
An Giang: Nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đồng bào Khmer - thành phần quan trọng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất cả nước, với hơn 31% dân số, tương đương gần 400.000 người. Những năm qua, cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của bà con Khmer ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhất là thông qua các chương trình hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhờ chính sách ý nghĩa đó, gia đình chị Trần Thị Mỹ Xuyên, người dân tộc Khmer, ngụ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được xét hỗ trợ xây dựng nhà vào cuối năm 2024. Đúng vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay, căn nhà mới khang trang của gia đình đã hoàn thành, giúp chị và người thân có một mùa tết đầm ấm, trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Đồng bào Khmer mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trong ngôi nhà mới
Nhiều hộ Khmer ở tỉnh Sóc Trăng đón tết Chôl Chnăm Thmây trong căn nhà mới. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Trần Đề)

Chị Trần Thị Mỹ Xuyên chia sẻ: ước mơ lớn nhất của gia đình là có một căn nhà kiên cố, khang trang nay đã trở thành hiện thực. Có nhà mới đón Tết cổ truyền, niềm vui như được nhân đôi. Từ đây, chị và chồng sẽ yên tâm lao động, dành dụm nuôi con ăn học và từng bước ổn định, phát triển kinh tế gia đình.

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ nhà ở, gia đình chị Lý Thị Sà Phinh, ngụ ấp Trà Đót, xã Tài Văn, huyện Trần Đề vui mừng khi đón Tết Chol Chnam Thmay năm nay trong căn nhà mới. Là hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, thu nhập hàng ngày từ việc đi làm thuê chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình, nhiều năm qua, chị Phinh cùng gia đình sống trong căn nhà cũ xuống cấp. Được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình góp thêm gần 10 triệu đồng để xây nhà khang trang. Chị Lý Thị Sà Phinh chia sẻ niềm vui: “Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ để xây dựng nhà mới, tôi và gia đình rất cảm động và biết ơn. Bây giờ gia đình tôi không còn lo lắng khi tới mùa mưa phải lấy xô, chậu hứng nước trong nhà”.

Tại Cà Mau, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Gia đình anh Sơn Văn Sang, thuộc diện hộ dân tộc Khmer cận nghèo, ngụ tại ấp 2, xã An Xuyên, TP. Cà Mau, nhiều năm qua phải sống trong căn nhà tạm bợ, chắp vá. Do cuộc sống mưu sinh vất vả, vợ chồng anh Sang phải đi làm thuê để trang trải, nên chưa có điều kiện xây dựng một ngôi nhà kiên cố để an cư.

Nhờ Chương trình xóa nhà tạm, dột nát, gia đình anh Sang đã được địa phương xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. Bên cạnh đó, với tinh thần chịu khó, chí thú làm ăn của vợ chồng anh, các cơ quan chức năng cũng tạo thêm điều kiện hỗ trợ, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Anh Sơn Văn Sang nói: “Được hỗ trợ nhà, chúng tôi mừng lắm. Trước đây tôi đi làm thợ hồ, giờ được Nhà nước hỗ trợ thêm cặp bò, thì tôi ở nhà lo cắt cỏ, chăm sóc bò. Gia đình tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm ăn, quyết tâm thoát nghèo, chứ không để nghèo hoài".

Tại tỉnh Kiên Giang, vào tháng 3/2025, chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao 6 căn nhà mới cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng với kinh phí 60 triệu đồng, giúp bà con an tâm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa một căn nhà xuống cấp, kịp thời giúp các hộ nghèo có chỗ ở vững chắc, đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay thêm đủ đầy, ấm áp.

Đồng bào Khmer mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay trong ngôi nhà mới
Kiên Giang bàn giao 6 căn nhà cho bà con dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại An Giang, vào tháng 1/2025 cũng đã bàn giao 15 nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Khmer huyện Tri Tôn. 15 căn nhà được phân bổ cho xã Ô Lâm (5 căn), xã An Tức (3 căn), xã Lê Trì (4 căn), xã Lương Phi (1 căn) và thị trấn Ba Chúc (2 căn). Mỗi căn nhà xây kinh phí xây dựng từ 60 - 100 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, còn lại do các gia đình đóng góp.

Trong căn nhà mới xây dựng kiên cố, tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch sạch sẽ, khang trang, đồng bào Khmer không giấu được niềm vui khi Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay, gia đình đã có một mái ấm để con cháu sum vầy, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết — điều mà trước đây chỉ dám ước mơ.

Gặp mặt lưu học sinh Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 Gặp mặt lưu học sinh Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-bao-khmer-mung-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-trong-ngoi-nha-moi-212515.html

In bài viết