11:29 | 29/04/2025
Năm 1990, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em bắt đầu triển khai hoạt động tại Việt Nam thông qua một dự án dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa, theo lời mời của Chính phủ Việt Nam. Ông Jerry Sternin - người được giao nhiệm vụ thành lập văn phòng đầu tiên - có sáu tháng để tạo ra tác động thực chất đối với tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em tại địa phương.
![]() |
Giáo sư Jerry Sternin và trẻ em huyện Quảng Xương, Thanh Hóa năm 1990. (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) |
Thay vì áp dụng cách tiếp cận truyền thống theo trình tự, thay đổi từ “kiến thức - thái độ - hành vi/ thực hành”, Sternin đã đảo ngược quy trình bằng cách khuyến khích các gia đình cùng thực hành nấu ăn dinh dưỡng với nguyên liệu sẵn có như rau lang, cua đồng, tép… Những kết quả ban đầu đầy tích cực đã dẫn đến sự thay đổi thái độ và nhận thức bền vững trong cộng đồng. Sau hai năm, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở những khu vực áp dụng mô hình giảm tới 85%. Từ thành công này, dự án tiếp tục được mở rộng và là mô hình điểm để các địa phương khác trong cả nước cùng tham quan và học tập. Kết quả là hơn 2,2 triệu người tại 256 làng xã đã được hưởng lợi từ chương trình - một thành công mang tính nền tảng cho các hoạt động tiếp theo của tổ chức tại Việt Nam.
Từ chương trình dinh dưỡng đầu tiên, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã từng bước mở rộng và chuyên sâu hóa các lĩnh vực can thiệp. Hiện nay, tổ chức triển khai các chương trình trên sáu lĩnh vực chiến lược: Giáo dục; Sức khỏe và Dinh dưỡng; Bảo vệ Trẻ em; Quản trị Quyền Trẻ em; Giảm nghèo cho Trẻ em và Thanh thiếu niên; và Giảm thiểu Rủi ro thiên tai và Thích ứng với Biến đổi khí hậu.
![]() |
Ông Phạm Sinh Huy (bên phải), Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em trong Lễ ký thỏa thuận và trao giấy phép lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (2009). (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) |
Địa bàn hoạt động: An Giang, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang và Yên Bái. |
Từ bốn văn phòng đại diện ban đầu, được điều phối bởi các tổ chức thành viên của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản và Thụy Điển, năm 2009, tổ chức đã hợp nhất thành một văn phòng quốc gia thống nhất. Với đội ngũ hơn 100 nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tổ chức không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn đổi mới toàn diện trong cách tiếp cận, điều hành và quản lý chương trình. Hằng năm, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam hỗ trợ được khoảng 8-9 triệu người, trong đó hơn 90% là trẻ em.
Tại mọi thời điểm, trẻ em luôn là trung tâm trong mọi hoạt động của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Tổ chức cam kết tạo điều kiện để các em không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực tham gia vào quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các chương trình. Chính sự tham gia của trẻ em sẽ mang lại tính bền vững, tính phù hợp và lan tỏa tác động sâu rộng đến cộng đồng.
Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam cho biết: “Những thách thức trong thời đại mới đòi hỏi chúng ta, trong đó có SC, phải hành động ngay lập tức với những giải pháp mới nhằm tạo dựng một tương lai nơi mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện, được lớn lên mạnh khỏe, được bảo vệ và được học tập trong môi trường an toàn. SC sẽ thay đổi cách tiếp cận, tăng cường hợp tác và chia sẻ nguồn lực với các đối tác tốt hơn nữa để đảm bảo có sự tham gia tích cực của địa phương và cộng đồng trong các dự án của mình, cùng với họ tìm ra những giải pháp mới cho những thách thức mà trẻ em sẽ phải đối mặt trong tương lai.”
![]() |
Bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (2021 - nay). (Ảnh: Tổ chức Cứu trợ Trẻ em) |
“Chúng tôi cam kết thúc đẩy quyền và sự tham gia của trẻ em, biến các em thành hạt nhân của sự thay đổi thông qua các chương trình đổi mới, bao trùm và bền vững. Chúng tôi sẽ phát huy thế mạnh qua các chương trình dựa trên bằng chứng, sử dụng công nghệ đổi mới sáng tạo (T4D) và tiếp cận giáo dục, y tế, và bảo vệ trẻ em một cách toàn diện. Đồng thời, việc trang bị cho trẻ em kỹ năng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững và có khả năng chống chịu, tạo ra các giải pháp hiệu quả và mở rộng tác động đến mọi cấp độ, từ cộng đồng đến chính sách quốc gia,” bà Hương nhấn mạnh.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children - SC) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động vì trẻ em trên toàn thế giới. SC được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1919 và hiện đang hoạt động tại hơn 110 quốc gia trên toàn thế giới. SC bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với dự án về dinh dưỡng tại tỉnh Thanh Hóa. |
![]() Không chỉ là nơi để học tập, trường học còn có thể trở thành một mái nhà an toàn, yêu thương, nơi học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ vượt qua những khó khăn về tinh thần. Mô hình Phòng tham vấn tâm lý do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) triển khai thực hiện là minh chứng rõ nét cho vai trò này. |
![]() Sức khỏe sinh sản không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã và đang mang đến những thay đổi tích cực thông qua các dự án nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi hành vi và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó tạo nền tảng cho một thế hệ trẻ em khỏe mạnh và tự tin hơn. |
Phạm Hưng