17:02 | 03/05/2025
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Alí Alejandro Primera chia sẻ tại cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ tại thủ đô Caracas mới đây.
Ông nhấn mạnh, đây là lời tri ân chân thành của nhân dân Venezuela đối với một trong những lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng thế giới.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ (bên phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Venezuela Alí Alejandro Primera. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela) |
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Thứ trưởng Alí Alejandro Primera, đồng thời là một nhạc sĩ nổi tiếng của Venezuela, cho biết ông luôn dành tình cảm đặc biệt, sự ngưỡng mộ với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, ông đã thấm đẫm những giai điệu ca ngợi Việt Nam và Hồ Chí Minh do ông nội mình - cố nghệ sĩ nhân dân Venezuela Ali Primera - sáng tác như “Mãi mãi Hồ Chí Minh” (Inolvidable Ho Chi Minh), “Chân dung Hồ Chí Minh” (La figura de Ho Chi Minh) và “Người phụ nữ Việt Nam” (La Mujer de Vietnam).
Trong chương trình sắp tới, Thứ trưởng Alí Alejandro Primera cùng các nghệ sĩ Venezuela sẽ thể hiện lại những ca khúc trên, bên cạnh một số tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ cách mạng quốc tế như: “Quyền được sống trong hòa bình” của nhạc sĩ người Chile Victor Jara, “The Ballad of Ho Chi Minh” của nhạc sĩ Anh Ewan MacColl được cố nhạc sỹ Chile, Rolando Alarcon chuyển thể sang tiếng Tây Ban Nha…
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ bày tỏ cảm kích trước tình cảm đặc biệt của cá nhân Thứ trưởng Alí Alejandro Primera và gia đình dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đó là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đại sứ cho biết, nhân dịp này, Đại sứ quán tiếp tục triển khai sâu rộng Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” nhằm đề cao, phát huy và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tôn vinh đất nước và con người Việt Nam ở Venezuela và khu vực Mỹ La-tinh.
Venezuela kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt NamSáng 2/5 (giờ địa phương), tại Trường đào tạo cán bộ lãnh đạo thanh niên quốc tế “Antonio Jose de Sucre” ở thủ đô Caracas, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại đảng PSUV Rander Peña gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân sự kiện lịch sử trọng đại này. Ông nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của công lý, của các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Venezuela. Ông Rander Peña khẳng định, chiến thắng 30/4 gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, tự do, quyền tự quyết, công bằng và tiến bộ xã hội. Nhân dịp này, ông kêu gọi thế hệ trẻ Venezuela và Mỹ Latinh, đặc biệt là học viên Trường đào tạo cán bộ lãnh đạo thanh niên quốc tế “Antonio Jose de Sucre”, noi theo tấm gương của Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, tiên phong, trở thành lực lượng xung kích trong cuộc đấu tranh vì công bằng và tiến bộ xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên các nền tảng mạng xã hội, Tổng thống Nicolas Maduro, Chủ tịch đảng PSUV và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của đảng này đã gửi thông điệp chúc mừng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đồng thời bày tỏ những tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính phủ Venezuela cũng ra thông cáo chúc mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Thông cáo nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30/4 là dấu son chói lọi trong lịch sử đương đại thế giới, là ngọn hải đăng truyền cảm hứng cho nhân dân thế giới đấu tranh chống áp bức. |
Phan Anh