10:53 | 08/05/2025
Theo hãng tin AFP, ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn Ấn Độ và Pakistan chấm dứt các cuộc tấn công lẫn nhau, đồng thời đề nghị vai trò trung gian hòa giải của Mỹ. Phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ông Trump nói: "Thật khủng khiếp! Tôi có quan hệ tốt với cả hai bên... Tôi muốn thấy họ dừng lại. Họ đang ăn miếng trả miếng, hy vọng rằng họ có thể dừng lại ngay bây giờ. Nếu tôi có thể giúp được điều gì, tôi sẽ có mặt."
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/5. (Ảnh: AFP) |
Theo báo New York Times, rạng sáng ngày 7/5, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, làm leo thang cuộc xung đột giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry của Pakistan xác nhận trên truyền hình rằng các cuộc không kích và pháo kích từ phía Ấn Độ đã khiến 31 người thiệt mạng.
Động thái này được cho là nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch. Ấn Độ cáo buộc vụ việc có liên hệ xuyên biên giới với Pakistan, song Islamabad đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Trong bối cảnh đó, Mỹ được xem là bên có thể đóng vai trò cầu nối khi vừa là đối tác quan trọng của Ấn Độ, vừa coi Pakistan là đồng minh thiết yếu. Sau vụ không kích, Washington là bên phản ứng sớm nhất, với việc Bộ Ngoại giao Mỹ liên lạc ở nhiều cấp với cả hai nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng đã điện đàm với quan chức cấp cao của Ấn Độ và Pakistan.
Ngày 7/5, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã ký tuyên bố chính thức chỉ định ngày 8/5 là "Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II".
Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi ký tuyên bố, ông Trump nhấn mạnh: “Mỹ không có ngày nào để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức như các nước châu Âu, dù chúng tôi là bên góp công lớn nhất.”
Ông khẳng định chính lực lượng và khí tài quân sự của Mỹ đã góp phần quyết định vào chiến thắng cách đây 80 năm, đồng thời tiết lộ kế hoạch thiết lập một ngày tương tự để ghi nhớ vai trò của Mỹ trong Thế chiến I.
Tại Mỹ, ngày 8/5 hiện không phải là ngày lễ quốc gia và chưa được tổ chức rộng rãi như ở châu Âu (kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 8/5) hay các nước thuộc Liên Xô cũ (vào 9/5).
Theo hãng thông tấn RIA, lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), đã chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 8/5 (giờ Matxcơva) và dự kiến kéo dài đến hết ngày 10/5.
Phía Nga cam kết tôn trọng lệnh ngừng bắn, nhưng tuyên bố sẽ "đáp trả ngay lập tức" nếu Ukraine tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào. Trong khi đó, Kiev không chấp nhận đề xuất và kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.
"Ukraine vẫn giữ đề xuất ngừng các cuộc không kích và thiết lập lệnh ngừng bắn ít nhất 30 ngày", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video đêm 7/5.
![]() |
Đoàn xe tăng Nga tập luyện chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. (Ảnh: Reuters) |
Hiện chưa ghi nhận thông tin về hoạt động quân sự của cả Nga và Ukraine kể từ khi lệnh có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cả Matxcơva và Kiev đều tấn công nhau, khiến một số sân bay tại Nga phải đóng cửa và ít nhất 2 người thiệt mạng tại Ukraine.
Theo Vatican Media, vào 21h tối 7/5 (2h sáng 8/5 giờ Việt Nam), làn khói đen đã bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine, báo hiệu vòng bỏ phiếu đầu tiên của Mật nghị Hồng y chưa chọn được tân Giáo hoàng.
![]() |
Làn khói màu đen xuất hiện trên nóc Nhà nguyện Sistien, báo hiệu vẫn chưa có tân Giáo hoàng. (Ảnh: AFP) |
Trước đó, khoảng 18h cùng ngày (gần 23h theo giờ Việt Nam), các Hồng y đã bắt đầu bỏ phiếu kín nhằm chọn ra vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, sau khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời. Người dân theo dõi diễn biến qua làn khói phát ra từ ống khói trên mái Nhà nguyện - nếu là khói trắng, sẽ có tân Giáo hoàng; nếu là khói đen, chưa có kết quả.
Các Hồng y sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong ngày 8/5, với hai phiên vào buổi sáng (10h30 và 12h) và hai phiên buổi chiều (17h30 và 19h, giờ Vatican). Nếu vẫn chưa chọn được tân Giáo hoàng, quá trình bầu chọn sẽ tiếp tục trong những ngày tiếp theo.
![]() Khu vực Nam Á đang ở trong tình trạng căng thẳng leo thang sau những động thái mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan ngày 7/5, đánh dấu một trong những diễn biến nghiêm trọng nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Tình hình này đã gây sự xáo trộn cho hệ thống hàng không quốc tế, khi nhiều hãng hàng không tại châu Á phải hủy hoặc điều chỉnh lộ trình bay đến châu Âu và Nam Á. |
![]() Ngày 7/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế tập trung làm rõ chủ đề chính của Đại lễ: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững". |
Phương Anh (tổng hợp)