Dùng vốn cũ gỡ khó cho các chương trình tín dụng mới

09:40 | 25/06/2025

Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đề xuất cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục sử dụng toàn bộ vốn ngân sách đã thu hồi từ các chương trình tín dụng chính sách đã kết thúc để cho vay trở lại. Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất này, cho rằng đây là giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tiễn.
Cầu giảm mạnh, tăng trưởng tín dụng mới chỉ đạt 3,36%
Đến giữa tháng 6, tăng trưởng tín dụng mới đạt 3,79%

Theo đó, Chính phủ đề xuất cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục sử dụng toàn bộ số vốn 6.068,961 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn từ các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp đã kết thúc. Trong số này, 3.144,499 tỷ đồng dự kiến được thu hồi tính đến ngày 30/4/2025. Số tiền 2.924,462 tỷ đồng đang tiếp tục được thu hồi theo hợp đồng tín dụng.

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày nêu rõ, các chương trình TDCS giai đoạn 2008-2017 đã giúp gần 1,1 triệu hộ gia đình tiếp cận vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên, các chương trình này đã hết thời gian thực hiện. Theo Luật Ngân sách nhà nước, khoản vốn này phải được hoàn trả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Trong khi đó, nhu cầu vốn cho các chương trình TDCS khác đến hết năm 2025 là rất lớn, ước tính khoảng 31.727 tỷ đồng. Nguồn vốn NSNN mới chỉ đáp ứng một phần. Cụ thể, chương trình cho vay nhà ở xã hội và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu nguồn lực nghiêm trọng.

Vì vậy, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép sử dụng nguồn vốn đã và sẽ thu hồi để bổ sung cho các chương trình đang thiếu vốn, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã bày tỏ sự đồng tình. Ủy ban đánh giá đề xuất của Chính phủ là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và giải quyết được nhu cầu cấp bách về vốn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, theo quy định pháp luật, chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền quyết định việc này. Do đó, việc Chính phủ trình Quốc hội là đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung này vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 9. Đồng thời, Ủy ban đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và chỉ đạo NHCSXH quản lý, sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định.

Đa số đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp đã tán thành với chủ trương trên.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 8% Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 8%
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh lý do cần thiết phải gấp rút sửa đổi Luật Quy hoạch, tập trung vào ba vấn đề lớn trước mắt, trong khi các vấn đề khác sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới để hướng tới một đợt sửa đổi toàn diện.
Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận chiều 17/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình mục tiêu tăng trưởng 8% của Chính phủ, đồng thời hiến kế các giải pháp then chốt để chính sách sớm phát huy hiệu quả.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dung-von-cu-go-kho-cho-cac-chuong-trinh-tin-dung-moi-214427.html

In bài viết