Tổ chức Di cư Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam

08:03 | 29/07/2025

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm và triển lãm chủ đề "Kết nối hành động: Không để ai lại phía sau trong công tác phòng, chống mua bán người". Sự kiện được tổ chức nhân “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2025.
Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng cường hỗ trợ nạn nhân mua bán người
Tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tội phạm mua bán người trên biên giới Việt - Lào

Gần 250 đại biểu từ các cơ quan, tổ chức trong mạng lưới phòng, chống mua bán người tại Việt Nam, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, chuyên gia an ninh mạng, thủ lĩnh thanh niên, đã tham dự buổi tọa đàm.

Tổ chức Di cư Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam
Gần 250 đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: IOM)

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cho biết, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chương trình quốc gia về phòng, chống mua bán người các giai đoạn đều huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ, ban, ngành và mọi người dân; trong đó, lấy phòng ngừa là chính, là yếu tố căn bản trong triển khai các mặt công tác. Đáng chú ý, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đã bổ sung các nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là nguyên tắc “lấy nạn nhân làm trung tâm”, mở rộng đối tượng được bảo vệ cũng như chế độ hỗ trợ cho nạn nhân.

Theo Đại tá Lê Hoàng Dương, để chấm dứt nạn mua bán người cần sự vào cuộc, kết nối, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan và tổ chức liên quan ở cấp trung ương, địa phương, qua đó bảo đảm nỗ lực phòng, chống và ứng phó với mua bán người được toàn diện và xuyên suốt; mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; bảo đảm nguyên tắc phòng ngừa là chính và lấy nạn nhân làm trung tâm, quyết tâm “không bỏ ai ở lại phía sau” trong cuộc chiến đầy khó khăn này.

Tổ chức Di cư Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam
Người tham gia tương tác trải nghiệm, chủ động tìm hiểu các dấu hiệu của mua bán người thông qua các số liệu cập nhật, câu chuyện có thật và hình ảnh trực quan. (Ảnh: IOM)

Bà Mitsue Pembroke, Quyền Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người, đặc biệt là việc sửa đổi Luật Phòng, chống Mua bán người năm 2024.

Bà nhận định: “Đây là một cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong đấu tranh với loại tội phạm này. Việc sửa đổi luật sẽ tạo nền tảng vững chắc hơn để ứng phó với những xu hướng mua bán người ngày càng phức tạp do tác động của các thách thức kinh tế - xã hội”.

Bà cũng nhấn mạnh, thanh niên - dù là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức mua bán người qua môi trường mạng - lại chính là lực lượng có thể tạo ra thay đổi tích cực. “Sự sáng tạo, năng lượng và khả năng làm chủ công nghệ giúp các bạn trẻ phát triển những giải pháp mới trong phòng, chống mua bán người thời đại số. Đầu tư vào thế hệ trẻ chính là thúc đẩy hành động, bảo vệ lẫn nhau và xây dựng một cộng đồng kiên cường hơn”, bà nói.

“Việt Nam đang chuẩn bị đăng cai lễ ký kết Công ước Hà Nội, hiệp ước toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết tội phạm mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ, bao gồm cả hành vi mua bán người,” bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết. Bà nhấn mạnh: “Trên hết, chúng ta cần cùng nhau tái khẳng định cam kết bảo vệ các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương cũng như đẩy mạnh các nỗ lực triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức trong kỷ nguyên số".

Bên lề tọa đàm, không gian triển lãm và trải nghiệm sáng tạo với chủ đề “Phát hiện dấu hiệu – Ngăn chặn tội ác” mang đến cơ hội tương tác cho người tham gia, giúp chủ động nhận diện các dấu hiệu của nạn mua bán người thông qua số liệu cập nhật, câu chuyện có thật và hình ảnh trực quan.

Không gian này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về mua bán người như một loại tội phạm có tổ chức; đồng thời trang bị cho người tham gia những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng, biết cách tìm kiếm nguồn hỗ trợ và đưa ra các quyết định di cư an toàn, sáng suốt.

Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người, được tổ chức hằng năm vào ngày 30 tháng 7, là lời nhắc nhở toàn cầu về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức đối với loại tội phạm không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân mà còn đến toàn xã hội.

Chủ đề năm nay, “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức – Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột!”, nhấn mạnh vai trò then chốt của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm đẩy lùi các hoạt động tội phạm có tổ chức, đồng thời đảm bảo hệ thống pháp luật đặt nạn nhân làm trung tâm trong công tác bảo vệ, hỗ trợ và tiếp cận công lý.

Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ bảo vệ nạn nhân mua bán người Việt Nam xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ bảo vệ nạn nhân mua bán người
Phòng chống mua bán người: Chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng Phòng chống mua bán người: Chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-di-cu-quoc-te-danh-gia-cao-no-luc-phong-chong-mua-ban-nguoi-cua-viet-nam-215141.html

In bài viết