Tin quốc tế ngày 13/8: Ông Putin và Kim Jong-un điện đàm; Israel ném bom thành phố Gaza

09:08 | 13/08/2025

Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trao đổi về hợp tác song phương và tình hình Ukraine; Israel ném bom thành phố Gaza... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 13/8.
Tin quốc tế ngày 06/8: Hòa giải xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Trump áp thuế 250%
Tin quốc tế ngày 12/8: Armenia và Azerbaijan công bố toàn văn thỏa thuận hòa bình, Mỹ hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trao đổi về hợp tác song phương và tình hình Ukraine

Kênh RT (Nga) dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết: Ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bày tỏ cảm ơn về sự ủng hộ của Bình Nhưỡng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Putin ca ngợi sự hỗ trợ của Triều Tiên trong việc giải phóng khu vực Kursk - nơi từng bị quân đội Ukraine chiếm đóng hồi tháng 8/2024 - cũng như “lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và sự vị tha” của binh sĩ Triều Tiên.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Nhiệm vụ của Bình Nhưỡng tại Kursk được triển khai theo hiệp ước song phương ký tháng 6/2024, bao gồm điều khoản phòng thủ chung. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược và duy trì liên lạc trực tiếp.

Quan hệ mật thiết giữa Nga và Triều Tiên - vốn bắt đầu từ thời Liên Xô - đã nhận được động lực mới kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, với việc Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với nỗ lực của Moskva trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt liên quan đến vấn đề mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bình Nhưỡng đã mô tả lực lượng Kyiv tiến vào khu vực Kursk là “các lực lượng tân phát xít” và cho biết họ tham gia chiến dịch của Nga nhằm ngăn chặn “một toan tính chính trị và quân sự mạo hiểm của các thế lực phương Tây và chính quyền Ukraine” nhằm xoay chuyển cục diện trong cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Điện Kremlin cho biết ông Putin cũng đã thông báo tóm tắt cho ông Kim về cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8, trong đó Ukraine sẽ là chủ đề chính.

Israel tiếp tục ném bom Gaza, đàm phán ngừng bắn dự kiến nối lại tại Cairo

Theo hãng tin Reuters (Anh): Ngày 12/8, các nhân chứng và nhân viên y tế cho biết máy bay và xe tăng của Israel tiếp tục ném bom khu vực phía đông thành phố Gaza trong đêm, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong bối cảnh thủ lĩnh Hamas Khalil Al-Hayya đến Cairo để đàm phán khôi phục kế hoạch ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

Người dân Palestine tranh nhau nhận hàng cứu trợ tại Khan Younis, nam Dải Gaza, ngày 12/8/2025. (Ảnh: Reuters)
Người dân Palestine tranh nhau nhận hàng cứu trợ tại Khan Younis, nam Dải Gaza, ngày 12/8/2025. (Ảnh: Reuters)

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất tại Qatar cuối tháng 7 đã rơi vào bế tắc, khi hai bên đổ lỗi cho nhau về việc không đạt tiến triển đối với đề xuất ngừng bắn 60 ngày kèm thỏa thuận trao đổi con tin. Hamas khẳng định đàm phán là “cách duy nhất” để chấm dứt chiến tranh, sẵn sàng thảo luận mọi ý tưởng, song khoảng cách vẫn lớn về các vấn đề như mức độ rút quân của Israel và yêu cầu Hamas giải giáp. Kể từ đó, Israel tuyên bố sẽ phát động một cuộc tấn công mới và giành quyền kiểm soát thành phố Gaza.

Các cuộc họp giữa Hamas với các quan chức Ai Cập, dự kiến bắt đầu vào ngày 13/8, tập trung vào các biện pháp chấm dứt chiến tranh, cung cấp viện trợ và "chấm dứt nỗi đau khổ của người dân ở Gaza", quan chức Hamas Taher al-Nono cho biết.

Kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát quân sự đối với Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, dự kiến được triển khai vào tháng 10, đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên toàn cầu về sự tàn phá lan rộng, tình trạng di dời và nạn đói đang hoành hành ở 2,2 triệu người dân Gaza.

Vụ việc cũng gây ra làn sóng chỉ trích tại Israel, với việc tham mưu trưởng quân đội cảnh báo nó có thể gây nguy hiểm cho các con tin còn sống sót và trở thành cái bẫy tử thần đối với binh lính Israel. Nó cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ di dời và khó khăn hơn nữa cho khoảng 1 triệu người Palestine ở khu vực thành phố Gaza.

Ngày 12/8, Bộ trưởng ngoại giao của 24 quốc gia bao gồm Anh, Canada, Úc, Pháp và Nhật Bản, cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã đạt đến "mức độ không thể tưởng tượng được" và kêu gọi Israel cho phép viện trợ không hạn chế vào vùng đất này.

Israel phủ nhận trách nhiệm gây ra nạn đói ở Gaza, cáo buộc Hamas đánh cắp hàng cứu trợ. Họ cho biết đã thực hiện các biện pháp để tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ, bao gồm tạm dừng giao tranh trong một số thời điểm trong ngày ở một số khu vực và công bố các tuyến đường được bảo vệ cho các đoàn xe cứu trợ.

Một quan chức Hamas nói phong trào này có thể nhường quyền quản lý Gaza cho một ủy ban phi đảng phái, nhưng sẽ không từ bỏ vũ khí cho đến khi một nhà nước Palestine được thành lập. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến tranh chỉ kết thúc khi Hamas bị tiêu diệt.

Bộ Y tế Gaza cho biết 89 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực Israel trong 24 giờ qua, ngoài ra có 5 người, gồm 2 trẻ em, chết vì đói và suy dinh dưỡng, nâng tổng số ca tử vong vì nguyên nhân này lên 227 kể từ khi chiến sự bùng phát.

Cuộc chiến bắt đầu ngày 7/10/2023 khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt giữ, theo số liệu của Israel. Các quan chức y tế tại Gaza cho biết hơn 61.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đó.

Quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp đối tác Trung Quốc trong 2-3 tháng tới để bàn về kinh tế

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 12/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp lại đối tác Trung Quốc trong 2-3 tháng tới để thảo luận tương lai quan hệ kinh tế song phương. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi hai bên gia hạn 90 ngày đình chỉ áp thuế, tránh đánh thuế ba chữ số đối với hàng hóa của nhau.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại họp báo ở Rosenbad, Stockholm (Thụy Điển) ngày 29/7/2025, sau khi kết thúc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. (Ảnh: Reuters).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại họp báo ở Rosenbad, Stockholm (Thụy Điển) ngày 29/7/2025, sau khi kết thúc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. (Ảnh: Reuters).

Ông Bessent cho hay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Donald Trump dự một cuộc họp, song “chưa có ngày cụ thể” và “Tổng thống vẫn chưa chấp nhận”. Đầu tháng này, ông Trump nói với CNBC rằng Mỹ và Trung Quốc “tiến rất gần” tới một thỏa thuận thương mại và sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu thỏa thuận đạt được.

Bessent cũng nhấn mạnh Washington cần “nhiều tháng, thậm chí nhiều quý hoặc một năm” tiến triển trong việc kiểm soát dòng chảy fentanyl trước khi cân nhắc giảm thuế cho Trung Quốc. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh không ngăn chặn hiệu quả tiền chất fentanyl, trong khi Trung Quốc bác bỏ, khẳng định thành tích kiểm soát ma túy và cáo buộc Washington “tống tiền”.

Tháng 2 vừa qua, ông Trump áp thuế 20% với hàng nhập khẩu Trung Quốc vì vấn đề fentanyl, cùng mức thuế bổ sung 10% vẫn duy trì dù hai bên đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại tại Geneva hồi tháng 5.

Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen Tin quốc tế ngày 05/8: Nhiều người di cư thiệt mạng ngoài khơi Yemen

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-138-ong-putin-va-kim-jong-un-dien-dam-israel-nem-bom-thanh-pho-gaza-215526.html

In bài viết