14:26 | 15/08/2025
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân hai nước, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trao đổi, thông tin về Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào: thành tựu hợp tác trong thời gian qua và một số định hướng hợp tác trong thời gian tới; kết quả hợp tác và những đóng góp của lực lượng công an hai nước trong đó có cựu lưu học sinh Lào.
![]() |
Quang cảnh buổi gặp mặt Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Lào đã học tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào) |
Về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã ôn lại về những mốc son chói lọi của các giai đoạn lịch sử cũng như các sự kiện lịch sử của hai dân tộc cùng kề vai sát cánh đấu tranh chống kẻ thù chung để giành lại độc lập, cũng như xây dựng và phát triển đất nước trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an hai nước.
Về thành tựu hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong những năm qua, Đại sứ nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đã giành được những thành tựu to lớn, nội dung hợp tác ngày càng thực chất, sâu rộng, hiệu quả hơn và không ngừng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.
Đại sứ cho rằng để đảm bảo sự nghiệp của mỗi nước, cả hai nước cần tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào trong thời kỳ mới, trên cơ sở nhất quán các nguyên tắc, các tuyên bố chung mà hai bên đã thống nhất trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tin cậy, ủng hộ và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển, kết hợp thỏa đáng tính chất của mối quan hệ Việt Nam – Lào với thông lệ quốc tế vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Về quan hệ chính trị giữa hai nước trong thời gian tới, cần tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, coi đây là nền tảng, giữ vững vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước. Duy trì và tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao; tăng cường trao đổi thông tin lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ quốc tế và hội nhập; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ Việt Nam – Lào, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ quan trọng của hai nước.
Về hợp tác về quốc phòng, an ninh coi đây là trụ cột trong quan hệ, theo đó hai bên cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội mỗi nước: Thực hiện hiệu quả Nghị định thư về hợp tác quốc phòng an ninh và Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng và hai Bộ Công an. Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là buôn lậu và vận chuyển chất gây nghiện.
Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cần tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả, triển khai đồng bộ các giải pháp để gia tăng kim ngạch thương mại hai chiều, phấn đấu đạt 5 tỷ USD và đầu tư Việt Nam vào Lào là 10 tỷ USD vào năm tới; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, cơ chế tham vấn thường niên giữa các cơ quan làm công tác đối ngoại; tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác giữa các cơ quan từ Trung ương tới địa phương nhất là các địa phương có chung đường biên giới.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào) |
Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của lực lượng công an hai nước trong đó có các thế hệ cựu học viên công an Lào từng học tại Việt Nam và các cựu học viên công an Việt Nam từng học tại Lào trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Công an; nhất là trong phối hợp đảm bảo an ninh, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn các hoạt động chống phá, xâm phạm an ninh quốc gia qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào ngày càng phát triển.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Khang Anh