Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy

06:05 | 19/08/2025

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ, khóa VI do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch và ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch, chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của các ủy viên Ban Thường vụ và đại diện một số cơ quan Trung ương.
Củng cố tổ chức, mở rộng đối tác, nâng cao hiệu quả toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao gói hỗ trợ 3,4 tỷ đồng cho Nghệ An

Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Hội nghị tập trung trao đổi về các trọng tâm công tác đã triển khai từ đầu năm theo Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ X, khóa VI ngày 09/01/2025; đồng thời báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy của hệ thống Liên hiệp sau sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ, khóa VI. (Ảnh: Thanh Thảo)

Các ủy viên Ban Thường vụ đánh giá các trọng tâm công tác đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt chất lượng, dù bộ máy đang trong quá trình sắp xếp. Nhiều tổ chức thành viên bám sát định hướng của Cơ quan thường trực, thực hiện hoạt động đa dạng và đúng trọng tâm. Các hoạt động đối ngoại lớn theo kế hoạch và phát sinh đột xuất được triển khai hiệu quả, trong đó có việc tham mưu, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp đón nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam. Công tác theo dõi tình hình địa bàn và tham mưu đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy
Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thảo)

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác những tháng cuối năm 2025, gồm hoàn thiện cơ chế, tổ chức, nhân sự và nguồn lực sau sắp xếp các Liên hiệp địa phương; ban hành hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, tổ chức đại hội, thi đua khen thưởng, bảo đảm quyền lợi cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân... Việc tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần phản ánh đúng vai trò của đối ngoại nhân dân và làm nổi bật giá trị lịch sử.

Kết luận Hội nghị, ông Phan Anh Sơn ghi nhận ý kiến các đại biểu và phản hồi kỹ lưỡng về các ý kiến được các đại biểu nêu ra. Ông cho biết, sau Hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ ban hành hướng dẫn về tổ chức đại hội, điều lệ, tên gọi, nhiệm kỳ, cơ cấu và định hướng công tác năm 2026, đẩy mạnh tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Liên hiệp, điều chỉnh chia cụm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố, ban hành quy chế thi đua khen thưởng phù hợp thực tiễn.

Ông Sơn nhấn mạnh, sức mạnh của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dựa trên hoạt động chủ động và trách nhiệm của các Liên hiệp địa phương và Ban Thường vụ, là định hướng chiến lược để hệ thống vận hành hiệu quả, đồng bộ và thực chất.

Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô Phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả” trong đối ngoại nhân dân Thủ đô
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao trao đổi cơ chế phối hợp trong bối cảnh, tình hình mới

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-sau-sap-xep-bo-may-215640.html

In bài viết