08:43 | 22/08/2025
Chiều 21/8, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống các ngành Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố (28/8/1945 - 28/8/2025).
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các sở ngành đã điểm lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định đóng góp quan trọng của từng lĩnh vực vào sự phát triển chung của Thủ đô.
![]() |
Lãnh đạo Thành phố chúc mừng các ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống. (Ảnh: T.L) |
Theo ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cách đây 80 năm, ngày 28/8/1945, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời, nhiều bộ, ngành trong đó có Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Văn phòng chính quyền hành chính đã ra đời, đặt nền móng cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Trải qua 8 thập kỷ, các ngành tại Hà Nội đã vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt trong gần 40 năm đổi mới, để đạt nhiều thành tựu nổi bật.
Trong đó, ngành Nội vụ được đánh giá cao trong công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, mô hình này đã vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Ngành cũng hoàn thiện nhiều thể chế, chính sách, đặc biệt trong triển khai Luật Thủ đô và các quy định về chính quyền địa phương, công chức, viên chức; đồng thời tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công.
Ngành Tư pháp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phòng và Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố tặng các tập thể: Tư pháp, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố. (Ảnh: T.L) |
Ngành Tài chính đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính - ngân sách, giá, phí, lệ phí và tài sản công. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/8/2025 đạt 451.203 tỷ đồng, tương đương 87,8% dự toán, bằng 135,7% cùng kỳ, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về quy mô ngân sách.
Ngành Văn hóa và Thông tin, nay là Văn hóa và Thể thao, tiếp tục phát huy nền tảng ngàn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu. Nhiều công trình văn hóa trọng điểm được xây dựng, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên.
Văn phòng UBND Thành phố cũng ghi dấu ấn trong cải cách hành chính, đặc biệt là tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành. Năm 2024, đơn vị đã ra mắt các nền tảng như họp không giấy tờ E-Cabinet, ứng dụng iHaNoi và hệ thống trợ lý ảo AI phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương kết quả đạt được của 5 ngành, đồng thời nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu bước chuyển toàn diện trong tổ chức bộ máy chính quyền. Việc hợp nhất, sáp nhập đã giúp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí quản lý và tạo cơ hội cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Trong thời gian tới, các ngành được yêu cầu tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản lĩnh, kỷ luật và chuyên nghiệp; đồng thời nghiên cứu, tham mưu giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2025 tăng 8,3% và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm tiếp theo.
Nhân dịp này, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; bốn tập thể khác gồm Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND Thành phố nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố.
Phan Minh