Hợp tác với đại học Mỹ ứng dụng radar xuyên đất tìm hài cốt liệt sĩ

10:11 | 08/10/2025

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Trường Đại học Georgia (Mỹ) hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ radar xuyên đất nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những khu vực rừng núi phức tạp, khó tiếp cận.
Dấu mốc mới trong hợp tác xác định hài cốt liệt sĩ Việt Nam - Hoa Kỳ
Một năm ngân hàng gen liệt sĩ: 51.000 mẫu ADN và hành trình tri ân bằng khoa học

Ngày 7/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức cuộc làm việc với đoàn đại biểu Trường Đại học Georgia (Mỹ) trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo báo Nhân Dân, tại buổi làm việc, các chuyên gia của Đại học Georgia giới thiệu công nghệ GPR – thiết bị tích hợp cảm biến từ tính và hình ảnh địa chất, có khả năng phát hiện các cấu trúc bất thường dưới lòng đất như mộ tập thể. Công nghệ này đã được áp dụng hiệu quả trong khảo cổ và tìm kiếm hài cốt tại nhiều quốc gia.

Cuộc làm việc giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và đoàn đại biểu Trường Đại học Georgia (Mỹ). (Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc)
Cuộc làm việc giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và đoàn đại biểu Trường Đại học Georgia (Mỹ). (Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc)

Đối với Việt Nam, do phần lớn hài cốt liệt sĩ được chôn cất tại vùng rừng núi trong chiến tranh, trải qua thời gian dài chịu tác động của địa chất nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ radar xuyên đất được kỳ vọng sẽ mang lại bước tiến mới trong việc xác định vị trí và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phía Đại học Georgia đề xuất tổ chức khóa huấn luyện ngắn hạn tại Việt Nam cho cán bộ kỹ thuật của Hội về vận hành, hiệu chỉnh radar, phân tích tín hiệu và mô hình hóa dữ liệu 3D. Trường cũng dự kiến cử chuyên gia giám sát, hỗ trợ kỹ thuật từ xa trong quá trình triển khai thực địa.

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bày tỏ mong muốn sớm tiếp nhận, ứng dụng thiết bị GPR vào thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo báo Tin tức và Dân tộc, những năm gần đây, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác tìm kiếm mộ chôn tập thể của bộ đội Việt Nam với Viện Hòa bình Mỹ, các trường đại học của Mỹ trong đó có Trường Đại học Georgia. Các cựu chiến binh Mỹ đã hỗ trợ và bàn giao hồ sơ, tài liệu, tọa độ những ngôi mộ chôn tập thể trong chiến tranh, trao những di vật thu được cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Năm 2024, Đoàn cựu chiến binh Mỹ đi thực tế và trao 21 bộ hồ sơ về địa điểm chôn hài cốt bộ đội Việt Nam.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập ngày 17/9/2010. Tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập vào ngày 16/9, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết 15 năm qua, Hội đã thu thập, kết nối hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đưa 207.121 thông tin về liệt sĩ lên các phương tiện thông tin đại chúng, thụ lý hơn 40.000 hồ sơ để tư vấn cho 36.861 lượt thân nhân đi tìm hài cốt liệt sĩ. Kết quả đã tìm được hài cốt của 661 liệt sĩ. Hội đã hướng dẫn thủ tục để giám định ADN cho 1.258 hài cốt liệt sĩ, xác định đúng danh tính được 488 liệt sĩ. Như vậy, bằng thực chứng và giám định ADN, Hội đã góp phần trả lại tên cho hơn 1.000 liệt sĩ.

Những bước chân thầm lặng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia Những bước chân thầm lặng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Tìm đồng đội trên đất nước Triệu Voi Tìm đồng đội trên đất nước Triệu Voi

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-voi-dai-hoc-my-ung-dung-radar-xuyen-dat-tim-hai-cot-liet-si-216810.html

In bài viết