10:51 | 30/12/2025
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tiếp tục được khẳng định; chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
![]() |
| Ban Chấp hành Công đoàn thành phố. Cần Thơ khóa mới ra mắt đại hội. (Ảnh: HV) |
Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều chương trình thiết thực như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên”… tổng giá trị hỗ trợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững vàng về chính trị, có ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội.
Trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy, các cấp Công đoàn thành phố đã nỗ lực phát triển hơn 11.800 đoàn viên mới, thành lập nhiều công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; giới thiệu hơn 4.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được duy trì nền nếp, hiệu quả.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ trao tặng bảng tượng trưng 10.000 suất học bổng, trị giá 10 tỷ đồng, nhằm chăm lo cho con em đoàn viên Công đoàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HV) |
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 3 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gồm 28 thành viên; bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - khẳng định, những kết quả đạt được của Công đoàn thành phố Cần Thơ thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ông đề nghị Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ mới cần đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động; lấy người lao động làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của mọi hoạt động.
![]() |
| Bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: HV) |
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ - biểu dương, chúc mừng những kết quả quan trọng mà các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động thành phố Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn xác định rõ chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.
Bà Hồ Thị Cẩm Đào cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng các kênh tương tác hiệu quả; chú trọng phát triển đoàn viên, nhất là tại khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI và khu vực lao động phi chính thức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, tâm huyết, chuyên nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tay nghề, kỷ luật, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với tổ chức Công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ mới. Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng trao bảng tượng trưng 10.000 suất học bổng, trị giá 10 tỷ đồng, nhằm chăm lo cho con em đoàn viên Công đoàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn.
| Ngày 9/12, tại thành phố Cần Thơ, Lễ phát động Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ 2025 - CASTID 2025 đã diễn ra với sự đồng tổ chức của UBND thành phố Cần Thơ và Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp cùng Đại học Cần Thơ triển khai. |
| Sau 25 năm triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU về phát triển văn hóa giai đoạn 2021 - 2030, Cần Thơ đang khẳng định vị thế trung tâm văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từng bước đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới. |
| Trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Diễn đàn quan trọng nhằm xúc tiến đầu tư và hợp tác công nghệ với Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp. |
Hà Vy