09:27 | 12/01/2026
Theo Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra, Ban Chấp hành Hội xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thông tin đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
![]() |
| Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội. (Ảnh: hanoi.gov.vn) |
Theo đó, Hội sẽ tập trung quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân; trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.
Đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình; tuyên truyền các hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam - Campuchia, giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô Phnom Penh và các địa phương của Campuchia; kịp thời cung cấp thông tin về tình hình đất nước Campuchia tới cán bộ, hội viên.
Song song với công tác tuyên truyền, Hội chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm giữa các chi hội hữu nghị; mở rộng phối hợp với các hội hữu nghị trong hệ thống Trung ương Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.
Đặc biệt, năm 2026, Hội sẽ củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Chấp hành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội và thiện nguyện, tăng cường gắn kết hội viên với các chi hội; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, Tết, góp phần xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh.
![]() |
| Ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: hanoi.gov.vn) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đề nghị trong năm 2026, Hội cần đẩy mạnh củng cố và phát triển hội viên, hoạt động bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, trong đó chú trọng các hoạt động đỡ đầu học sinh Campuchia.
Cùng với đó, Hội cần quan tâm xây dựng, phát triển nguồn kinh phí hoạt động; kết hợp chặt chẽ công tác nghĩa tình đồng đội với tham gia xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ, vun đắp và đấu tranh bảo vệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.
| Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2025, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong đó: Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành, các chi hội và hội viên về hoạt động đối ngoại nhân dân, hòa bình, hữu nghị; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và 46 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội lớn của hai đất nước. Hội cũng quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội, các hoạt động chăm lo cho hội viên, nghĩa tình đồng đội; duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. |
Phan Anh