Tọa đàm: Những đặc điểm chính của tình hình thế giới năm 2025 và xu hướng năm 2026

14:43 | 13/01/2026

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Những đặc điểm chính của tình hình thế giới, khu vực năm 2025 và xu hướng năm 2026”.
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững

Tọa đàm có sự tham gia của ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao, các cán bộ đối ngoại lão thành, các chuyên gia, học giả và đại diện một số ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa).
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa).

Tọa đàm đã tổng kết, đánh giá tình hình thế giới và khu vực năm 2025, đồng thời đưa ra những dự báo cho năm 2026. Đây là hoạt động khoa học thường niên của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Theo chia sẻ, năm 2025, tình hình thế giới trải qua một giai đoạn đầy biến động, đa khủng hoảng, xung đột vũ trang và chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều châu lục. Chính sách thuế quan của chính quyền Trump 2.0 đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhìn chung, năm 2025 đã đặt nền móng cho một thập kỷ nhiều biến động phía trước. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải thích nghi nhanh chóng với môi trường quốc tế phức tạp, linh hoạt trong chính sách để bảo vệ lợi ích của mình.

Phân tích tình hình trên, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có quyết sách đúng đắn về chính sách đối ngoại, tranh thủ mọi thời cơ để tiếp tục bứt phá, tạo nên thế và lực mới cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam cần phát huy thế mạnh 3 trụ cột đối ngoại, đầu tư nguồn lực thích đáng cho đối ngoại trong đó có đối ngoại nhân dân. Hoạt động của đối ngoại nhân dân phải thực chất, gắn liền với các mục tiêu phát triển của đất nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tọa đàm những đặc điểm chính của tình hình thế giới năm 2025 và xu hướng năm 2026
Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa).

Tại tọa đàm, bên cạnh việc tập trung đánh giá những diễn biến nổi bật của tình hình thế giới và khu vực trong năm 2025, các đại biểu còn đưa ra các nhận định và dự báo cho năm 2026, đặc biệt trên các vấn đề như cạnh tranh nước lớn; chuyển biến lớn về an ninh, chính trị và kinh tế toàn cầu cũng như tác động của các xu thế này đối với môi trường đối ngoại, an ninh và phát triển của Việt Nam. Trên cơ sở các trao đổi và phân tích đa chiều, các đại biểu đưa ra nhiều đánh giá sâu sắc, làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Đắc Lợi nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của tọa đàm trong bối cảnh năm 2025 chứng kiến nhiều biến động lớn, đẩy nhanh sự dịch chuyển của cục diện thế giới. Đồng thời, trong đầu năm 2026, Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV, đề ra các quyết sách quan trọng, trong đó có lĩnh vực đối ngoại, để nước ta bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Indonesia phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa).

Các đại biểu đánh giá cao các trao đổi và tham vấn thẳng thắn, đa chiều, góp phần làm rõ bức tranh tổng thể của tình hình thế giới, cung cấp những luận cứ quan trọng cho việc theo dõi, đánh giá và dự báo các diễn biến trong thời gian tới, đồng thời gợi mở những định hướng và khuyến nghị chính sách phù hợp đối với công tác đối ngoại của Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal
Ngày 17/5, tại Hà Nội, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam có buổi tiếp, làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal do ông Rabindra Adhikari, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu.
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Nhân kỉ niệm 134 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Tạp chí Thời Đại đã phỏng vấn ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới về giá trị của di sản Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Bảo Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-nhung-dac-diem-chinh-cua-tinh-hinh-the-gioi-nam-2025-va-xu-huong-nam-2026-218907.html

In bài viết