Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

10:32 | 24/02/2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Bức tranh du lịch Xuân ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, lan tỏa từ các trung tâm lớn tới nhiều địa phương, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Theo ước tính của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này cho thấy một mùa du lịch rộn ràng, an toàn và tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ sôi động tại các trung tâm lớn, hoạt động du lịch dịp Tết còn lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều địa phương, góp phần tạo nên bức tranh khởi sắc toàn diện. Tại nhiều địa phương trọng điểm, lượng khách quốc tế tăng mạnh. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32% so với cùng kỳ; Huế đón khoảng 238.200 lượt, tăng 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt, tăng 55%; Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 170.000 lượt, tăng 51,7%. Các địa phương như Khánh Hòa, An Giang cũng ghi nhận mức tăng từ 23-28%.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, ưu tiên khám phá giá trị văn hóa bản địa, lựa chọn lưu trú dài ngày thay vì di chuyển nhiều điểm trong thời gian ngắn.

Du khách nhận lì xì khi đặt chân đến Quảng Ninh ngày mùng 1 Tết.
Du khách nhận lì xì khi đặt chân đến Quảng Ninh ngày mùng 1 Tết. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trong dịp Tết đạt khoảng 55-60%. Nhiều điểm đến ghi nhận tỷ lệ rất cao như Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đạt 100%; Phú Quốc (An Giang) khoảng 95%; Sa Pa (Lào Cai) 90-95%; Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) đạt 80-90%. Ở một số địa phương, lượng khách quốc tế đã tiệm cận hoặc tương đương khách nội địa.

Thống kê từ các địa phương cho thấy nhiều trung tâm du lịch lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết ghi nhận khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35%; tổng thu từ du lịch đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%; công suất phòng bình quân đạt 75%. Các sản phẩm du lịch đường sông, city tour bằng xe buýt hai tầng, trải nghiệm không gian Tết truyền thống thu hút đông đảo du khách.

Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%; công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Chuỗi hoạt động “Happy Tết 2026”, chợ hoa xuân phố cổ, không gian Tết cổ truyền và các lễ hội đầu xuân tạo sức hút lớn.

Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỷ đồng. An Giang ghi nhận 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 2.622 tỷ đồng, tăng gần 40%. Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%.

Đáng chú ý, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%. Thị trường cũng ghi nhận xu hướng tiêu dùng thay đổi rõ nét: khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm gắn với văn hóa - lịch sử - bản sắc địa phương và thời gian lưu trú dài ngày.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bức tranh du lịch Tết Bính Ngọ 2026 khởi sắc toàn diện. Đây là kết quả tổng hòa của chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương; đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của điểm đến Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày tạo điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch, đồng thời mở ra cơ hội khởi động năm kinh doanh sôi động cho các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống và đơn vị vận chuyển. Ngay từ cuối năm 2025, Cục đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương bảo đảm hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán diễn ra an toàn, hiệu quả; tập trung vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm; yêu cầu niêm yết và bán đúng giá, ngăn chặn tình trạng lợi dụng lễ, Tết để trục lợi.

Cán bộ, công chức ngành du lịch được quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng kế hoạch trực Tết, phân công trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Công tác truyền thông, cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay, tour, phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng cũng được tăng cường.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, trật tự, hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp được giữ vững.

“Thành công của mùa du lịch Xuân Bính Ngọ năm nay thể hiện rõ sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan du lịch quốc gia, sự linh hoạt của các địa phương, doanh nghiệp và sức bật mạnh mẽ của thị trường khách nội địa lẫn quốc tế”, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh.

Những tín hiệu khởi sắc đầu Xuân được kỳ vọng sẽ tạo sức bật để ngành du lịch bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Tết Việt - nơi những Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
Từ nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm, mâm cơm sum họp đến những phong bao lì xì đầu năm, Tết Nguyên đán không chỉ là lễ hội truyền thống của người Việt mà còn trở thành trải nghiệm văn hóa sâu sắc với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-lich-tet-binh-ngo-2026-but-toc-don-khoang-14-trieu-luot-khach-219799.html

In bài viết