07:07 | 25/04/2026
Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ năm 2023 đến nay, Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz đã có nhiều đóng góp thiết thực trong thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trên kênh đối ngoại nhân dân.
Đại sứ đã tích cực kết nối, thúc đẩy ký kết và triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai nước, góp phần tạo nền tảng pháp lý và mở rộng không gian hợp tác song phương. Hợp tác được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dầu khí, viễn thông và kết nối doanh nghiệp, tổ chức hai nước. Tiêu biểu là: Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quyền lực nhân dân về nông nghiệp sản xuất và đất đai nước Cộng hoà Bolivar Venezuela về hợp tác phát triển nông nghiệp; Chương trình hành động nhằm triển khai hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Venezuela và Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030; Thoả thuận hợp tác giữa Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela và Đảng Cộng sản Việt Nam; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Venezuela và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ý định thư giữa Công ty hoá dầu Venezuela và Tổng công ty Phân bón và hoá chất Petrovietnam; Biên bản ghi nhớ giữa Viện Simón Bolívar vì Hòa bình và Đoàn kết giữa các dân tộc (ISB) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juaréz. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ đã tham mưu, điều phối và thúc đẩy nhiều chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Venezuela, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ song phương. Hoạt động trao đổi đoàn được triển khai trên nhiều kênh như Đảng, Nhà nước, Quốc hội, thanh niên, học giả và lực lượng vũ trang, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ cũng phối hợp với các cơ quan Việt Nam, trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức thành công nhiều sự kiện, nổi bật là: Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela (2024); Tham khảo chính trị Việt Nam - Venezuela lần thứ X (2024); cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, hội chợ, triển lãm và diễn đàn hợp tác. Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Venezuela tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc.
Trong lĩnh vực học thuật và kết nối tri thức, Đại sứ đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về hợp tác nông nghiệp, thương mại và đầu tư; tăng cường giao lưu với sinh viên, học giả, viện nghiên cứu, qua đó mở rộng hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa hai nước.
Đáng chú ý, Đại sứ đóng vai trò cầu nối tích cực giữa ISB với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường phối hợp trong các hoạt động đối ngoại nhân dân và giao lưu nghị viện.
Với vai trò là một nhà ngoại giao năng động, Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz đã thúc đẩy hợp tác thông qua các kênh chính phủ, tích cực kết nối doanh nghiệp, học giả, giới văn hóa - nghệ thuật và các tổ chức nhân dân, qgóp phầncủng cố quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, mở rộng không gian hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Phát biểu tại lễ trao Kỷ niệm chương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cảm ơn Đại sứ đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela trong thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước. Nhiều hoạt động hợp tác thiết thực đã được triển khai và nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo hai nước.
Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cá nhân Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. Việc trao Kỷ niệm chương là sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp đó, đồng thời thể hiện tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juaréz. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela đã luôn đồng hành, hỗ trợ Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam trong các trong các hoạt động. Đại sứ cho biết, dù Venezuela còn đối mặt với nhiều khó khăn, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vẫn luôn dành sự ủng hộ, góp phần duy trì và phát triển quan hệ song phương trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Nhấn mạnh ý nghĩa của Kỷ niệm chương, Đại sứ cho rằng đây là sự ghi nhận mang tính biểu tượng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam.
Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Venezuela trong thời gian tới.
| Nhiệm kỳ của Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz tuy không dài nhưng đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực cho quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Những người làm công tác đối ngoại nhân dân trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của Đại sứ, Phu nhân và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tin tưởng nhân dân Venezuela sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển đất nước. Việt Nam trân trọng tình cảm của Đại sứ đối với đất nước và con người Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục đón Đại sứ, Phu nhân và các bạn Venezuela trở lại Việt Nam trong thời gian tới. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela |
Thành Luân