18:14 | 14/05/2026
- Ông có thể chia sẻ những đóng góp nổi bật của cộng đồng người Việt Nam tại Australia trong việc thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua?
Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, tôi đã cùng cộng đồng kiều bào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia triển khai nhiều hoạt động góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 5 về công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tích cực thúc đẩy kết nối thương mại, khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại giữa hai nước. Trong các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.
![]() |
| Ông Trần Bá Phúc (bìa phải) giới thiệu ST25 - gạo ngon nhất thế giới của Việt Nam đến các doanh nhân, kiều bào Australia. (Ảnh: NVCC) |
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cộng đồng trí thức người Việt tại Australia đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh. Nhiều doanh nghiệp trẻ và trí thức kiều bào đã đóng vai trò tích cực trong việc kết nối giới chuyên gia, nhà khoa học giữa hai nước.
Về thương mại, Hội đã tổ chức nhiều hội thảo xúc tiến đầu tư, giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, quảng bá hàng Việt Nam tại Australia và đưa các đoàn doanh nhân kiều bào về Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhờ đó, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Australia năm 2025 đạt hơn 14 tỷ USD, trong khi tổng vốn FDI đăng ký từ Australia vượt 3 tỷ USD. Trong thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân người Việt tại Australia với vai trò là cầu nối giữa hai nền kinh tế.
Nhiều doanh nhân kiều bào cũng đã trực tiếp đầu tư vào Việt Nam, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thể hiện tinh thần “người Việt dùng hàng Việt, người Việt đầu tư cho Việt Nam”.
Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Australia luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hướng về quê hương mỗi khi đất nước gặp khó khăn. Khi siêu bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc hay bão Bualoi năm 2025 ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, kiều bào Australia đã nhanh chóng phát động nhiều đợt quyên góp, hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai.
Một đóng góp rất ý nghĩa khác là việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở Australia. Nhiều hội đoàn đã duy trì tổ chức Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, các ngày lễ lớn của dân tộc; đồng thời mở các lớp dạy tiếng Việt, văn hóa và nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây không chỉ là sợi dây kết nối các thế hệ kiều bào với cội nguồn mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
![]() |
| Ông ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận MTTQ Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: NVCC) |
- Ông đề xuất những giải pháp nào để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới?
Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Australia, tôi xin đề xuất một số giải pháp.
Trước hết, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam cần triển khai hiệu quả hơn nữa Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; đồng thời đổi mới phương thức tiếp cận, đặc biệt quan tâm đến thế hệ kiều bào trẻ – lực lượng ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội sở tại và có khả năng đóng góp lớn cho đất nước cả về trí tuệ lẫn nguồn lực.
Thứ hai, cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, phản hồi và phát huy các sáng kiến, hiến kế của kiều bào. Hiện nay có rất nhiều chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt ở nước ngoài có trình độ cao, am hiểu thông lệ quốc tế và sẵn sàng đóng góp cho các chương trình phát triển của đất nước. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế phản hồi minh bạch, kịp thời đối với các đề xuất của kiều bào; đồng thời hình thành mạng lưới chuyên gia, trí thức kiều bào theo từng lĩnh vực với cơ chế tư vấn thiết thực và hiệu quả hơn.
Thứ ba, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Mặt trận, hướng tới xây dựng “Mặt trận số” thế hệ mới.
Trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý không còn là rào cản trong việc kết nối kiều bào với quê hương. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của AI đang làm thay đổi phương thức vận hành của các tổ chức trên toàn cầu. Vì vậy, MTTQ Việt Nam cần chủ động ứng dụng AI trong công tác dân vận và kết nối cộng đồng.
Tôi đề xuất MTTQ Việt Nam xây dựng các nền tảng số hiện đại, tích hợp AI để người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thể dễ dàng cập nhật thông tin, tương tác và đóng góp ý kiến với MTTQ Việt Nam một cách thường xuyên, thuận tiện. Đây không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.
-Ông kỳ vọng gì để cộng đồng người Việt Nam tại Australia có thể đóng góp hiệu quả hơn cho quê hương, đất nước trong thời gian tới?
Hiện nay, có khoảng 375.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia. Dù ở xa Tổ quốc về địa lý, cộng đồng người Việt tại Australia luôn hướng về quê hương bằng tình cảm và hành động cụ thể.
Chúng tôi tự hào là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam, luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chúng tôi mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Australia nói riêng có thêm cơ hội đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho quê hương, đất nước.
Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng sẽ có những cơ chế thực chất hơn để tiếng nói, sáng kiến và tâm huyết của kiều bào thực sự được lắng nghe, phản hồi và phát huy, để mỗi người Việt xa quê luôn cảm nhận mình là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Phạm Lý