15:09 | 23/05/2026
Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân các nước châu Phi, các Đại sứ và Trưởng phái đoàn ngoại giao châu Phi, cùng toàn thể bạn bè châu Phi hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.
Điểm lại những dấu ấn lịch sử, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam và các quốc gia châu Phi có mối quan hệ gắn bó sâu sắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động cách mạng châu Phi đặt nền móng từ những năm 1920. Phát huy truyền thống đoàn kết đó, hai bên luôn sát cánh bên nhau qua các cột mốc lịch sử, từ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn và Đại sứ Maroc Jamale Chouaibi, Trưởng đoàn Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại lễ kỉ niệm. (Ảnh: ĐSQ Maroc tại Việt Nam) |
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, năm 2025 đã đánh dấu nhiều cột mốc đặc biệt trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - châu Phi khi lần đầu tiên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có các chuyến thăm tới châu Phi. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 27% so với năm 2024, cùng với đó là ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam mong muốn đầu tư lâu dài tại châu lục này.
Khẳng định châu Phi là "cái nôi của nhân loại" và đang vươn lên mạnh mẽ trở thành động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác đa phương với châu Phi ở cấp độ song phương, đa phương và liên khu vực. Việt Nam sẵn sàng sát cánh cùng các nước châu Phi và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi. Với những thành công và kinh nghiệm đạt được trong 40 năm đổi mới, Việt Nam sẵn sàng và có khả năng mở rộng hợp tác với các nước châu Phi trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, khoa học công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số.
Thứ trưởng cũng khẳng định, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy gắn kết hiệu quả hơn nữa giữa châu Á, Đông Nam Á và châu Phi. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tinh thần “hợp tác cùng phát triển và cùng có lợi”.
Đại diện các nước châu Phi, Đại sứ Maroc Jamale Chouaibi, Trưởng đoàn Nhóm Đại sứ các nước châu Phi, nhấn mạnh Ngày châu Phi là dịp kỷ niệm sự ra đời của Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU) năm 1963, tôn vinh tinh thần đoàn kết cũng như nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một châu Phi hòa bình và thịnh vượng.
![]() |
| Đại sứ các nước và quan khách Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: ĐSQ Maroc tại Việt Nam) |
Đánh giá cao quan hệ song phương, Đại sứ Jamale Chouaibi khẳng định quan hệ đối tác giữa châu Phi và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và chứa đựng nhiều triển vọng to lớn. Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển công nghiệp và chuyển đổi nông nghiệp là những bài học quý báu có ý nghĩa thiết thực đối với nhiều quốc gia châu Phi...Trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia châu Phi thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt trong canh tác lúa gạo, nuôi trồng thủy sản và quản lý thủy lợi.
Về giao lưu nhân dân, Đại sứ cho biết, Việt Nam đang tích cực vun đắp những mối liên kết này thông qua các chương trình học bổng dành cho sinh viên châu Phi tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và nhiều cơ sở giáo dục khác. Những sinh viên trẻ châu Phi đang hòa mình vào đời sống và văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai bên.
Sự giao lưu này còn được thể hiện qua số lượng ngày càng tăng khách du lịch châu Phi đến Việt Nam cũng như du khách Việt Nam đến khám phá sự đa dạng của các quốc gia châu Phi.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và sự hiểu biết lẫn nhau, 8 Phái đoàn ngoại giao châu Phi tại Hà Nội (gồm Algeria, Angola, Ai Cập, Libya, Maroc, Mozambique, Nigeria và Nam Phi) đã mang tới một không gian văn hóa đặc sắc, giới thiệu sự đa dạng của lục địa qua các món ăn, đồ uống truyền thống và âm nhạc.
Phạm Lý