Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu

13:45 | 05/07/2026

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026, tối 4/7 tại Nghệ An đã diễn ra tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Sắt son hữu nghị - Vững bước tương lai". Chương trình không chỉ là dịp để sĩ quan trẻ hai nước chia sẻ kinh nghiệm công tác mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ đường biên hòa bình, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Theo Báo Biên phòng, tọa đàm là một trong những hoạt động trọng tâm của Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa thế hệ cán bộ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, tiếp nối và phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đại tá Đao-kay Lợt-li-văn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lào, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ biên giới Lào; Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Trưởng đoàn sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và đông đảo sĩ quan trẻ hai nước.

Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Mở đầu chương trình, phóng sự "Điểm sáng trong công tác phối hợp của sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào" đã tái hiện sinh động những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ trẻ hai nước đồng hành trên các tuyến biên giới trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Không chỉ phản ánh hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, những thước phim còn khắc họa tình cảm gắn bó giữa những người lính biên phòng hai nước qua từng chuyến tuần tra song phương, những bữa cơm tại đồn biên phòng hay những lần cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ. Chính những trải nghiệm ấy đã góp phần xây dựng niềm tin, sự thấu hiểu và tình đồng chí bền chặt giữa thế hệ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào.

Tiếp nối chương trình là phần tọa đàm với sự tham gia của Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó Trưởng ban Phòng, chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào; Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

Theo Báo và PTTH Nghệ An, trong không khí cởi mở, các đại biểu đã chia sẻ nhiều câu chuyện thực tiễn về quá trình phối hợp công tác trên tuyến biên giới. Theo Đại úy Lô Anh Tú, điều quý giá nhất sau mỗi nhiệm vụ không chỉ là những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hay bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn là tình cảm chân thành được vun đắp qua từng chuyến công tác. Những cái bắt tay sau các cuộc tuần tra chung, sự sẻ chia trong cuộc sống và niềm vui của người dân khi được hỗ trợ đã trở thành nền tảng bền vững cho tình đồng chí, đồng đội giữa sĩ quan trẻ hai nước.

Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tọa đàm trực tiếp với các khách mời là cán bộ, sĩ quan biên phòng hai nước. (Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An)

Chia sẻ tại tọa đàm, Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La khẳng định nền tảng quan trọng nhất để sự phối hợp ngày càng hiệu quả chính là quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội cũng như lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, hay những khác biệt về ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự tin cậy lẫn nhau, sĩ quan trẻ hai nước luôn phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, đội ngũ sĩ quan trẻ đang giữ vai trò nòng cốt trong triển khai các hoạt động hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Thông qua các hoạt động tuần tra song phương, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới, cán bộ trẻ đã góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào.

Khép lại chương trình, đại diện sĩ quan trẻ hai nước cùng bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và vun đắp mối quan hệ hữu nghị "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Lãnh đạo hai đoàn sĩ quan trẻ cũng thống nhất tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ trẻ; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động hướng về nhân dân như khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình dân sinh, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới. Đồng thời, công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng nhằm giúp thế hệ sĩ quan trẻ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Lãnh đạo đoàn sĩ quan trẻ hai nước trao học bổng cho các em học sinh. (Ảnh: Báo và PTTH Nghệ An)

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An. Đây là một phần trong tổng số 200 suất học bổng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba, dành cho 100 học sinh Việt Nam và 100 học sinh Lào. Những suất học bổng không chỉ tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng tới xây dựng thế hệ trẻ hai nước tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Từ ngày 27-28/6/2026, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội người Việt tỉnh Sekong, trường THPT Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng (tỉnh Champasak), trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong tổ chức chương trình tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong.
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Chiều 30/6, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/si-quan-tre-bien-gioi-viet-nam-lao-vun-dap-tinh-huu-nghi-tu-nhung-nhiem-vu-noi-tuyen-dau-222682.html

In bài viết