09:48 | 01/03/2016
|
Từ hải ngoại về nước hành nghề, Hoài Linh nhanh chóng được khán giả yêu mến. Không những vậy, Hoài Linh còn là danh hài Việt kiều đầu tiên được trao tặng danh hiệu NSƯT. Do đó, những lùm xùm xung quanh việc Hoài Linh xây dựng nhà thờ tổ rất được công chúng quan tâm.
Trước hết, phải khẳng định, ý tưởng có một nhà thờ tổ cho giới sân khấu rất đáng hoan nghênh. Công trình do Hoài Linh bỏ tiền túi thi công trên diện tích 7.000 m2 tại phường Long Phước, quận 9, TP.HCM. Đáng tiếc, khi các hạng mục sắp hoàn thành, thì lại vỡ ra nhiều chuyện trớ trêu.
Thứ nhất, mảnh đất mà Hoài Linh sở hữu là đất nông nghiệp. Thứ hai, Hoài Linh hoàn toàn không xin cấp phép xây dựng với cơ quan quản lý Nhà nước. Quyết định tạm đình chỉ thi công và xử phạt 6,2 triệu đồng trong trường hợp của Hoài Linh, hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ, Hoài Linh cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xin giấy phép xây dựng cho công trình khá kiên cố và bề thế kia.
Quan điểm của chính quyền địa phương là ủng hộ sự xuất hiện của nhà thờ tổ. Do đó, tin đồn tháo dỡ công trình trên không có cơ sở. Theo quy định, khi công trình không phép bị đình chỉ thi công để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan như trên thì chủ đầu tư công trình phải xuất trình giấy phép xây dựng trong vòng 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ thi công.
Như vậy, nếu Hoài Linh thiện chí và quyết tâm, thì nay mai sẽ có được một nhà thờ tổ như mong đợi.
Ở đây, có hai vấn đề cần suy ngẫm, từ cả hai phía. Với chính quyền địa phương, lẽ ra khi công trình vừa khởi động, đã phải can thiệp và giải thích cho chủ đầu tư là Hoài Linh hiểu rõ những thao tác cần thiết để xây dựng một nhà thờ tổ, không thể nể nang danh hài mà ngó lơ suốt một thời gian dài.
Với nghệ sĩ Hoài Linh, lẽ ra phải thực hiện đầy đủ những yêu cầu về quản lý xây dựng để đảm bảo giá trị và ý nghĩa của một công trình văn hóa như nhà thờ tổ. Sau hai lần bị đình chỉ thi công và phải chịu nộp phạt hành chính, ít nhiều chứng tỏ danh hài không rành mạch nguyên tắc “sống theo pháp luật”.
Hoài Linh là một tài năng hài kịch và cũng là một người tâm huyết với nghề nghiệp. Sau nhiều năm tổ chức Giỗ tổ Sân khấu ở những không gian chật hẹp, Hoài Linh đã hun đúc mong muốn xây dựng nhà thờ tổ cho nghệ sĩ và người hâm mộ có được một nơi để sinh hoạt cộng đồng.
Ngoài ra, trong khuôn viên nhà thờ tổ, Hoài Linh cũng dành riêng một khu vực làm bảo tàng tượng sáp của các nghệ sĩ nổi tiếng. Chưa cần tính toán chi li, đã có thể nhẩm được Hoài Linh bỏ ra hàng chục tỷ cho công trình nhà thờ tổ.
Trong đơn xin cứu xét, Hoài Linh viết: “Nhiều năm dài trong quá trình đi diễn, tôi tích lũy được số vốn và hy sinh tất cả việc gia đình, con cái để đeo đuổi nghề. Tôi hy sinh tất cả cuộc đời cho sự nghiệp để bà con công chúng được vui. Cuộc đời cô đơn của tôi sống chỉ làm sao cho bà con được vui là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu tổ nghiệp cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả hết để có chỗ thờ cúng theo tâm linh ông tổ sân khấu. Làm nghề 18 năm, lúc nào lòng tôi cũng hướng tới tổ nghiệp và đó cũng là niềm mơ ước của anh em nghệ sĩ.
Hiện tôi đang thực hiện ước mơ xây dựng nhà tổ sân khấu tại phường Long Phước với mục đích có chỗ ổn định thờ cúng ông tổ. Công trình này là nhà gỗ, không xây đúc kiên cố và cũng phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương. Tôi mong muốn UBND quận 9 xem xét cho được tồn tại công trình này để phục vụ cho nghệ sĩ”.
Công trình nhà thờ tổ của Hoài Linh, nếu đi vào hoạt động sẽ không thua kém gì Bảo tàng Áo dài của nhà tạo mẫu Sỹ Hoàng. Không chỉ là điểm nhấn văn hóa, mà còn thúc đẩy du lịch cho đô thị nhộn nhịp nhất phương Nam.
Theo Nông nghiệp Việt Nam