Thổ Nhĩ Kỳ dọa hủy bỏ thỏa thuận về người di cư với EU

10:25 | 16/03/2017

TĐO - Phát biểu trên truyền hình Kanal 24 hôm 15/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố: nước này có thể hủy bỏ thỏa thuận tiếp nhận người di cư với Liên minh châu Âu (EU) và cũng đang xem xét lại thỏa thuận về người tị nạn trị giá 6 tỷ USD với EU.

tho nhi ky doa huy bo thoa thuan ve nguoi di cu voi eu

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: Reuters)

Năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tiếp nhận trở lại người nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu để đổi lấy việc đi lại tự do giữa 2 bên. Năm ngoái, nước này đồng ý ngăn chặn dòng người di cư từ Hy Lạp vào châu Âu để thu về hàng tỷ USD viện trợ và cơ hội gia nhập EU.

"Chúng tôi có thể hủy bỏ thỏa thuận tái tiếp nhận (người nhập cư vào EU), EU đã lãng phí thời gian của chúng tôi trong việc tự do hóa thị thực. Hiện chúng tôi không tuân thủ thỏa thuận này và đang đánh giá lại thỏa thuận về người tị nạn" - ông Cavusoglu cảnh báo về các thỏa thuận.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Một số nước EU đã ngăn cản các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có ông Cavusoglu, tham dự mít tinh nhằm vận động ủng hộ cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Cuối tuần trước, chính phủ Hà Lan đã cấm tổ chức tuần hành ở thành phố Rotterdam, vì lo ngại tình hình căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc trưng cầu dân ý có thể lan sang cộng đồng người Thổ ở Hà Lan.

Đáp trả lại, Tổng thống Erdogan chỉ trích Hà Lan như "tồn dư của chủ nghĩa phát xít Đức". Ông cũng cáo buộc Đức đã có "hành động phát xít" khi hủy bỏ một số cuộc mít tinh của người Thổ Nhĩ Kỳ tại quốc gia châu Âu này.

Ông Erdogan đã vượt qua cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 năm ngoái và muốn bảo vệ quyền lực của mình, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần ổn định hơn. Tuy nhiên, cuộc thanh trừng quy mô lớn sau đảo chính của ông, nhằm vào cả cơ quan tư pháp và truyền thông, đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây.

Theo hãng tin Reuters, EU hiện chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. EU có thể gây sức ép buộc ông Erdogan phải chịu trách nhiệm về cuộc thanh trừng nói trên, nhưng lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ thỏa thuận, dẫn tới mất kiểm soát làn sóng nhập cư vào châu Âu.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tho-nhi-ky-doa-huy-bo-thoa-thuan-ve-nguoi-di-cu-voi-eu-45613.html

In bài viết