16:41 | 05/05/2017
Trước đó, Nga cũng đã đề xuất về việc tạo những khu vực an toàn này. Moscow muốn tách rời các nhóm cực đoan, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra, khỏi các phe đối lập ôn hòa hơn.
Hãng tin RT trích lời Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: 3 tỉnh Idlib, Latakia và Homs cũng như một phần Aleppo sẽ được đưa vào khu vực an toàn. Theo bản ghi nhớ, mọi cuộc chiến giữa các lực lượng chính phủ và phe đối lập vũ trang sẽ không diễn ra trong 4 khu vực này.
Dọc theo các con đường dẫn ra khỏi khu vực an toàn, người ta sẽ bố trí nhiều trạm kiểm soát và các điểm theo dõi. Những cơ sở này sẽ cho biết sự di chuyển của dân thường không vũ trang cũng như hoạt động viện trợ nhân đạo, dưới sự giám sát của các quốc gia bảo lãnh.
Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Aleksandr Lavrentyev của Nga tuyên bố: nước này sẵn sàng đưa các nhà quan sát của mình đến các khu vực an toàn mới và phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ, Ả Rập Saudi về vấn đề Syria. Ông cũng nói rằng việc trao đổi tù nhân có thể sẽ sớm được xem xét.
Tuy vậy, ông Lavrentyev vẫn than phiền về việc Mỹ từ chối thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn với Nga. "Thật không may, người Mỹ vãn bỏ qua những nỗ lực của chúng tôi nhằm thiết lập sự hợp tác quân sự gần gũi hơn, nhưng chúng tối sẽ tiếp tục cố gắng" - ông này nhấn mạnh.
![]() |
Đại diện các nước ký bản ghi nhớ. (Ảnh: AFP)
Iran cho rằng thỏa thuận là một bước tiến lớn nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài ở Syria. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ bất kỳ hành động nào nhằm đình chiến, ngăn chặn đổ máu".
Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, cũng hoan nghênh thỏa thuận. Ông mô tả đây là "bước đi quan trọng, đầy hứa hẹn, tích cực theo đúng hướng trong quá trình giải quyết cuộc xung đột".
Ngược lại, một số nhóm đối lập Syria đã phản đối bản ghi nhớ, nói rằng việc thiết lập các khu vực an toàn sẽ đe dọa tới tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Những nhóm này cũng từ chối ký kết bất cứ thỏa thuận nào, cho tới khi Iran vẫn là một trong số các quốc gia bảo lãnh.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, nhiều đại diện của phe đối lập vũ trang Syria đã rời khỏi cuộc họp, nhưng hầu hết thành viên của đoàn vẫn tiếp tục tham gia đàm phán.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov cho biết: vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới sẽ do Astana tổ chức vào giữa tháng 7, với các cuộc họp chuyên gia dự kiến được tổ chức 2 tuần trước đó.
Hồng Anh