14:29 | 25/04/2016
|
Ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch BIDV
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) tại ngày 31/12/2015, HAG có số dư vay nợ lên đến 27.099 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cuối năm 2014, chủ yếu là tăng từ các khoản vay ngân hàng ngắn và dài hạn. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 31% trên tổng số 27.099 tỷ đồng, đã giảm so với con số cuối năm 2014 là 37,73% nhờ các khoản vay trái phiếu kèm chứng quyền giảm, vay trái phiếu thường khác giảm.
Xét theo chủ nợ, BIDV là chủ nợ lớn nhất của HAG với khoảng hơn 10.500 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của BIDV được tổ chức sáng ngày 24/4, một trong số những nội dung dành được sự quan tâm đặc biệt của cổ đông là tình hình dư nợ, khả năng thu hồi nợ gốc vay và lãi ngân hàng đối với HAG.
Nói về số nợ của HAG, tại đại hội đồng cổ đông 2016 diễn ra sáng 24/4, ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng chỉ cho HAG vay tập trung vào nông nghiệp như phát triển cọ dầu, mía đường, cao su, nuôi bò. Ông Tú cũng khẳng định, ngân hàng đang cho vay đúng quy định.
Theo ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV, trong 20 năm qua, HAG là một trong những đơn vị trả lãi sòng phẳng nhất. Tuy nhiên, gần đây, giá dầu xuống kéo giá cao su xuống thấp khiến HAG gặp khó khăn về thanh khoản. Dù vậy nhưng nếu bán tài sản thế chấp, BIDV hoàn toàn có thể thu hồi nợ. Tuy nhiên, các dự án này liên hệ chặt chẽ tới an ninh quốc phòng do nằm chủ yếu tại biên giới 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia nên việc thực hiện bán các tài sản này sẽ ảnh hưởng đến tình hình tại biên giới 3 nước.
Cũng theo ông Hà, BIDV cho HAG vay có tài sản đảm bảo với hệ số tài sản đảm bảo/ dư nợ đạt 1,8 lần với giá trị tài sản đảm bảo là hơn 18.000 tỷ đồng. Chủ tịch BIDV từ chối tiết lộ về tổng dự thu lãi của BIDV tại HAG đến thời điểm hiện tại. Chủ tịch BIDV còn đề nghị các cổ đông thông cảm với tình hình hiện tại của HAG.
Liên quan đến vụ việc này, hiện 10 tổ chức tín dụng, là chủ nợ của HAG đã đồng loạt đưa ra phương án hỗ trợ, và có báo cáo trình Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng. Hiện phương án đang được xem xét tại những khâu cuối cùng. Nội dung cụ thể sẽ được BIDV công bố đến các cổ đông khi được phê duyệt.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Lào cũng đã có công hàm chính thức gửi cho chính phủ Việt Nam đề nghị có sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đang trồng cao su tại Lào và Campuchia, trong đó điển hình là HAG và Tập đoàn Cao Su Việt Nam.
| Tính đến cuối năm 2015, theo báo cáo hợp nhất kiểm toán của HAG, Công ty đang có tổng vay nợ gần 27.100 tỷ đồng, đặc biệt là 8.297 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Trong đó chủ nợ là các ngân hàng chiếm 24,870 tỷ đồng, còn lại là trái phiếu phát hành cho tổ chức tài chính khác. Trong số các chủ nợ, BIDV với dư nợ lớn nhất - hơn 10.600 tỷ đồng, bao gồm 1.870 tỷ cho vay ngắn hạn và 2.870 tỷ cho vay dài hạn (trong đó HNG vay 723 tỷ) và lượng lớn còn lại 5,900 tỷ đồng trái phiếu. Phần lớn các khoản cho vay và phát hành trái phiếu của HAG cho BIDV đều có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vườn cây… Riêng khoản trái phiếu 2.150 tỷ đồng phát hành 23/7/2015 với tài sản đảm bảo ngoài quyền thuê đất và tài sản gắn liền trên đất còn có gần 45 triệu cổ phiếu HAG của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tại thời điểm phát hành, giá cổ phiếu HAG ở mức 18.300 đồng/cổ phiếu, hiện giá HAG rơi về gần ngưỡng 7.000 đồng/cổ phiếu). Trong các khoản nợ liên quan đến BIDV, đáng chú ý còn có khoản trái phiếu 850 tỷ đồng do HAG phát hành để hoán đổi trái phiếu đáo hạn. |
A.T tổng hợp