Mỹ muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

14:49 | 13/07/2017

TĐO - Chính quyền Mỹ hôm 12/7 tuyên bố: nước này muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc, ký kết năm 2012, với lý do đó là "một mối quan hệ thương mại bất lợi".

my muon dam phan lai thoa thuan thuong mai voi han quoc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Đây là biện pháp bảo hộ thương mại mới nhất dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, ông cũng muốn sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đe dọa tăng thuế với nhiều sản phẩm ngoại nhập như thép. Ông Trump còn rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hồi tháng 1.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa 2 nước đạt 144,6 tỷ USD trong năm ngoái. Năm 2012, khi thỏa thuận thương mại tự do được ký kết, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng mô tả đây là hiệp định "lớn nhất trong 16 năm" và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ sang Hàn Quốc đã giảm gần 3% kể từ khi thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực, xuống còn 42,3 tỷ USD. Đồng thời, nhập khẩu vào Mỹ từ Hàn Quốc lại tăng khoảng 23%.

my muon dam phan lai thoa thuan thuong mai voi han quoc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) vừa có chuyến thăm Mỹ hồi tháng 6. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Năm ngoái, thâm hụt thương mại trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đối với Hàn Quốc đạt khoảng 17 tỷ USD, mặc dù nếu tính riêng, Mỹ vẫn có thặng dư xuất khẩu dịch vụ. Nhận định về thực tế này, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng 2 nước "có thể và phải làm được tốt hơn".

Trong một tuyên bố ngày 12/7, chính quyền Hàn Quốc mô tả Mỹ là "đồng minh quan trọng cũng như đối tác thương mại quan trọng", nhưng cũng nói rằng "có những quan ngại thực sự về sự mất cân bằng trong cán cân thương mại" giữa 2 nước.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn hồi tháng 4, Tổng thống Trump từng bày tỏ thái độ bức xúc khi được hỏi về thỏa thuận thương mại tự do mà Mỹ ký kết với Hàn Quốc hồi năm 2012. Ông gọi đó là "một thỏa thuận khủng khiếp" hay "con đường một chiều".

Chính quyền Mỹ yêu cầu phía Hàn Quốc tham dự một cuộc họp chung về việc đàm phán lại thỏa thuận, dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày tới. Đại diện của Seoul hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-muon-dam-phan-lai-thoa-thuan-thuong-mai-voi-han-quoc-61020.html

In bài viết