10:57 | 17/03/2015
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang QK 9. Ảnh: VPP/Lê Sơn.
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh QK 9 cho biết: QK gồm 12 tỉnh, 117 quận, huyện, thị xã, 1.429 xã, phường, thị trấn với 203km biên giới trên bộ với trên 17 triệu dân, địa hình phức tạp với bờ biển dài 743km với nhiều đảo và quần đảo lớn nhỏ khác nhau.
Với địa bàn rộng lớn như vậy, QK 9 luôn thực hiện nghiêm túc quy định công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là trên các tuyến biên giới, biển, đảo.
Lãnh đạo QK đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền và địa phương xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
QK đã tiến hành quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng nhiều mặt được nâng lên.
Đồng thời chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập với tất cả các xã, phường, quận, huyện, thị đã hoàn thành chỉ tiêu diễn tập khu vực phòng thủ; quản lý và sử dụng cột mốc biên giới...
Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Tư lệnh Nguyễn Phương Nam cho biết: QK luôn nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình, chủ động xử lý các tỉnh huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động và sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đại biểu các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đại biểu các cấp của QK.
Cùng với đó tập trung đẩy mạnh 3 khâu đột phá: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ QK 9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang QK 9 Anh hùng đạt được trong việc giữ vững và bảo đảm công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu, lập nhiều chiến công xuất sắc, toàn diện, luôn giữ được tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong đơn vị, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của ĐBSCL.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: QK 9 có vị trí chiến lược về quân sự và quốc phòng của đất nước, điều này đặt ra cho lãnh đạo QK, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải luôn luôn nỗ lực, rèn luyện không ngừng về phẩm chất, năng lực, công tác huấn luyện thường xuyên, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Năm 2015, cả nước và các địa phương diễn ra nhiều sự kiện lớn như 70 năm thành lập nước, 40 năm giải phóng miền Nam..., đòi hỏi QK phải đi sâu nắm vững đường lối quân sự quốc phòng, xác định quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Nắm chắc và dự báo đúng mọi tình huống, xử lý kịp thời, khôn khéo các vấn đề quân sự, quốc phòng trên địa bàn.
Đồng thời tham gia tích cực vào các nhiệm vụ như phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách và bảo đảm sức khỏe nhân dân.
Phó Thủ tướng đề nghị, QK 9 cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ QK 9 thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đưa quân khu trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân.
Theo Lê Sơn/Chinhphu.vn