Asean cần có luật riêng để cân bằng sức mạnh hàng hải ở Biển Đông
Trang tin The Malaysian Reserve dẫn lời ông Hazrine Mohd Taib - quan chức cấp cao của Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) - ngày 17-3 kêu gọi Malaysia và các nước ASEAN cần đánh giá lại luật hàng hải của mình nhằm duy trì sự ổn định và an ninh ở Biển Đông sau khi Trung Quốc ban hành luật hải cảnh mới.
![]() |
| Ông Hazrine Mohd Taib. Ảnh: THE MALAYSIAN RESERVE |
Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến do cơ quan nghiên cứu Projek Pertiwi và Trường Cao đẳng Phòng thủ Lực lượng Vũ trang Malaysia tổ chức hôm 17-3, ông Hazrine cho biết luật hải cảnh mới của Trung Quốc “cho phép lực lượng hải cảnh nước này nổ súng vào các tàu nước ngoài, phá hủy các cấu trúc hoặc thực thể, cũng như tiến hành mọi biện pháp cần thiết bao gồm cả sử dụng vũ khí tại vùng biển Bắc Kinh yêu sách chủ quyền”.
Ông Hazrine nhấn mạnh: “Như chúng ta đã biết, Biển Đông có thể trở thành một điểm nóng tiềm tàng. Do đó, để xử lý các tình huống như vậy, các luật mới và SOP, đặc biệt là đối với tàu của RMN và lực lượng tuần duyên của chúng tôi, cần được đánh giá lại nhằm giảm thiểu rủi ro và duy trì hiện trạng tại khu vực”.
The Malaysian Reserve cũng dẫn lời ông Collin Koh - nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore). Tiến sĩ Collin Koh cho rằng, luật pháp phù hợp sẽ cho phép các nước ASEAN có khuôn khổ pháp lý để bảo vệ bờ biển của riêng mình, trực tiếp ứng phó với luật Hải cảnh của Trung Quốc.
Điều này sẽ cho phép ASEAN đưa ra các phản ứng đối với bất kỳ tình huống trên biển nhằm ứng phó với các động thái từ phía Trung Quốc.
![]() |
| Một tàu sân bay cùng các tàu khu trục nhỏ và tàu ngầm của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông hồi năm 2020. (Nguồn: AP) |
Theo ông Koh, Trung Quốc và Mỹ là hai nhân tố lớn nhất trong quá trình quân sự hóa tại khu vực Biển Đông. Điều này càng được thấy rõ trong thời gian gần đây khi hai bên đưa ra hàng loạt các động thái cùng phản ứng đối phó.
Trong khi đó, Tiến sỹ Natalie Sambhi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Trung tâm nghiên cứu Verve cho rằng, không phải tất cả các nước thành viên ASEAN đều đồng ý về các quy định của đạo luật trên.
Tuy nhiên, theo bà, một số quốc gia có thể cùng thảo luận và thẳng thắn thừa nhận đây là cách tiếp cận của mình về hợp tác bảo vệ bờ biển và hợp tác hải quân cũng như đối thoại để so sánh và đối chiếu đâu là thế mạnh, đâu là bài học kinh nghiệm.
| Ngày 24-2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã hội đàm trực tuyến với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi. |
| Ngày 14.1, cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Thương mại của Mỹ đều có các động thái mạnh mẽ đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. |
| Sáng ngày 15/12/2020, Diễn đàn Biển ASEAN (AMF) lần thứ 10 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với sự tham dự của đại diện các nước ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, Ban thư ký ASEAN, cùng các Bộ ngành liên quan của Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Nhịp cầu kết nối báo chí ASEAN từ Hội Báo toàn quốc 2026
Nuôi dưỡng liên kết, xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, hướng tới người dân
Các tin bài khác
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






