Trang chủ Hữu nghị
21:28 | 29/12/2021 GMT+7

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021

aa
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã nêu 03 điểm đổi mới nổi bật của đơn vị trong năm qua, cụ thể: một là đổi mới tư duy, nhận thức; hai là củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; ba là nâng cao chất lượng công tác trong từng hoạt động.
Yên Bái tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân Yên Bái tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân
Thời gian qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Yên Bái nói chung và của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp) nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.
Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng
LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng và mục tiêu trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, cũng như về vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021 mặc dù đối mặt với bối cảnh đại dịch COVID-19. Chủ tịch VUFO nhấn mạnh muốn tập trung vào 03 điểm đổi mới nổi bật. Cụ thể:

Điểm thứ nhất: cách VUFO tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận nội dung và phương thức bên cạnh việc chủ động, thích ứng với COVID-19 như làm việc trực tuyến kết hợp với trực tiếp linh hoạt. Chất lượng công tác cả về công tác đối ngoại cũng như công tác tổ chức, xây dựng nội bộ đều được nâng cao. Sự tham gia của VUFO vào các hoạt động chung của đất nước như các đoàn cấp cao của lãnh đạo VUFO thể hiện sự hiện diện của đối ngoại nhân dân cũng như của VUFO với tư cách là lực lượng nòng cốt trở lên rõ ràng hơn. Đóng góp của VUFO cũng được nhận rõ hơn tạo hiệu ứng tích cực, vừa đối với hệ thống của Liên hiệp Hữu nghị cũng như đối với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Sự đổi mới này không phải chỉ trên bề mặt, hình thức mà đi vào nhận thức của những người làm công tác đối ngoại nhân dân, vào tâm thế của cán bộ làm đối ngoại nhân dân cũng như là làm ở Liên hiệp Hữu nghị. Sự đổi mới này diễn ra ở cả trung ương và địa phương, ở cơ quan thường trực và ở các tổ chức thành viên.

Điểm thứ hai mà VUFO làm được trong năm 2021 là củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. VUFO nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực không chỉ qua các lớp đào tạo, tập huấn mà qua từng cuộc giao ban của các ban, đơn vị; từng cuộc giao ban của lãnh đạo VUFO với lãnh đạo các ban, đơn vị và trong từng tờ trình, từng bài viết, từng trả lời bài viết... Tất cả đều được đúc rút kinh nghiệm, rèn luyện, đào tạo kết hợp với tập huấn, tọa đàm.

Năm 2022: Tăng sự hiện diện của đối ngoại nhân dân và VUFO với tư cách là lực lượng nòng cốt
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga ghi nhận, biểu dương những thành tích mà VUFO đạt được trong năm 2021. Ảnh: Hải Triều.

VUFO cũng có cụm các Liên hiệp địa phương vừa là cụm công tác đánh giá thi đua nhưng quan trọng hơn là điều phối để kết hợp, triển khai các nhiệm vụ hiệu quả.

Điểm thứ 3 rất nổi bật là trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 là VUFO đã nâng cao chất lượng công tác trong từng hoạt động. Từ các hoạt động hòa hình đoàn kết VUFO tham gia với các bộ ngành cho đến các hoạt động về phi chính phủ nước ngoài.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Triều.

Trước đó, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn đã chia sẻ thông tin về bối cảnh trong nước và quốc tế, kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của VUFO.

Theo đó, năm 2021, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, tác động đa chiều đến môi trường an ninh và phát triển của các quốc gia. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đang đứng trước nhiều thách thức, đặc biệt là cạnh tranh nước lớn, thách thức an ninh phi truyền thống, xung đột điểm nóng. Các nước hiện đang có sự điều chỉnh chính sách, tăng tính tự cường, tự chủ chiến lược.

Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, gây ra những tác động nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Trong nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công. Đại hội XIII của Đảng xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. Ngày 23/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ VUFO, khẳng định VUFO là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của nước ta.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại hội nghị. Ảnh: Hải Triều.

Trong bối cảnh đó, VUFO vẫn chủ động, thích ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại. Về hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, VUFO đã tham gia vào các đoàn cấp cao, tăng cường các hoạt động trực tuyến. Mạng lưới đối tác song phương và đa phương ngày càng được mở rộng.

VUFO cũng tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. VUFO và các tổ chức thành viên đã quyên góp được hơn 46,7 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19.

Về công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), VUFO đã chủ động đổi mới về vận động, tăng cường phối hợp với bộ ngành địa phương và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các tổ chức PCPNN. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đã đạt nhiều thắng lợi, được ghi nhận qua các giải thưởng báo chí, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

"Bối cảnh tình hình sắp tới sẽ còn phức tạp, tuy nhiên thách thức và thời cơ đan xen. Chúng ta cần nhìn nhận để chọn đúng cơ hội, “điểm rơi” để thể hiện được vai trò của đối ngoại nhân dân, thích ứng với bối cảnh mới" Chủ tịch Nguyễn Phương Nga

Năm 2021, VUFO tập trung củng cố, phát triển tổ chức thành viên, tổ chức thành công 21 Đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức thành viên, thực hiện chia cụm hoạt động đối với các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu nghiên cứu, xây dựng chính sách, nâng cao năng lực cán bộ thông qua tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề. VUFO đã tham gia tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”

Thể hiện sự chú trọng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, VUFO đã tổ chức Hội nghị quán triệt, và ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Triển khai công tác năm 2022, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh các trọng tâm: Xây dựng, củng cố hệ thống từ trung ương xuống địa phương theo hướng thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận về cả nội dung và phương thức hoạt động; Đa dạng hóa đối tác, đưa quan hệ vào chiều sâu; Tăng cường kết nối thông tin với cộng đồng NVNONN; Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo; Tiếp tục rà soát, sắp xếp, củng cố và phát triển tổ chức thành viên; Nâng cao năng lực cán bộ và phát huy, phối hợp các lực lượng.

Nhân dịp này, VUFO cũng công bố kết quả thi đua năm 2020; trao cờ thi đua, bằng khen cho các ban, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao cờ thi đua cho các ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); Á-Phi; Tổ chức - Cán bộ. Ảnh: Hải Triều.
Ba điểm đổi mới nổi bật của VUFO trong công tác hoạt động năm 2021
Đại diện các đơn vị và các cá nhân nhận bằng khen. Ảnh: Hải Triều.

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại Các địa phương với quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo thực hiện công tác đối ngoại
Ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, khẳng định quyết tâm cao trong đổi mới tư duy, nhận thức, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại.
Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Nỗ lực hết mình để đối ngoại nhân dân là một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại”.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 16/02, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn với tiêu đề: "Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.
Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động