Bác bỏ thông tin Vịnh Hạ Long bị đưa ra khỏi danh sách Di sản thiên nhiên thế giới
![]() |
| Thông tin “UNESCO xem xét loại Vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản thế giới” là không có cơ sở và không chính xác (Ảnh minh họa). |
Trong những ngày qua, một số trang báo trong nước có chia sẻ, dẫn lời bài đăng của hãng Reuters đưa tin “UNESCO sẽ triển khai một nhóm chuyên gia để đánh giá những rủi ro có thể xảy ra đối với việc bảo tồn Vịnh Hạ Long tại Việt Nam, vì lo ngại về các dự án phát triển có thể đe dọa đến bảo tồn Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”. Đồng thời trên mạng xã hội xôn xao thông tin “UNESCO xem xét loại Vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản thế giới”. Theo đó thông tin trên là hoàn toàn không có cơ sở và không chính xác.
Thông tin này hoàn toàn không có cơ sở và không chính xác bởi theo quy định của UNESCO, việc đưa một di sản ra khỏi danh sách di sản thế giới (nếu có) cũng phải được thực hiện theo đúng quy trình.
Cụ thể, theo quy định của UNESCO về thủ tục xóa tên di sản khỏi danh sách di sản thế giới và tại hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới, một di sản bị xóa tên khỏi danh sách di sản thế giới thì trước đó di sản này đã phải được Uỷ ban di sản thế giới đưa vào danh mục di sản lâm nguy quy định ghi tên di sản thế giới vào danh mục lâm nguy Ủy ban có thể ghi tên một di sản vào danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa khi ở trong các trường hợp: di sản đã được ghi danh vào danh sách di sản thế giới; di sản đang bị đe dọa bởi nguy cơ cụ thể và nghiêm trọng; cần có những hoạt động chủ yếu để bảo tồn di sản; (d) đã gửi yêu cầu viện trợ theo ông ước cho di sản.
Đến thời điểm hiện tại, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long chưa nằm trong danh sách của Ủy ban di sản thế giới xét, ghi tên vào danh sách di sản lâm nguy. Vì vậy, thông tin “UNESCO xem xét loại vịnh Hạ Long khỏi danh sách di sản thế giới” là không có cơ sở và không chính xác.
Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 46 (tháng 7/2024), Uỷ ban Di sản thế giới đã xét 130 báo cáo hiện trạng bảo tồn di sản, trong đó có báo cáo của Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Uỷ ban đã phê duyệt Quyết định số 46 COM 7B.67 về công tác quản lý, bảo vệ Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, trong đó biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của quốc gia thành viên Việt Nam; tỉnh Quảng Ninh; thành phố Hải Phòng trong công tác quản lý, bảo vệ khu Di sản thế giới như: Đánh giá sức tải di sản, xây dựng được đề cương Chiến lược quản lý du lịch bền vững, hệ thống quản lý tổng hợp khách du lịch; ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện các biện pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường nhằm duy trì chất lượng không khí và nước trong giới hạn cho phép…
Theo đề nghị của Ủy ban Di sản thế giới, Việt Nam đã mời Đoàn giám sát phản hồi của Trung tâm Di sản thế giới và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đánh giá, tư vấn về khu Di sản thế giới mở rộng. Tháng 3/2025 Đoàn giám sát sẽ đến kiểm tra giám sát định kỳ Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.
| Cũng trong ngày 24/12, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra thông cáo bác bỏ tin đồn "Vịnh Hạ Long bị loại khỏi danh sách Di sản thế giới". Đồng thời, khẳng định Việt Nam chưa từng có di sản thế giới nào bị đưa vào Danh sách Di sản thế giới bị đe dọa tính đến thời điểm hiện tại. Cục Di sản văn hóa cũng trích dẫn trao đổi trong thời gian diễn ra Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban Di sản thế giới, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới, ông Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu các giá trị văn hóa đặc sắc của Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà để tiến tới xây dựng hồ sơ, bổ sung tiêu chí về văn hóa cho Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, cũng như sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam đối với nội dung nghiên cứu này. Theo đó, UNESCO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ di sản mà Việt Nam đề nghị trong thời gian tới. |
| VinUni chính thức đảm nhận vị trí UNESCO Chair đầu tiên tại Việt Nam Ngày 7/10/2024, tại Paris, Trường Đại học VinUni chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) bổ nhiệm vai trò UNESCO Chair dưới mô hình Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo do UNESCO bảo trợ về Lãnh đạo môi trường, Di sản văn hóa và Đa dạng sinh học. Đây là UNESCO Chair đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo chuyên gia và lãnh đạo về môi trường, di sản văn hóa và đa dạng sinh học tại Việt Nam. |
| Nhiều hoạt động kỷ niệm Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Dân ca Ví, Giặm được UNESCO vinh danh Ngày 23/11, tại Bắc Ninh và Nghệ An đã diễn ra Lễ kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh và 10 năm Dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. |
Tin bài liên quan
Quảng Trị đề nghị UNESCO hỗ trợ ghi danh giếng cổ Gio An, địa đạo Vịnh Mốc
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
Các tin bài khác
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Buôn Ma Thuột vào top điểm đến ẩm thực thế giới năm 2026
Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





