Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
12:37 | 29/09/2021 GMT+7
Gỡ vướng thủ tục đầu tư cho ngành điện

Bài 1: Dự án “đắp chiếu” vì chờ quy hoạch sử dụng đất

aa
Trong lúc tin tức về dịch Covid-19 tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng thì thông tin Trung Quốc thiếu điện trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh có vẻ không thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, Việt Nam có nên bàng quan trước những sự kiện này hay không?
Chính phủ đồng ý giảm giá điện đợt 5 cho nhiều đối tượng khách hàng (Ảnh minh họa)
Nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam hiện nay ước tính tăng trưởng khoảng 8%/năm (Ảnh minh họa).

Trong lúc tin tức về dịch Covid-19 tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng thì thông tin Trung Quốc thiếu điện trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh có vẻ không thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, Việt Nam có nên bàng quan trước những sự kiện này hay không? Việc xây dựng các dự án điện ở Việt Nam có kịp theo đà tăng trưởng nhu cầu về điện để tránh nguy cơ thiếu điện trong tương lai hay không…? Cùng rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra và cần câu trả lời thấu đáo, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại nhiều dự án đang giậm chân tại chỗ khi vướng vào một “rừng” thủ tục.

Tăng trưởng nhu cầu về điện bình quân hàng năm của Việt Nam ước khoảng trên 8%, vì vậy việc đưa thêm các dự án (cả phát điện lẫn truyền tải) vào sớm là vô cùng quan trọng. Đây là điều ai cũng rõ, nhưng thực tế, rất nhiều dự án đang bị vướng vào sự bùng nhùng từ bản thân chính sách.

Từ nguồn…

Dự án thủy điện Ialy mở rộng (2 tổ máy, công suất 360 MW) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 1/2018 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt đầu tư ngày 27/9/2019.

Dự án có 4,03 ha rừng tự nhiên (trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 2,59 ha; tỉnh Kon Tum là 1,44 ha) bị ảnh hưởng, phải trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR).

Là đầu mối thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã thành lập Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) và gửi yêu cầu đến các Bộ Quốc phòng, Công an, Công thương và Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lấy ý kiến.

Sau đó trong số này chỉ có mỗi Bộ TN&MT chưa có ý kiến thẩm định, và Bộ NN&PTNT phải có văn bản đôn đốc lần 2 ngày 27/7/2021.

Theo quy định hiện hành thì diện tích CMĐSDR của các dự án phải phù hợp với kỳ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Ở đây kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh phải được Chính phủ phê duyệt và là cơ sở để HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Mặc dù Ialy mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng lại chưa được chấp thuận chuyển đổi đất rừng, cụ thể là chưa có ý kiến bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. EVN nếu muốn bổ sung dự án vào quy hoạch sử dụng đất thì sẽ đối diện một ma trận quy trình, và phụ thuộc vào kỳ điều chỉnh bổ sung quy hoạch của mỗi địa phương, ngành và Chính phủ.

Do đó, giờ chỉ còn mỗi cách là chờ địa phương cập nhật vào nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Tất nhiên, dự án muốn làm đúng thì phải chờ, nhưng nhu cầu về điện thì không chờ, vì vậy EVN chỉ còn biết “kêu trời” khi đối mặt nguy cơ thiếu điện.

Bài 1: Dự án “đắp chiếu” vì chờ quy hoạch sử dụng đất
Nếu chậm trễ trong việc xây dựng các dự án điện, nguy cơ thiếu điện sẽ không còn xa nữa (Ảnh minh họa)

Đến lưới...

Với các dự án lưới điện tình hình cũng không khá khẩm gì hơn. Theo thông tin từ EVN, một số dự án lưới đấu điện từ Lào về Việt Nam như Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối từ cụm nhà máy Thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào); Trạm cắt 220kV Đăk Ooc và các đường dây đấu nối cụm NMTĐ Nam Emoun (Lào); Dự án đường dây 500kV từ nhà máy điện gió Monsoon (Lào) đến Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ (đoạn trên đất của Việt Nam) cũng đều vướng khúc mắc CMĐSDR.

Lấy ví dụ dự án Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây 220kV đấu nối từ cụm nhà máy Thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào). Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 30/9/2019, EVN bắt đầu triển khai.

Dự án này có 0,21 ha rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum bị ảnh hưởng, nên phải trình Thủ tướng Chính phủ xin CMĐSDR. Sau khi được Bộ NN&PTNT yêu cầu thẩm định, Bộ TN&MT cho rằng dự án chưa có trong danh mục công trình kèm theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như một số quy định khác về đất đai... nên thiếu cơ sở để góp ý kiến. Vì vậy đến nay mọi việc vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.

Để tháo gỡ, hiện nay Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đang tham mưu cho UBND tỉnh giải trình việc CMĐSDR và hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, sự việc khi nào đến hồi kết thì không ai dám nói trước.

Có thể thấy, vướng mắc ở những dự án trên gói gọn trong việc phần đất rừng muốn chuyển đổi mục đích sử dụng lại chưa được đưa vào quy hoạch. Nhiều người sẽ nói là đơn giản thôi, bổ sung luôn vào quy hoạch để gỡ vướng. Nhưng sự đời tréo ngoe ở chỗ, dù rất sốt ruột nhưng muốn làm vậy cũng không dễ vì phải chờ địa phương cập nhật vào nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sau đó mới thực hiện phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của dự án.

Không thể cứ ngồi không mà đợi vì sẽ đối mặt nguy cơ thiếu điện, một cán bộ của EVN cho biết sẽ cố gắng tháo nút thắt theo hướng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương CMĐSDR đối với các dự án điện đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Hiện tại hướng đi này có lẽ là sáng sủa nhất, nhưng hy vọng là vậy, mọi việc thuận lợi hay gian nan thì vẫn còn ở phía trước.

Điện lực Miền Trung cấp điện trở lại cho 405.935 khách hàng bị mất điện vì bão số 5 Điện lực Miền Trung cấp điện trở lại cho 405.935 khách hàng bị mất điện vì bão số 5
Điện lực Miền Trung thông báo đã có 99,83% khách hàng (405.935/406.609 khách hàng) bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 5 đã được cấp điện trở lại.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, theo đó Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban.
Điện Biên đưa Nhà máy Thủy điện Huổi Vang vào vận hành Điện Biên đưa Nhà máy Thủy điện Huổi Vang vào vận hành
Ngày 14 /8/2021, tại huyện Mường Chà (Điện Biên) Tổng công ty và Công ty Điện lực Điện Biên, BQLDA lưới điện miền Bắc đã tiến hành đưa nhà máy Thủy điện Huổi Vang vào vận hành và hòa điện lưới điện 110KV quốc gia.
Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

EVNNPT: 15 năm khẳng định vị thế vững chắc

EVNNPT: 15 năm khẳng định vị thế vững chắc

Ngày 01/7/2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chính thức được thành lập. Trong suốt 15 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sự hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các đối tác, EVNNPT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vận hành lưới truyền tải điện an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
EVNNPT: Người lao động là trung tâm của sự phát triển

EVNNPT: Người lao động là trung tâm của sự phát triển

Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), của Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo, Công đoàn EVNNPT khẳng định vị thế của mình. Nhờ vậy, hoạt động công đoàn được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, nhiều phong trào thi đua được duy trì và đẩy mạnh.
EVNGENCO2 nộp ngân sách nhà nước 2.834 tỉ đồng trong năm 2022

EVNGENCO2 nộp ngân sách nhà nước 2.834 tỉ đồng trong năm 2022

Ngày 26/12, tại TP Cần Thơ, Tổng Công ty phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các tin bài khác

VinFast Flazz: Mẫu xe điện “nhỏ mà chất” được người trẻ săn đón

VinFast Flazz: Mẫu xe điện “nhỏ mà chất” được người trẻ săn đón

Thiết kế trẻ trung, trang bị vượt chuẩn và chi phí vận hành thấp giúp VinFast Flazz trở thành một trong những mẫu xe nổi bật nhất trong phân khúc xe điện học sinh hiện nay.
Africa Finance Corporation huy động được số tiền kỷ lục 524 triệu USD từ gói vay tiện lợi Samurai

Africa Finance Corporation huy động được số tiền kỷ lục 524 triệu USD từ gói vay tiện lợi Samurai

Ngày 04 tháng 12 năm 2025, Africa Finance Corporation (AFC) (www.AfricaFC.org), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng hàng đầu châu lục, đã hoàn tất khoản vay tiện lợi Samurai có kỳ hạn bằng hai loại tiền tệ với trị giá tương đương 524 triệu đô la Mỹ.
Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Đó là dự đoán của GS. Tan Yap Peng tại Tọa đàm “Robot và tự động hóa thông minh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, diễn ra sáng 4/12, về một thế hệ robot hình người được tạo ra từ vật liệu mềm và AI vật lý.

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản

Thực hiện kế hoạch công tác năm, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản do ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Nhật Bản từ 05-10/12/2025. Mục đích chính của chuyến thăm là tăng cường hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản, từng bước mở rộng hơn nữa kết nối và phối hợp với các tổ chức hữu nghị với Việt Nam của Nhật Bản, với các tổ chức và cá nhân tại Nhật Bản.
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Ngày 13/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) đã diễn ra sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025.
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do

Ngày 12/12 tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Hội hữu nghị Việt Nam - Palestine và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đoàn kết với nhân dân Palestine (29/11).
Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ

Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ

Nhật Bản quyết định viện trợ khẩn cấp 1,5 triệu USD cho miền Trung Việt Nam thông qua các tổ chức Liên hợp quốc; các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tại Brazil cùng nhiều đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách

Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách

Ngày 11- 12/12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Bộ Y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách theo Chương trình kết hợp quân dân y năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các đối tượng chính sách, đồng thời chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét

[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét

Ngày 11/12, Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện “Hương Từ Bi” (thành phố Vinh cũ) tổ chức Chương trình "Áo ấm mùa đông cho em học sinh vùng cao" nhằm trao các suất quà thiết thực cho học sinh Trường Tiểu học Na Ngoi 1 và các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An).
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Tối 10/12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường giao thương và thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia.
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động