Bài học cuộc sống từ Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita)
Theo bà Monica Sharma, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda, "Ngày Gita Quốc Tế 2023" là một dịp lễ quan trọng của người Ấn Độ, thường được tổ chức hàng năm vào cuối tháng 12. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người Ấn Độ sẽ dành thời gian vào buổi sáng để đọc các trích dẫn từ Thánh kinh Chí Tôn Ca để tiếp thu những lời dạy như một cách để khởi đầu ngày mới.
"Ngày Gita Quốc Tế được tổ chức ở Đại sứ quán Ấn Độ tại nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên ngày lễ này được tổ chức ở Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ về sự kiện này trên mạng xã hội để bất cứ ai có nhu cầu tìm hiểu về Chí Tôn Ca có thể tham dự. Tại đây, chúng tôi mời những diễn giả người Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam đã có kinh nghiệm nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Chí Tôn Ca để trình bày, trao đổi với công chúng về những bài học do Thánh kinh này mang lại", bà Monica Sharma nói.
![]() |
| Người tham dự nghe chia sẻ về bài học cuộc sống từ Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) do diễn giả Ranjini Gopalaswamy trình bày. |
Thông qua sự kiện này, những người yêu mến văn hoá Ấn Độ đã có cơ hội tìm hiểu về lịch sử hình thành của Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) do diễn giả Ranjini Gopalaswamy trình bày. Diễn giả cho biết, Chí Tôn Ca khuyên con người giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi. Khi đứng trước những quyết định lớn trong cuộc sống, hãy ghi nhớ phải hoàn thành nghĩa vụ mà không màng danh lợi. Đó là chìa khoá cho một cuộc sống “an nhiên” và có ích cho cộng đồng.
Được biết, một phần sử thi thuộc Kinh Vệ Đà cổ xưa của người Ấn Độ, được gọi là Mahabharata, kể về cuộc chiến tranh hoàng tộc sóng gió. Trong đó, phần trích đoạn Chí Tôn Ca - Bhagavad Gita được coi là quan trọng đặc sắc và triết học bậc nhất. Chí Tôn Ca đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà tư tưởng và giới tri thức (Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, "cha đẻ bom nguyên tử" Oppenheimer...).
Chí Tôn Ca là cuộc nói chuyện về đạo pháp, trách nhiệm xã hội, linh hồn và vũ trụ, về cách diệt vô minh, và về Thượng Đế trên xe ngựa ra chiến trường giữa Hoàng tử Arjuna và Thần Krishna. Điểm quan trọng nhất của Chí Tôn Ca là chỉ ra những con đường giải thoát, và một trong đó chính là hoàn thành trách nhiệm xã hội mà bản thân được giao phó.
| Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (Hà Nội) được thành lập từ năm 2013 nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hoạt động chính của Trung tâm gồm tổ chức các chương trình giao lưu hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ; tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, múa và kịch, Yoga, triển lãm, liên hoan phim Ấn Độ tại Việt Nam. Tại đây có cung cấp thư viện đa dạng sách báo, tài liệu tiếng Anh và tiếng Hindi, các khoá học thủ công mỹ nghệ Ấn Độ, trao học bổng học tập tại Ấn Độ… |
Tin bài liên quan
Giao lưu văn hoá Việt Nam - Ấn Độ qua chầu văn, vũ kịch
Ấn Độ tài trợ 50.000 USD xây dựng bếp ăn và nhà giáo dục thể chất tại Lào Cai
Lào Cai bàn giao công trình trường mầm non do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ
Các tin bài khác
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tôn vinh “Hương rừng - Vị biển”, khẳng định thương hiệu quốc gia
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






