Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:34 | 11/05/2024 GMT+7

Bài học Nhơn Trạch

aa
Thật khó đoán trong tấm ảnh này, khi thị sát tại nhà máy ngày 9/5 mới đây, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đang lo lắng nhất điều gì về dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, một dự án quan trọng quốc gia mà cho đến nay những vướng mắc trong quá trình thực thi có thể đưa vào “sách giáo khoa”.

Nỗi lo lớn nhất với các nhà hoạch định chính sách giờ đây, nếu nói không quá lời, thì không gì khác hai từ Thiếu Điện được viết hoa. Tuy nhiên, dường như nỗi lo và hành động thực tiễn lại không song hành cùng nhau, có những dự án, có những doanh nghiệp đầu tư sản xuất điện vẫn đang dở khóc dở cười trong quá trình tháo gỡ khó khăn mà chưa biết khi nào mới có kết quả. Điển hình là dự án Nhơn Trạch 3&4 tại Đồng Nai, một dự án được xếp vào hàng quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành năng lượng do Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) làm chủ đầu tư.

Đây là dự án nhiệt điện đầu tiên đang triển khai ở Việt Nam sử dụng khí thiên nhiên nhập khẩu LNG có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD và công suất 1624 MW. Đến thời điểm này thì gần 90% khối lượng công việc đã hoàn thành, nhưng, khi tưởng như sẽ về đích đúng tiến độ (tháng 8/2024 sẽ chạy thử) thì dự án lại gặp phải những vướng mắc rất “trời ơi”.

Không có đất thi công kênh xả nước làm mát!

Chuyện này nghe qua chắc sẽ tưởng là nói đùa, nhưng đúng là như vậy vì hiện nay PVPower đang bị “trói tay” bởi Tổng công ty Tín Nghĩa, doanh nghiệp đang quản lý sử dụng đất tại khu công nghiệp Ông Kèo. Câu chuyện ở đây đơn giản là PVPower muốn thuê đất để xây dựng kênh xả nước làm mát, một hạng mục quan trọng mà nếu không có thì không thể vận hành nhà máy. Tuy nhiên, phía Tín Nghĩa hiện tại đã “quay xe”, đẩy giá thuê lên 100 USD/m2 dù trước đó vào tháng 10/2021 đã thống nhất, nên mọi việc đang đóng băng.

Bài học Nhơn Trạch
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên (thứ 3 từ trái sang) trong chuyến thị sát dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 do PVPower làm chủ đầu tư

Giờ đây, sau nhiều tháng kêu than thì PVPower ở trong tình trạng không biết chờ ai giải quyết, chờ UBND tỉnh Đồng Nai, (Tổng công ty Tín Nghĩa thì khó rồi), hay cấp thẩm quyền cao hơn? Kêu thì cũng nhiều rồi, báo cáo thì cũng nhiều rồi, và mới nhất là ngày 9/5/2024, PVPower lại, vâng, lại một lần nữa thống thiết trình bày với Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tại Đồng Nai nhằm mục đích tháo gỡ vướng mắc cho dự án.

Lúc này mong muốn của chủ đầu tư có lẽ đơn giản hơn bao giờ hết là được thuê đất trực tiếp từ chính quyền địa phương, nhưng mong muốn này cũng chưa biết khi nào được cân nhắc thấu đáo!

Giá bán điện thế nào là hợp lý?

Một trong những điều kiện quan trọng, quyết định sự sống còn của dự án nhà máy điện là giá bán điện, và với Nhơn Trạch 3&4 thì điều này lại càng quan trọng vì nó liên quan đến bài toán nhập khẩu LNG cũng như vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, để tìm được tiếng nói chung với bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lúc này là rất khó.

Thật ra vấn đề hiện nay là cần thay đổi cách nhìn nhận thế nào là hợp lý? Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu Qc 72% đến 90%, giá bán rơi vào khoảng 2800 đồng/kWh. Với đề xuất này thì EVN đương nhiên lắc đầu, lý do của EVN được công bố rất rõ ràng là đòi hỏi này gây rủi ro phát sinh làm tăng giá điện và không công bằng với các loại hình nhà máy điện khác.

Phản ứng của EVN không hẳn là vô lý nếu xét ở thời điểm này, khi giá bán lẻ bình quân 1 kWh đang ở mức hơn 2000 đồng chút xíu (chưa tính thuế VAT). Tuy nhiên, sự vô lý hay hợp lý của thị trường điện không nên gói gọn trong thời điểm hiện nay. Bởi, nếu mở rộng tầm nhìn thì một khi các nguồn điện truyền thống không thể phát triển mới, cộng với sức ép thực thi COP 26 thì trong tương lai mức giá như đề xuất của chủ đầu tư lại là phù hợp.

Bài học Nhơn Trạch

Hai nội dung trên là hai khó khăn nổi bật của dự án Nhơn Trạch 3&4. Tất nhiên, trước sau gì thì những vướng mắc này cũng sẽ được giải quyết, nên điều cần làm lúc này là xem xét những bài học kinh nghiệm gì rút ra từ đây để qua đó thúc đẩy các dự án khác nhanh hơn, tránh được nguy cơ xảy ra thiếu điện trong tương lai gần.

Hiện nay kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 đã ban hành, thời gian thực tế còn lại rất ít. Vì vậy nếu mọi việc không được đúc rút, đánh giá và thực hiện theo một tư duy hoàn toàn mới thì sẽ không đảm bảo được sự thành công của quy hoạch.

Để các dự án được nhanh chóng triển khai, điều đầu tiên là các thủ tục liên quan cần phải được rút gọn ở mức tối đa. Quy trình thủ tục từ khi giao chủ đầu tư cho đến khi khởi công dự án cần được rà soát (kể cả thẩm tra dự án) và lược bỏ triệt để những nội dung không phù hợp, gây ảnh hưởng đến thời gian thực hiện. Ở Nhơn Trạch thì ví dụ điển hình cần thay đổi là công tác cho thuê đất, một công việc tốn quá nhiều thời gian cho chủ đầu tư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Không chỉ có vậy, với điện khí LNG cần phải xác định đây không phải là dự án đơn lẻ, vì trên thực tế đó là 1 chuỗi gồm các khâu nhập LNG, kho cảng chứa LNG, phân phối khí, sản xuất điện, đấu nối và truyền tải, bán điện…Bởi vậy, khi xử lý các vấn đề cần đứng trên quan điểm hiệu quả của cả chuỗi thì mới đạt được lợi ích lâu dài, nếu không sẽ rất lúng túng khi lợi ích của các khâu mâu thuẫn với nhau.

Cuối cùng, Quy hoạch 8 có thực hiện hiệu quả hay không thì phụ thuộc tất cả vào con người, và con người cụ thể ở đây là cán bộ của từng khâu từng cấp của các bộ ngành và địa phương. Họ xử lý thế nào, đã thật sự hết trách nhiệm chưa với từng tờ trình, từng công văn…đều tác động trực tiếp đến tiến độ và thành công của dự án.

Ở đây, có lẽ không nên nhìn nhận sự việc Nhơn Trạch 3&4 chỉ là của PVPower nữa. Theo kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 thì đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 10 dự án điện khí LNG. Thời điểm này đã là tháng 5/2024, quỹ thời gian còn lại bao nhiêu thì chúng ta đều tự tính toán được, chỉ có điều thời gian thì vốn nghiệt ngã vì không chờ ai cả!

Cẩm Khanh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ

Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ phía chính giới và doanh nghiệp Mỹ cho tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, hướng tới quan hệ kinh tế cân bằng, bền vững và cùng có lợi.
Giải mã kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD của Việt Nam

Giải mã kỷ lục xuất nhập khẩu 620 tỷ USD của Việt Nam

Tính đến ngày 21/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 620 tỷ USD, đặc biệt, xuất siêu gần 8 tỷ USD, đây là một kỷ lục. Để đạt được những kết quả tốt trong phục hồi kinh tế, khôi phục sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu thời gian qua, theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có hai nguyên nhân cơ bản, đó là việc Việt Nam đã sớm kiểm soát được đại dịch Covid-1 cùng với đó là việc xác định đúng thời điểm để mở cửa nền kinh tế.
Từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương Việt Nam - Argentina

Từng bước cân bằng cán cân thương mại song phương Việt Nam - Argentina

Hiện nay, Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Argentina tại khu vực Đông Nam Á và thứ 6 trên phạm vi toàn cầu.

Các tin bài khác

Hành trình “Ánh sáng xanh” thắp sáng mọi nẻo đường Việt Nam

Hành trình “Ánh sáng xanh” thắp sáng mọi nẻo đường Việt Nam

Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) cùng hàng nghìn sinh viên tình nguyện từ các trường đại học trên khắp cả nước đã lắp đặt thành công 830 cột đèn năng lượng mặt trời trên 33.600 mét đường, tại 17 xã vùng sâu, vùng xa thuộc 14 tỉnh, thành. Chiến dịch đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mở ra tương lai xanh bền vững cho cộng đồng.
“Người ghép tim xuyên Việt” viết tiếp kỳ tích tại Vinmec Nha Trang

“Người ghép tim xuyên Việt” viết tiếp kỳ tích tại Vinmec Nha Trang

Từ những ca mổ tim đầu tiên trong điều kiện thiếu thốn, đến kỳ tích ghép tim với hành trình hơn 1.000 km xuyên Việt, Thầy thuốc Ưu tú, ThS.BS.CKII Trần Hoài Ân không chỉ mang lại sự sống cho hàng nghìn trái tim lỡ nhịp mà còn góp phần kiến tạo nền y học ghép tạng tại Việt Nam. Giờ đây, ông tiếp tục hành trình ấy tại Vinmec Nha Trang – nơi ông kỳ vọng sẽ chạm tới những đỉnh cao mới trong phẫu thuật tim mạch.
Đổi mới công nghệ & tiên phong ứng dụng AI giúp SMARTINVEST (AAS) xuất sắc giành giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Đổi mới công nghệ & tiên phong ứng dụng AI giúp SMARTINVEST (AAS) xuất sắc giành giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) vừa được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025” tại Diễn đàn kinh tế Asean năm 2025 - lần thứ VI tại Singapore, khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm công nghệ, tài chính.
Doanh nhân Hoàng Văn Lược: Kiến tạo MIS khẳng định tầm vóc ASEAN

Doanh nhân Hoàng Văn Lược: Kiến tạo MIS khẳng định tầm vóc ASEAN

Tháng 8/2025, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6, ông Hoàng Văn Lược – Tổng Giám đốc điều hành hệ thống giáo dục Đa Trí Tuệ MIS nhận được đề cử vinh danh “Nhà lãnh đạo giỏi ASEAN 2025”. Cùng với đó, Trường Phổ thông liên cấp Đa Trí Tuệ MIS do ông trực tiếp điều hành được đề cử vào Top 50 Thương hiệu ASEAN 2025. Đây là hai dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định năng lực cá nhân xuất sắc của người lãnh đạo, mà còn là thành quả của một mô hình giáo dục tiên phong tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ

Tình hữu nghị Việt Trung: Những ân tình vắt qua hai thế kỷ

57 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức bà Vu Thục Huệ – nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Quế Lâm, Trung Quốc), 8 năm thanh xuân gắn bó với những thương bệnh binh Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện của bà là minh chứng sống động cho tình hữu nghị Việt – Trung, nơi máu và nước mắt đã hòa làm một trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.
Lào công nhận "Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử quốc gia

Lào công nhận "Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào" là di tích lịch sử quốc gia

Ngày 22/8, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra Lễ công nhận "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất nước Lào" là di tích lịch sử quốc gia Lào. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn trong lịch sử và là biểu tượng trường tồn của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại biểu các tầng lớp nhân dân

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động