Bảo đảm chế độ, chính sách đối với cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
| Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam vừa đón nhận huy chương Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ), đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần một năm kể từ ngày triển khai lực lượng tại phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ tại Nam Sudan (UNMISS). |
| Ngày 8/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam vì những đóng góp thiết thực cho công tác đối ngoại nhân dân và sự nghiệp giữ gìn hòa bình, phát triển bền vững của đất nước. |
Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì hội nghị.
Tới dự, có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện cơ quan chức năng của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí thành viên Tổ công tác liên ngành và Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đại diện các cơ quan, đơn vị có lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (khu vực phía bắc); một số cơ quan, đơn vị trong quân đội có liên quan; đại diện lực lượng đã và chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Đội Công binh số 2; đại diện các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2.
![]() |
| Đại tá Phạm Mạnh Thắng, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Nghị định số 162. |
Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Nghị định số 162/2016/NĐ-CP của Chính phủ, do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trình bày tại hội nghị, cho biết: Từ tháng 6/2014 đến nay, Việt Nam đã cử 533 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (trong đó có 4 sĩ quan Công an) đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hai hình thức cá nhân và đơn vị.
Từ khi triển khai lực lượng, lãnh đạo các cấp đã quan tâm, thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện và ban hành nhiều chủ trương, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong đó, việc ban hành Nghị định số 162/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã kịp thời, động viên đối với lực lượng này, góp phần bảo đảm cho các lực lượng của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Liên hợp quốc giao.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị định số 162/2016/NĐ-CP có những khó khăn nhất định vì tính chất, đặc điểm hoạt động gìn giữ hòa bình hầu hết diễn ra ở các nước đang có nội chiến, tình hình an ninh, chính trị đặc biệt phức tạp; địa bàn hoạt động, khí hậu, phong tục, tập quán rất đa dạng, khắc nghiệt, rủi ro cao về bệnh tật, bất đồng về ngôn ngữ trong các lực lượng cùng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và người dân; Liên hợp quốc ngày càng đặt ra các yêu cầu cao về tiêu chuẩn và năng lực của lực lượng tham gia. Trong khi đó, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ mới, do vậy việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng.
Qua thực tiễn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vẫn còn một số vấn đề hạn chế, bất cập về chế độ, chính sách như: chưa bao quát hết các đối tượng được áp dụng chế độ chính sách do sự thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chế độ chi trả phụ cấp theo tỷ lệ % tính trên mức chi trả bình quân của Liên hợp quốc cho cá nhân tham gia hình thức đơn vị theo trách nhiệm ở từng vị trí, nhất là các vị trí chỉ huy đơn vị; chế độ, chính sách ưu tiên cho lực lượng nữ chưa toàn diện và chưa mang tính khuyến khích cao; công tác bảo đảm đối với tổ chức, đơn vị chưa tương xứng và chưa phù hợp với mỗi loại hình đơn vị theo quy định; chế độ trợ cấp địa bàn cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chưa có quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm bồi thường, hồi hương lực lượng Việt Nam trong trường hợp vi phạm kỷ luật tại phái bộ; chưa có quy định, hướng dẫn hỗ trợ chi phí phát sinh khi đi phép bị huỷ chuyến bay do tình hình an ninh; công tác phí trong quá trình đi phép, công tác xa đơn vị…
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, phát biểu ý kiến tại hội nghị. |
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, hội nghị nhằm đánh giá toàn diện việc quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 162/2016/NĐ-CP; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thi hành Nghị định số 162/2016/NĐ-CP; những bất cập về chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với tổ chức Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.Đồng thời xác định cụ thể các kiến nghị, đề xuất làm cơ sở để Bộ Quốc phòng đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 162/2016/NĐ-CP, nhằm bảo đảm chế độ chính sách cho cá nhân và công tác bảo đảm cho đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn nhiệm vụ và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Đồng chí Hoàng Xuân Chiến đề nghị, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các văn bản quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách có liên quan; giới thiệu các chế độ, chính sách cho các đối tượng, các lực lượng trong thời gian tập trung huấn luyện ở trong nước trước khi được cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; chủ động nghiên cứu, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết vướng mắc phát sinh về chế độ, chính sách…
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các đại biểu dự hội nghị. |
Căn cứ kết quả tổng kết thực hiện Nghị định 162/2016/NĐ-CP, đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách chủ trì, phối hợp Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nghiên cứu lập hồ sơ báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị Chính phủ cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 162/2016/NĐ-CP.
| Ngày 1/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho Diễn tập thực địa cuối kỳ Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021 - 2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). |
| Ngày 22/3, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tổng kết công tác nhiệm kỳ cho các sỹ quan tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và khu vực Abyei. |
Tin bài liên quan
Khai mạc Diễn tập song phương Việt Nam – Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025
Khẳng định sự tin tưởng vào đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm quyền con người
Đội Công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 bắt đầu nhiệm vụ tại các Phái bộ Liên hợp quốc
Các tin bài khác
Cải thiện sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên, phụ nữ tại Việt Nam
Dự án “Tôi vui gieo”: Hỗ trợ 13.600 nông hộ sản xuất quy mô nhỏ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với vấn đề đảm bảo quyền con người ở Việt Nam
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








