Bầu cử Mỹ 2020: Biden tố Trump bạo lực và ‘Chúng ta không nên gây chiến với chính mình’
Ứng cử viên Joe Biden phát biểu hôm 30/8: “Vụ bạo lực chết người mà chúng tôi thấy ở Portland là không thể chấp nhận được. Bắn súng trên đường phố ở một thành phố lớn của nước Mỹ là không thể chấp nhận được. Tôi cực lực lên án hành động bạo lực này. Tôi lên án bạo lực dưới mọi hình thức của bất kỳ ai, dù ở cánh tả hay cánh hữu. Và tôi thách thức Donald Trump cũng làm như vậy”.
![]() |
| Biden tố Trump bạo lực: "Chúng ta không được trở thành một đất nước chiến tranh với chính mình". Ảnh: Reuters |
Cảnh sát Portland đang điều tra vụ bắn chết một người đàn ông có quan hệ với một nhóm cực hữu. Không rõ liệu vụ nổ súng có liên quan đến cuộc ẩu đả giữa những người phản đối và những người ủng hộ Donald Trump hay không. Các cuộc đụng độ xảy ra khi một nhóm những người ủng hộ Trump lái xe qua trung tâm thành phố Portland hôm 29/8.
Video từ sự kiện cho thấy những người biểu tình ném những thứ như chai nước vào đoàn xe Trump và những người ủng hộ Trump đáp trả những người biểu tình bằng súng sơn và bình xịt hơi cay.
Biểu tình xảy ra mỗi đêm ở Portland trong hơn ba tháng kể từ khi cảnh sát giết chết George Floyd ở Minneapolis. Trump đã nhiều lần lên án những người biểu tình và kêu gọi thiết lập lại “luật pháp và trật tự” ở Portland.
“Chúng ta không được trở thành một đất nước chiến tranh với chính mình. Một đất nước chấp nhận giết hại những người Mỹ không đồng tình với bạn. Một đất nước thề sẽ trả thù nhau,” Joe Biden nói. “Nhưng đó là nước Mỹ mà Tổng thống Trump muốn, nước Mỹ mà ông ấy tin rằng chúng ta đang có”.
Trong một loạt các tweet phản ứng với bạo lực ở Portland, Trump đã tố cáo những người biểu tình Black Lives Matter là “những kẻ kích động và côn đồ” và chia sẻ một đoạn video về đoàn lữ hành đang lái xe vào Portland và gọi họ là “những người yêu nước vĩ đại!”
Tổng thống Trump cũng công kích các quan chức địa phương và bang của đảng Dân chủ về các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra và kêu gọi liên bang phản ứng lại các cuộc biểu tình.
Joe Biden cáo buộc Trump “thổi bùng ngọn lửa thù hận và chia rẽ” ở Mỹ, khuyến khích bạo lực và kích động nỗi sợ hãi để thu hút sự ủng hộ.
“Ông ta có thể tin rằng việc tweet về luật pháp và trật tự khiến mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng việc ông ta không kêu gọi những người ủng hộ ngừng tìm kiếm xung đột cho thấy ông ta yếu kém thế nào,” Joe Biden nói. “Ông ta có thể nghĩ rằng chiến tranh trên đường phố là cơ hội tái đắc cử, nhưng đó không phải là sự lãnh đạo của tổng thống, càng không phải là lòng trắc ẩn cơ bản của con người”.
Bạo lực ở Portland diễn ra vài ngày sau khi một người ủng hộ Trump 17 tuổi bắn chết hai người và làm bị thương nặng người thứ ba trong cuộc đụng độ ở Kenosha, Wisconsin.
Kenosha, một trung tâm công nghiệp ô tô giữa Milwaukee và Chicago, đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn sau vụ cảnh sát bắn chết Jacob Blake, một người đàn ông da đen 29 tuổi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đổ lỗi cho các đảng viên Dân chủ đã quấy rối những người tham dự buổi phát biểu ... |
Tổng thống Trump cho rằng đối thủ đang sử dụng đại dịch Covid-19 để lừa gạt người Mỹ về một cuộc bầu cử công bằng ... |
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, tình trạng hỗn độn, không có luật pháp và mất trật tự sẽ diễn ra ở tất cả ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Mỹ cho phép quân đội kiểm soát đất công dọc biên giới với Mexico
Lãnh đạo Mỹ - Pháp thảo luận về xung đột Ukraine và thuế quan
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





