Bé gái 19 tháng tuổi bị phỏng điện suýt mất cả đôi môi vì thói quen vứt sạc điện thoại lung tung của bố mẹ
Nhưng hậu quả mà em phải gánh chịu cũng vô cùng đau đớn, đáng thương. “Tôi mong rằng mọi người hãy quyết liệt trong việc bảo vệ con mình bằng hành động đơn giản nhất chính là đừng vứt sạc điện thoại lung tung. Tôi định không nói ra vấn đề này vì chắc chắn sẽ nhận lại nhiều chỉ trích nhưng tôi vẫn quyết định vẫn đăng các hình ảnh bị phỏng điện của con gái mình do ngậm dây sạc điện thoại vẫn còn cắm ở ổ điện gây ra. May mắn cho con gái tôi là nó đã không mất mạng nhưng sự đau đớn, lở loét ngày càng lan ra ở vành miệng bởi vết phỏng điện khiến tôi day dứt hơn cả. Mọi người hãy cẩn trọng, đừng xem nhẹ những lời cảnh báo này, đừng để con cái phải chịu đau đớn bởi sự vô ý của mình.” - cô Courtney N David sống tại bang Kentucky, Hoa Kỳ, mẹ cô bé 19 tháng tuổi bị phỏng đã đăng lên trang cá nhân của mình như thế để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khác.
|
Vết phỏng điện khi vừa phát hiện (Ảnh: FBNV)
Theo như những bức ảnh được mẹ Courtney chia sẻ, vết bỏng điện ban đầu do bé ngậm sạc điện vẫn đang còn cắm trong ổ điện gây ra chỉ là một vết thương nhỏ ở khóe môi. Nhưng qua từng ngày nó càng lở loét và chảy nước vàng nhiều hơn cùng sự đau đớn tăng gấp bội phần. Dù không mất mạng, nhưng chắc chắc tai nạn lần này sẽ khiến cô Courtney ám ảnh đến cuối đời.
|
Vết phỏng bắt đầu lan ra vào buổi tối (Ảnh: FBNV)
Lời cảnh báo về việc gây phỏng và mất mạng nếu trẻ em vô tình ngậm sạc điện thoại đã được chia sẻ khá nhiều và từ rất lâu. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh hình như chưa thực sự để tâm lắm vào mối nguy hại chết người từ vật dẫn điện nhỏ xíu này. Không những trên thế giới, mà tại Việt Nam cũng đã từng có trường hợp trẻ em thiệt mạng do sạc điện thoại gây ra.
Theo báo Công An đưa tin, vào tháng 10/2015 một bé trai 13 tuổi tên L.M.T trú tại Bình Tân (TP HCM) cũng bị thiệt mạng bởi nguyên nhân là “dây sạc điện thoại”. Cậu bé được phát hiện đã chết trong tình trạng bất tỉnh, tay cầm điện thoại của người chú đang cắm sạc. Nguyên nhân cái chết của bé T được cho là do sơ hở trong lúc cắm dây sạc điện thoại nên em T đã chạm vào ổ điện bị hở dẫn đến bị điện giật tử vong.
|
Tình trạng vết phỏng vào ngày thứ 4 (Ảnh: FBNV)
|
Tình trạng vết phỏng vào ngày thứ 6... (Ảnh: FBNV)
|
Tình trạng vết phỏng vào sáng ngày thứ 6 (Ảnh: FBNV)
Đó là trường hợp những em bé đã lớn, có ý thức rõ ràng về hành động của mình. Còn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mối nguy hiểm từ sạc điện thoại còn cao hơn. Vì trẻ thường có thói quen đưa các vật cầm được vào miệng, chính vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu cha mẹ có thói quen cắm sạc điện thoại lung tung, nếu chẳng may bé ngậm vào miệng sẽ có nguy cơ bị điện giật và có thể dẫn đến tử vong.
Đừng để xảy ra tai nạn rồi mới hối hận, hãy thay đổi cách sạc và dùng sạc để bảo vệ con bạn từ hôm nay
Các bậc phụ huynh thường vì sự tiện lợi của mình mà hay xem thường thói quen nguy hiểm khi dùng “sạc điện thoại” như vừa sạc vừa dùng điện thoại, vừa sạc vừa nghe điện thoại hay không rút dây sạc ra khỏi ổ điện khi đã sạc xong… nhưng chính tùy tiện của bố mẹ chính là “sát thủ” vô hình có thể gây hại đến tính mạng con.
Vì vậy, đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra, các bậc phụ huynh hãy sạc điện thoại một cách có ý thức, luôn đặt sự an toàn của con lên hàng đầu. Khi sạc điện thoại, bố mẹ nên lưu ý những điều sau:
- Không để sạc còn cắm trong ổ điện khi đã sạc xong. Điện thoại sau khi sạc xong cần rút dây sạc ra khỏi ổ cắm. Quấn gọn dây lại và cất cẩn thận.
- Hạn chế tối đa việc vừa sạc, vừa dùng điện thoại.
- Luôn cắm sạc điện thoại ở nơi xa tầm với của con. Tốt nhất hãy cắm sạc trên bàn cao hoặc trên tủ để trẻ không thể nghịch được.
- Không tiếp xúc với điện thoại đang sạc khi tay ướt, không sử dụng ở môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo đấu nối vào nguồn điện đúng quy cách…
- Sử dụng thiết bị chính hãng đã qua kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tuyệt đối không sử dụng các loại dây sạc không rõ nguồn gốc hoặc không tương thích với thiết bị của mình.
(Tổng hợp, FBNV)
Pompom
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Đọc nhiều
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
3.300 trẻ khuyết tật ở Việt Nam được Zhi Shan Foundation hỗ trợ phẫu thuật miễn phí trong 25 năm
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua trao đổi chiến lược ngoại giao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





