Bế mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn các giảng viên đứng lớp - những người đã tận tâm truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm quý báu và tạo nên môi trường học tập năng động, hiệu quả của Khóa tập huấn. Sự chuyên nghiệp và tận tụy của các giảng viên đã góp phần quan trọng vào thành công của Khóa tập huấn.
Ông Nguyễn Mạnh Đông cũng trị ân các cơ quan đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức Khóa tập huấn đảm bảo chất lượng về nội dung và phương pháp giảng dạy.
![]() |
| Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại buổi lễ. |
Qua Khóa tập huấn, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông mong muốn mỗi học viên sẽ là những sứ giả đích thực trong truyền bá tình yêu tiếng Việt đến với mỗi kiều bào, gia đình và cộng đồng. Đồng thời giúp các thầy cô mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để các thầy cô cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu và niềm tự hào dành cho quê hương, đất nước; là nguồn cảm hứng quý giá không chỉ giúp thầy cô truyền tải kiến thức ngôn ngữ mà còn cả tinh thần dân tộc đến với các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.
"Với những kiến thức và kỹ năng mà các thầy cô đã lĩnh hội được trong Khóa tập huấn này, tôi tin tưởng, thầy cô sẽ áp dụng thành công vào thực tiễn giảng dạy. Những lớp học tiếng Việt sẽ không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim các thế hệ kiều bào trẻ", ông Nguyễn Mạnh Đông nói.
![]() |
| Cô Hoàng Thị Lai chia sẻ cảm xúc sau khi tham sự Khóa tập huấn. |
Chia sẻ cảm xúc sau khi kết thúc Khóa tập huấn, cô Hoàng Thị Lai, kiều bào Thái Lan cho biết, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, cô luôn dành nhiều tình cảm và mong muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, nhất là ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt. Sau Khóa tập huấn, trở về Thái Lan, cô Hoàng Thị Lai cho biết sẽ phối hợp với cộng đồng người Việt tại Thái Lan để lập các lớp, cơ sở dạy và học tiếng Việt lan tỏa tiếng Việt trong mỗi gia đình. Từ đó, các thế hệ sinh ra và lớn lên tại Thái Lan thêm yêu, thêm gắn kết với Tổ quốc qua ngôn ngữ mẹ đẻ.
Chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp về tiếng Việt của bạn bè nước ngoài tại Thụy Sỹ, cô Trần Đinh Linh Phương, kiều bào Thụy Sĩ cho biết: "Trong một buổi giới thiệu ở nước ngoài, khi tôi dùng tiếng Việt để giới thiệu về mình và đất nước, điều ngạc nhiên khi tôi nhận được ủng hộ khen ngợi từ các bạn bè quốc tế. Các bạn bảo tôi nói tiếng Việt rất hay, có thanh điệu, âm vần nhịp nhàng. Tôi rất tự hào về tiếng Việt. Do đó, khi có cơ hội về nước tập huấn, tôi đã tình nguyện đăng ký. Sau Khóa tập huấn, tôi càng yêu, tự hào, trân trọng về tiếng mẹ đẻ, về nguồn gốc của cha ông. Hy vọng với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, sau khi trở về Thụy Sỹ, tôi có thể truyền đạt lại kiến thức và tình yêu tiếng Việt cho các thế hệ sinh ra và lớn lên tại sở tại", cô Linh Phương chia sẻ.
Qua 2 tuần tập huấn, thầy Duoangluxeay Douan Oupatham, giáo viên Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du cho biết đã học hỏi được rất nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích, nâng cao chất lượng bài giảng tiếng Việt khi trở về Lào công tác. Thầy Duoangluxeay Douan Oupatham mong muốn, qua từng tiết học, các em học sinh không chỉ biết đọc, nói, viết tiếng Việt mà còn hiểu về lịch sử, phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào; gìn giữ và vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam.
![]() |
| Các học viên nhận chứng nhận tham gia Khóa tập huấn. |
Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động thường niên, nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm, cập nhật kiến thức cho các giáo viên chuyên và không chuyên đang dạy tiếng Việt tại các cơ sở tiếng Việt của cộng đồng.
Khóa tập huấn lần thứ 12 năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, diễn ra từ ngày 1-15/12/2024, tại Hà Nội.
Các học viên đã dự 17 buổi tập huấn trên lớp về phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp; tham dự Tọa đàm “Phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam ở nước ngoài” cùng Tiến sỹ Nguyễn Thụy Anh, tác giả cuốn sách “Chào Tiếng Việt”; dự giờ và trao đổi kinh nghiệm thực tế dạy tiếng Việt tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.
Bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức chuyên môn, các thầy cô cũng tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu - Quốc Tử giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, làng gốm Bát Tràng) và thăm một số địa danh tại Hà Nam, Ninh Bình.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Kiều bào giữ gìn và phát triển tiếng Việt: Những sáng tạo từ tình yêu tiếng mẹ đẻ
Giới thiệu bộ sách Vui học tiếng Việt cho kiều bào
Chuẩn hóa năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







