Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Quảng Trị
![]() |
| Hỗ trợ cho các trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp cận giáo dục, khởi nghiệp tại Quảng Trị (Ảnh: Plan International Việt Nam). |
Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác, phối hợp với các cơ quan liên quan trong thời gian triển khai dự án sắp tới vì sự thay đổi tích cực cho phụ nữ, trẻ em gái và các cộng đồng dân tộc thiểu số nói chung.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự hiện diện của 84 đại biểu đến từ UBND tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo chương trình Plan tỉnh Quảng Trị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chính quyền các cấp huyện, xã, trường học và đại diện người dân thuộc địa bàn triển khai chương trình cùng lãnh đạo và cán bộ của Hội LHPN tỉnh Kon Tum, Viện Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD), Tổ chức Plan International Bỉ và Plan International Việt Nam
Chương trình “Bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Quảng Trị” được sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Bỉ DGD (thuộc Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc vế và Ngoại thương Bỉ), Tổ chức Plan International Bỉ, Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện trong 5 năm từ 9/2022 – 12/2026. Tại Quảng Trị, chương trình được triển khai tại 05 xã đặc biệt khó khăn huyện Hướng Hoá, hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho các em gái vị thành niên và thanh niên để các em được học tập và phát triển trong môi trường an toàn và không bạo lực. Chương trình cũng hỗ trợ cho các em gái dân tộc thiểu số tiếp cận giáo dục, việc làm, khởi nghiệp và các cơ hội phát triển kinh tế khác.
Tại hội thảo, bà Phan Thu Hiền, Quản lý chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp của Tổ chức Plan Việt Nam cho biết: “Đây là giai đoạn thứ 2 Plan International Việt Nam, thông qua Plan International Bỉ nhận được tài trợ từ chương trình DGD của Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Bỉ cho các chương trình liên quan đến thúc đẩy sự phát triển của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tiếp nối thành công của giai đoạn trước, với chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình Plan tỉnh Quảng Trị, sự hợp tác của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và sự phối hợp của các ban ngành cấp tỉnh, huyện Hướng Hóa và 5 xã dự án, Plan International Việt Nam tin tưởng rằng chương trình DGD giai đoạn 2022 - 2026 sẽ đạt được những kết quả đề ra, góp phần vào mục tiêu chiến lược của Plan nhằm đảm bảo 2 triệu trẻ em gái trên đất nước Việt Nam được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển toàn diện”.
Bà Deborah Varisano, đại diện Tổ chức Plan International Bỉ đã có phần chia sẻ tổng quan về Chương trình DGD. Theo đó, đây là chương trình phát triển tổng hợp được Cơ quan Hợp tác và Phát triển Bỉ (DGD), Bộ Ngoại giao, Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Bỉ, thông qua Tổ chức Plan International Bỉ hỗ trợ triển khai tại 8 nước trên thế giới, bao gồm 4 nước châu Phi (Benin, Niger, Tanzania, Senegal), 2 nước Nam Mỹ (Bolivia và Ecuador), cùng với hai nước Việt Nam và Bỉ. Chương trình tập trung vào nhóm đối tượng là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10-24, để giải quyết các vấn đề liên quan đến Bạo lực trên Cơ sở Giới; Tảo hôn; Mang thai tuổi vị thành niên; Bỏ học; thúc đẩy Em gái lãnh đạo và các cơ hội phát triển kinh tế và sinh kế.
Tại Việt Nam, chương trình được triển khai tại 5 xã thuộc huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị và 5 xã thuộc huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum, tập trung vào mảng phòng ngừa bạo lực giới trong nhà trường, tại cộng đồng và ở nơi làm việc; giúp các em được học tập và phát triển trong môi trường an toàn, được trao quyền để có thể tự đưa ra các lựa chọn tích cực và có khả năng theo đuổi các cơ hội việc làm và khởi nghiệp theo mong muốn. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng, chương trình cũng thực hiện các hoạt động truyền thông và vận động chính sách về các vấn đề bạo lực giới đối với trẻ em gái.
| CHƯƠNG TRÌNH “BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI DÂN TỘC THIỂU SỐ” Mục tiêu tổng thể: Trẻ vị thành niên và thanh niên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11-24, được nâng cao vị thế kinh tế và xã hội để học tập và phát triển trong một môi trường bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực trong trường học, nơi làm việc và tại cộng đồng Kết quả 1: Các em gái và các em trai dân tộc thiểu số từ 11 đến 18 tuổi được phát triển trong môi trường học tập thuận lợi và được tăng quyền năng để có khả năng đưa ra các lựa chọn tích cực trong môi trường học tập bình đẳng và an toàn Kết quả 2: Thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ từ độ tuổi 18-24 có khả năng theo đuổi các cơ hội việc làm và khởi nghiệp theo mong muốn Kết quả 3: Trẻ em gái dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11 đến 18 được bảo vệ và phát triển trong môi trường bình đẳng và an toàn tại gia đình và cộng đồng. Địa bàn thực hiện của chương trình: tại Quảng Trị, chương trình sẽ được triển khai tại 05 xã A Dơi, Xy, Thanh, Thuận và Húc, là các xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa. Nhóm đối tượng đích: Trẻ vị thành niên và thanh niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11-24, đặc biệt là trẻ em gái và nữ thanh niên. |
Tin bài liên quan
Bế mạc Chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Đột phá thể chế, chuyển đổi số lĩnh vực Dân tộc Tôn giáo
Các tin bài khác
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị
Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch





