Bình Định tiếp nhận 17,2 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2011 - 2020
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (giữa) trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. (Ảnh: binhdinh.gov.vn) |
Ngày 7/4, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (2011 - 2020). Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; ông Cao Trần Quốc Hải, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao); ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam…
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm qua, toàn tỉnh Bình Định đã tiếp nhận tổng cộng 278 dự án, khoản viện trợ phi dự án, với tổng giá trị được giải ngân đến cuối năm 2020 là hơn 17,2 triệu USD. Các dự án, phi dự án chủ yếu được triển khai tại các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội như trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phụ nữ nghèo… Các ngành, lĩnh vực chủ yếu được hưởng lợi từ các dự án viện trợ gồm: Y tế, giáo dục, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT…
Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, thông qua việc triển khai thực hiện các dự án, phi dự án đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đối tác thụ hưởng nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý; đồng thời xây dựng và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.
![]() |
| Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ Cao Trần Quốc Hải phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: binhdinh.gov.vn) |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ Cao Trần Quốc Hải chúc mừng những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại tỉnh Bình Định trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài thời gian qua, đặc biệt là các cơ quan đầu mối, xúc tiến, vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong thời gian tới, để tăng cường thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, ông Cao Trần Quốc Hải đề nghị tỉnh Bình Định tiếp tục quan tâm xây dựng danh mục các dự án phi chính phủ nước ngoài kêu gọi viện trợ đồng thời tăng cường tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng; nắm chắc yêu cầu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cần tiếp tục xây dựng các dự án nhỏ tại các địa phương, vùng sâu, vùng xa; các dự án nên tập trung vào các đối tượng yếu thế như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phụ nữ nghèo và tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, thương binh và xã hội, nông nghiệp, môi trường.
Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ cũng cam kết sẽ đồng hành, giới thiệu để tỉnh tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mà tỉnh quan tâm; tập huấn cán bộ trong công tác xây dựng dự án thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận nêu bật những kết quả đạt được cũng như các hạn chế, tồn tại trong công tác vận động, tiếp nhận và sử dụng các dự án, phi dự án viện trợ trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các cơ quan đầu mối xúc tiến, vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Qua đó, quan hệ đối tác giữa Bình Định với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được mở rộng với nhiều hình thức và trên nhiều lĩnh vực.
Để tiếp tục tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh trong giai đoạn mới, ông Lâm Hải Giang đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của nguồn vốn vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong phát triển KT-XH của địa phương. Tiếp tục chủ động kết nối, vận động có hiệu quả nguồn viện trợ theo nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ưu tiên và định hướng phát triển của từng địa phương. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác đến khảo sát và triển khai thực hiện các chương trình, dự án…
Các cơ quan đầu mối nâng cao năng lực về công tác phi chính phủ nước ngoài. Các cơ quan quản lya nhà nước về viện trợ phi chính phủ nước ngoài thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan liên quan trong vận động, tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, đúng quy định.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lâm Hải Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.
Tin bài liên quan
Hải Phòng phấn đấu thu hút 4-5 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài mỗi năm
6 tổ chức quốc tế cam kết tài trợ gần 70 tỷ đồng cho các dự án tại Đà Nẵng
Thanh Hóa cam kết triển khai hiệu quả viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Các tin bài khác
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm phát triển
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






