Bình Phước: Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Mỹ Lệ Capital
Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhưng Nhà máy may Minh Anh (Tân Kỳ, Nghệ An) đã ồ ạt sử dụng ... |
Công ty Cổ phần Sun Asterisk (Sun*) đã thực hiện huy động thành công 1 tỷ yên. Cùng với số vốn đã huy động từ ... |
![]() |
| Dự án Mỹ Lệ Capital. |
Vừa qua, trên các trang web như: http://mylecapital.vn/ rầm rộ giới thiệu về dự án Mỹ Lệ Capital do Công ty TNHH Mỹ Lệ (Công ty Mỹ Lệ) làm chủ đầu tư. Dự án có địa chỉ tại đường DT741, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
Theo giới thiệu, Mỹ Lệ Capital có tổng diện tích hơn 45 ha với tổng số 1.499 nền đất có diện tích từ 100m2 đến 300m2, trong đó đất công trình công cộng 9ha (chiếm 19,5%), đất nhà ở 13ha (chiếm 28,74%) gồm đất nhà ở liên kế, nhà ở biệt thự, nhà ở chung cư thấp tầng, nhà ở xã hội, đất giao thông.
Trong vai khách hàng muốn mua đất đầu tư, PV liên hệ và được một nhân viên tên H. tư vấn: “Dự án Mỹ Lệ Capital bên em đã mở bán từ cuối năm 2019 rồi. Giá bán hiện chỉ 3 triệu đồng/m2, anh mua đầu tư ở đây chắc chắn sẽ sinh lời rất cao”.
Cùng với đó, H. tư vấn thêm cho PV về phương thức thanh toán khi mua đất tại dự án: “Anh đặt cọc trước 30 triệu đồng, 7 ngày sau đóng tiếp cho đủ 30% giá trị hợp đồng. Nếu anh có sẵn tiền thì có thể đóng nhiều hơn, bên em sẽ có chính sách ưu đãi để hỗ trợ anh”.
Sau khi thắc mắc về hồ sơ pháp lý, H. cung cấp cho PV xem bản phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và khẳng định cho khách hàng yên tâm: “Có phê duyệt 1/500 rồi thì anh cứ yên tâm mà mua. Hơn nữa, đây là dự án đầu tay của công ty Mỹ Lệ nên chủ đầu tư làm chắc chắn và kỹ lắm”.
Không những thế nhân viên này còn tiết lộ: “Khi mua đất tại dự án khách hàng sẽ ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và thanh toán trực tiếp cho chủ đầu tư”. H. cũng không ngần ngại cho PV xem những hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc và chứng từ của một số khách hàng đã mua đất tại dự án Mỹ Lệ Capital.
![]() |
| Chưa được cấp phép mở bán nhưng CĐT Mỹ Lệ đã ký hợp đồng với khách hàng. |
Để làm rõ các thông tin về dự án này, PV đã có buổi ghi nhận thực tế tại dự án. Bên trong dự án là quang cảnh trái ngược với tấm biển hiệu khang trang bên ngoài. Toàn bộ dự án Mỹ Lệ Capital vẫn đang là khu đất đỏ.
PV đã tìm đến trụ sở UBND xã Long Hưng để xác thực về dự án đang triển khai tại địa bàn, nhưng ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Long Hưng cho biết: Dự án này do UBND huyện cấp phép, xã không nắm thông tin. Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý địa phương về việc dự án đang được triển khai thi công, san lấp mặt bằng đã được cơ quan chức năng cho phép hay chưa thì vị này lại trả lời "không nắm được" và đề nghị PV lên huyện hoặc lên các Sở ban nghành phụ trách để tìm hiểu.
![]() |
| Bên trong Dự án Mỹ Lệ Capital vẫn còn ngồn ngang chưa có hạ tầng. |
Dự án hơn 45 ha đang hàng ngày được chủ đầu tư cho các xe ben chở đất, đá san lấp trên địa bàn nhưng thi công có phép hay không, người đứng đầu quản lý địa phương lại không nắm được?
PV cũng đã liên hệ với đại diện của Công ty TNHH Mỹ Lệ và có gửi thông tin xác minh về dự án, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Công ty TNHH Mỹ Lệ có mã số doanh nghiệp là 3800101274 do bà Trần Thị Xuân Hiền làm người đại diện theo pháp luật. Công ty Mỹ Lệ là doanh nghiệp hoạt động lâu năm tại tỉnh Bình Phước, được biết đến với thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực chế biến và bảo quản rau quả. Theo đó, Mỹ Lệ Capital chính là dự án đầu tay của Công ty Mỹ Lệ khi lấn sân sang thị trường bất động sản.
Theo luật sư Lê Phúc – Đoàn luật sư TP.HCM, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 của nghị định 43/2014/NĐ-CP về điều kiện để CĐT tiến hành mở bán theo hình thức phân lô, bán nền, có nội dung nêu rõ: “Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải”. Như vậy để tiến hành mở bán theo hình thức phân lô bán nền, CĐT dự án phải hoàn tất về các công trình hạ tầng đã được duyệt.
Luật sư cho rằng khách hàng cần cẩn trọng khi xuống tiền đối với các dự án chưa đủ điều kiện được rao bán, huy động vốn nhưng đã được CĐT ký hợp đồng thu tiền của khách hàng để tránh tiền mất tật mang.
Mặc dù chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhưng Nhà máy may Minh Anh (Tân Kỳ, Nghệ An) đã ồ ạt sử dụng ... |
Công ty Cổ phần Sun Asterisk (Sun*) đã thực hiện huy động thành công 1 tỷ yên. Cùng với số vốn đã huy động từ ... |
Cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, dự án chưa đủ điều kiện mở bán, thế nhưng Dragon City đã được chào bán và ... |
Tin bài liên quan
Phối hợp khám chữa bệnh cho người dân biên giới Việt Nam - Campuchia
Chiến dịch 92 ngày đêm của Tổ Công nghệ số cộng đồng Bình Phước
Tăng cường hợp tác giữa huyện Bù Đốp (Bình Phước) với huyện Keosima, Sanual (Campuchia)
Các tin bài khác
Bất động sản ở TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
Isla Bella đưa biển về phố, biến trải nghiệm nghỉ dưỡng thành phong cách sống
Queen Valley Estate ghi dấu trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam
Tân Hoàng Minh Collection Showcase: Khi hành trình hơn ba thập kỷ được gọi tên
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam







