Bổ nhiệm trụ trì 3 chùa tại huyện đảo Trường Sa
| Chiều 28/1, tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt trực tuyến, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống ở huyện Trường Sa tại các điểm cầu thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn. |
| Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, gồm: Nam Yết, Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Phan Vinh, Sinh Tồn và Trường Sa Đông. |
Nhận quyết định đợt này có đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa đảo Đá Tây A; đại đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Sinh Tồn và đại đức Thích Định Thông, trụ trì chùa Sơn Ca.
Các chư tăng sẽ thực hiện công tác Phật sự tại các chùa trong thời gian 2 năm tính từ ngày xuống tàu ra đảo.
Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Minh Thông - ủy viên Hội đồng trị sự, quyền trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - và ông Nguyễn Hữu Dinh - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Giáo hội Phật giáo và chính quyền địa phương - trao tặng những phần quà động viên tinh thần chư tôn đức tăng trước khi lên đường làm công tác Phật sự tại đảo xa.
![]() |
| Bổ nhiệm và tiễn chư tăng ra trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa, thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phatgiao.org |
Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, với truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn luôn phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước với tinh thần phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật.
Trong những năm trở lại đây, việc đẩy mạnh hoạt động hoằng pháp của Phật giáo Khánh Hòa tại vùng hải đảo là hết sức thiêng liêng và cao cả, đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ và sự báo ân chư Phật.
![]() |
| Tặng quà cho các chư tăng ra Trường Sa. Ảnh: Phatgiao.org |
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã xem việc công cử chư tôn đức tăng ra trụ trì các chùa tại huyện đảo Trường Sa là một trong những việc làm quan trọng, trong công cuộc từng bước phát triển đạo pháp tại vùng biên giới, hải đảo tại địa phương.
Người tu sĩ Phật giáo, trước hết là một công dân Việt Nam, khi bắt đầu tiếp nhận công tác Phật sự tại nơi hải đảo xa xôi nhận thức rõ chùa tại huyện đảo Trường Sa không chỉ là nơi chốn tâm linh mà còn là cột mốc đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước đó, sáng 5/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 6 chư tăng làm nhiệm vụ phật sự tại 6 ngôi chùa trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, gồm: Nam Yết, Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Phan Vinh, Sinh Tồn và Trường Sa Đông.
Tỉnh Khánh Hòa hiện có 9 ngôi chùa tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Trên tinh thần tự nguyện của các chư tăng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đều đề cử các chư tăng luân phiên ra trụ trì tại các chùa trên đảo theo hạn định.
| Ngày 24/12, tại khách sạn Trường Sa (TP. Cam Ranh), Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức thăm và trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa. |
| Thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, sáng 20/12, tàu Kiểm ngư KN 472 đã bàn giao bệnh nhân từ đảo Đá Tây bị viêm ruột thừa cho cơ sở y tế trên đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để cấp cứu kịp thời. |
Tin bài liên quan
T&T Group đồng hành cùng chương trình 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa
Rộn ràng lễ khai giảng ở Đặc khu Trường Sa
Đặc khu Trường Sa có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các tin bài khác
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Việt Nam sẵn sàng cùng quốc tế hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác IUU
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025: Hành trình vị giác gắn kết văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







