Bộ QP Mỹ lần đầu thừa nhận Nga có vũ khí bí mật khủng khiếp hơn cả tên lửa liên lục địa
Defense News đưa tin, bản dự thảo "Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân" của Lầu Năm Góc đã xác nhận sự tồn tại của một phương tiện không người lái hạt nhân, hoạt động dưới nước do Nga chế tạo và vận hành.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa từng công khai thừa nhận khả năng mới này của Moscow.
"Bên cạnh việc hiện đại hóa các hệ thống hạt nhân "di sản" thời Liên Xô, Nga đang phát triển và triển khai các loại đầu đạn và phương tiện mang hạt nhân mới".
"Nỗ lực của họ bao gồm nâng cấp mọi thành phần trong bộ ba hạt nhân của Nga, trong đó có máy bay ném bom chiến lược, các tên lửa phóng từ trên bộ và từ biển.
Ngoài ra, Nga đang phát triển ít nhất 2 hệ thống liên lục địa mới, gồm một phương tiện bay siêu vượt âm và một loại ngư lôi hạt nhân tự động, có phạm vi hoạt động liên lục địa" - bản dự thảo, được trích dẫn đầu tiên và độc quyền trên tờ Huffington Post, cho hay.
Bản dự thảo có kèm theo một biểu đồ liệt kê các phương tiện mang hạt nhân được Nga phát triển trong thập kỷ qua, trong đó có một phần minh họa nhỏ về "AUV" (hay phương tiện hoạt động dưới nước) có tên gọi Status-6.
Theo Defense News, do tờ Huffington Post đăng tải biểu đồ đen trắng nên khó có thể xác định Nga đã triển khai loại vũ khí mới hay chưa. Tuy nhiên, mẫu AUV mới của Nga (được Lầu Năm Góc gọi là "Kanyon" và có tên đầy đủ là Ocean Multipurpose System Status-6) đã được thử nghiệm ít nhất một lần.
Tháng 12/2016, tờ Washington Free Beacon dẫn các nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc cho biết, vào ngày 27/11/2016, tình báo Mỹ đã phát hiện ra Status-6 sau khi nó được triển khai từ một tàu ngầm lớp Sarov, vốn là con tàu dùng để thử nghiệm và đánh công nghệ mới của Nga.
|
Theo tình báo Mỹ, Status-6 đã được Nga thử nghiệm triển khai từ tàu ngầm lớp Sarov.
Theo một số báo cáo từ truyền thông Nga, Status-6 có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 100 megaton.
Status-6 do Cục thiết kế Rubin (lớn nhất trong 3 đơn vị chế tạo tàu ngầm tại Nga) phát triển. Theo bản vẽ vô tình bị lộ trên sóng truyền hình Nga, Status-6 có tầm bắn gần 10.000km, tốc độ tối đa trên 56 hải lý/h và có thể lặn sâu tới 1.000m.
Nó được thiết kế để có thể triển khai từ ít nhất 2 lớp tàu ngầm hạt nhân của Nga, trong đó lớp Oscar có thể mang cùng lúc 4 chiếc Status-6.
Chuyên gia quân sự Nga Andrey Sakharov cho rằng, xét về nhiều mặt, Status-6 còn có sức tàn phá khủng khiếp hơn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Khi phát nổ, vũ khí này có thể tạo ra cơn sóng thần nhấn chìm cơ sở, hạ tầng ven biển của đối phương.
|
Một vụ nổ hạt nhân dưới mặt nước.
Theo Defense News, mặc dù bản dự thảo cuối cùng được Lầu Năm Góc thông qua có thể sẽ lược bỏ phần nội dung về chương trình Status-6 nhưng có vẻ bằng việc xác nhận sự tồn tại của loại vũ khí này, Lầu Năm Góc muốn đề cập tới một lợi thế lớn trong chương trình vũ khí hạt nhân của Nga, đó là "sự đa dạng".
Hiện Nga đang tăng cường số lượng phương tiện có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc thông thường, cho phép họ mở rộng kho vũ khí hạt nhân mà không vi phạm hiệp ước START.
Moscow cũng đang phát triển tên lửa hành trình phóng từ trên bộ, nhiều lớp tàu ngầm hạt nhân, ICBM, cũng như nhiều tên lửa hành trình phóng từ trên không.
Việc Nga tiếp tục "phát triển đa dạng và tăng cường năng lực hạt nhân" đang khiến Mỹ lo ngại, nhất là trong bối cảnh Moscow cho rằng họ có thể tiến hành tấn công hạt nhân để "tháo gỡ" một cuộc xung đột (nếu nổ ra) theo hướng có lợi cho Nga.
"Quan điểm sai lầm này sẽ làm gia tăng những tính toán sai lầm và gây leo thang nguy hiểm" - Bản dự thảo đánh giá.
Pravda.ru đưa tin về việc Nga để lộ vũ khí hạt nhân bí mật Status-6
QS - Trung Phạm
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




